Trang chủ » Công nghệ » Những lầm tưởng phổ biến trong giới công nghệ hiện nay

Những lầm tưởng phổ biến trong giới công nghệ hiện nay

Team XemGame | 30/07/2015 9:39

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Chúng ta được nghe rất nhiều lời đồn xoay quanh những chiếc PC. Nào là xài pin laptop thì phải để cạn sạch mới được sạc, máy Mac không bao giờ bị virus, hay việc để laptop lên đùi sẽ gây vô sinh.

Tuy nhiên, những lời đồn này hầu hết là sai, có một vài thứ thì chỉ đúng trong những trường hợp nhất định và rất hiếm xảy ra. Trong bài viết bên dưới, mời các bạn xem qua 8 lời đồn phổ biến về PC và liệu chúng có chính xác hay không nhé.

1. Xả sạch pin smartphone, laptop sẽ giúp pin hoạt động tốt hơn

Một số người nói rằng nếu bạn sạc pin khi chưa cạn hết về 0% thì bạn sẽ không thể sạc lại đầy 100%. Theo thời gian, pin sẽ mất dần khả năng tích điện và đến một lúc nào đó bị hỏng hoàn toàn. Lời đồn này hiện vẫn còn được một số người bán máy sử dụng để nói với khách hàng của mình khi được hỏi về cách dùng sao cho tuổi thọ pin được lâu.

Thực chất những điều trên là đúng chứ không phải sai, tuy nhiên chỉ đúng vào thời mà các cục pin laptop còn xài cell Nickel-Cadimi (NiCa) hoặc Nickel-metal hydride (NiMH) khoảng 6-7 năm về trước. Còn trong thời buổi bây giờ, các pin viên dùng trong điện thoại, máy tính bảng và laptop đã chuyển hết sang dùng cell lithium-ion (Li-Ion) hoặc lithium-ion polymer (Li-Po), và bạn không cần phải xả sạch pin như hồi trước nữa. Apple, Dell, HP và nhiều hãng khác thậm chí còn ghi trên website của mình rằng bạn có thể sạc pin laptop của mình bất kì khi nào bạn cần, không nhất thiết phải đợi pin cạn sạch. Nhưng cũng đừng nên quan trọng hóa vấn đề này quá đáng, cứ dùng máy cho thoải mái và hãy ngừng suy nghĩ, lo lắng về cục pin nhé.

2. Máy Mac miễn nhiễm với virus

Nếu bạn nào có dịp ra các cửa hàng bán đồ Apple nhỏ thì bạn sẽ được nghe câu nói này khá thường xuyên từ những vị khách chuẩn bị bỏ tiền ra mua máy Mac. Thực chất, máy tính nào cũng có khả năng bị nhiễm virus nói riêng và các phần mềm mã độc nói chung, có điều Mac ít bị hơn Windows mà thôi. Có nhiều lý do cho việc này, nhưng chủ yếu là vì:

  • Thị phần máy tính Mac nhỏ hơn nhiều so với Windows, do đó tin tặc sẽ đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc của mình để làm phần mềm mã độc tấn công Windows thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn.
  • Apple có một số cơ chế bảo mật nhất định mà trước đây Windows không có, chẳng hạn như việc chặn phần mềm không rõ nguồn gốc, cảnh báo khi có một phần mềm nào đó muốn can thiệp vào hệ thống, cơ chế sandbox để tách app này khỏi app khác. Giờ thì Windows cũng dần được bổ sung những tính năng tương tự nên tính bảo mật cũng đã cao hơn.

Mọi OS đều có những lỗ hổng bảo mật nhất định, quan trọng là nó có bị khai thác hay không, và khai thác trên diện rộng hay hẹp. Như các bạn đã thấy, trong thời gian có khá nhiều vấn đề bảo mật liên quan đến Mac mà Apple phải phát hành bản vá ngay lập tức.

3. Internet Explorer chậm và lỗi thời

Thật tội nghiệp cho anh chàng IE của chúng ta. Đúng là trước đây IE rất tệ, vừa chậm lại vừa không hỗ trợ đầy đủ các chuẩn web hiện đại nên website hiển thị trên trình duyệt này thường bung bét cả ra. Nhưng mọi thứ đang thay đổi, kể từ IE 9 trở đi thì Microsoft cho thấy những nỗ lực rất tốt để cải thiện trình duyệt. Lên tới IE 10 và IE 11 thì hầu hết các chuẩn web phổ biến đều đã được hỗ trợ, tốc độ tải website cũng nhanh hơn rất nhiều. Ngoài ra, một số bài thử nghiệm còn cho thấy rằng IE chạy ít hao RAM và CPU so với Chrome hay Firefox, từ đó mang lại thời lượng dùng pin tốt hơn.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là mình khuyên các bạn chuyển sang dùng IE. Nhưng ít nhất, trên những chiếc PC cấu hình yếu, bạn nên dùng IE để máy chạy nhanh hơn.

4. Để laptop lên đùi dễ bị vô sinh

Năm 2011, một nghiên cứu từ các nhà khoa học ở Argentina nói rằng đặt laptop đang kết nối vào Wi-Fi lên đùi (chỗ gần tinh hoàn) trong thời gian dài có thể khiến nam giới bị vô sinh. Tuy nhiên, thông tin này khi bị đưa đến người dùng đã bị bóp méo và nói không đầy đủ. Bản thân những nhà nghiên cứu này đã nói rõ rằng kết luận của họ chỉ là một nghi vấn mà thôi, và để thật sự chứng minh tác dụng vô sinh đó thì phải có thêm nhiều nghiên cứu kĩ càng hơn.

Ngoài ra, không ai có thể để laptop gần sát tinh hoàn như thế, bởi lúc đó việc sử dụng sẽ cực kì khó khăn trừ khi bạn có hai cái tay siêu ngắn. Thường người ta để xa về phía đầu gối hơn, mà cũng chỉ để tạm lên đùi trong thời gian ngắn thôi, sau đó đi kiếm bàn làm việc cho sướng

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày