Trang chủ » Giải Trí » Những sự thật thú vị về Anime ít ai biết được (Phần 1)

Những sự thật thú vị về Anime ít ai biết được (Phần 1)

Team XemGame | 06/09/2022 15:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Anime được xem là món ăn tinh thần cũng như là hình thức giải trí cho con người sau một ngày mệt nhọc và căng thẳng.

Các otaku vẫn luôn trông chờ và theo dõi những bộ anime hay và hấp dẫn, nhưng liệu họ có biết được những điều thú vị về thể loại này không?! Hôm nay cùng mình tìm hiểu về thể loại anime và những điều thú vị về nó nhé!

Anime như một hình thức nghệ thuật riêng biệt, bắt nguồn từ năm 1814, khi một họa sĩ Nhật Bản vẽ một vài bức tranh hài hước (manga) đã tạo ra một làn sóng đạo văn. Người Nhật thực sự thích những bức vẽ này, và họ bắt đầu tích cực sao chép chúng, chuyển những bức ảnh của người khác “nhân lên” thành hình của mình. Đây là cách mà truyện tranh điện ảnh dần dần xuất hiện.

Ban đầu, anime bắt đầu là sự chuyển thể của truyện tranh hay còn gọi là manga dành cho những ai không thể hay không muốn đọc. Theo thời gian, tất cả những điều này đã được phát triển hoành tráng hơn, quy mô lớn và đã trở thành một lớp toàn bộ của văn hóa hoạt hình. Anime phổ biến với mọi người bất kể giới tính và tuổi tác của họ. Hoạt hình Nhật Bản là một thế giới vô biên với lịch sử riêng của nó.

Cái tên “Anime” là một từ tiếng Anh được “cắt xén” để chỉ hoạt hình, và thuật ngữ này đã được đưa vào từ vựng cách đây không lâu, bởi vì trước đây, một cụm từ thuần Nhật đã được sử dụng – manga-eiga. Đáng chú ý là các đại diện của thế hệ cũ otaku vẫn gọi đây là anime thay vì cái tên manga-eiga.

Năm 1917, một cuộc cách mạng khác đã xảy ra (ngoài hai cuộc cách mạng nổi tiếng nhất), chính là phim hoạt hình anime xuất hiện. Anime được xem là một thể loại hoạt hình thuần túy của Nhật Bản và những phim hoạt hình này được thiết kế dành cho khán giả là người lớn, nhưng cũng có một số phim hoạt hình là một ngoại lệ dành cho mọi lứa tuổi kể cả trẻ con như Pokemon, Doraemon hay Nhóc Miko,…

Với đôi mắt to tròn, khuôn mặt góc cạnh hoặc bầu bĩnh, dáng người thon thả đẹp đẽ cùng với những kiểu tóc thú vị và những đường nét trên khuôn mặt thấp, đây đều là những đặc điểm nổi bật của mỗi nhân vật trong anime mà khó có thể nhầm lẫn với ai khác. Mặc dù, trong phim hoạt hình Disney, các nhân vật cũng có đôi mắt to và dáng hình thon gọn, nhưng khi nhìn vào ai cũng có thể phân biệt được đâu là anime và đâu là cartoon Disney, bởi lẽ các nhân vật anime được phác họa cầu kì hơn so với cartoon nói chung và Disney nói riêng. 

Có thể bạn muốn xem thêm: Top những vụ án có động cơ “xàm xí” nhất trong Thám Tử Lừng Danh Conan – Phần 1

Trong truyện tranh manga, anime sẽ được đọc từ phải sang trái, giống như chữ viết Ả Rập và chữ tượng hình, vì đây là thói quen viết chữ của người Nhật cho tới thời điểm hiện tại, là viết từ phải qua trái. Không có gì đáng ngạc nhiên ở đây nếu bạn nhớ thể loại hoạt hình này đến từ đâu, vì hầu hết các Otaku đều biết Anime là chuyển thể từ manga. Các đạo diễn Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu cũng không né tránh anime, mà ngược lại rất chào đón thể loại này. Minh chứng cho điều này là đạo diễn Nhật Bản Hayao Miyazaki – người đã giành được cả giải Sư tử vàng lẫn giải Oscar thông qua những tác phẩm anime của ông.

“Seiyuu” là thuật ngữ dùng để chỉ các diễn viên lồng tiếng. Thường thì các nghệ sĩ biểu diễn nhạc pop đóng vai trò như những chuyên gia như vậy. Nghề này khá phổ biến và có nhu cầu ở Nhật. Thậm chí còn có trường lớp được chính phủ công nhận và tạo ra với mục đích đào tạo cũng như dạy lồng tiếng cho những Seiyuu. Có thể nói, Seiyuu ở Nhật không khác gì những idol bên Việt Nam hay Hàn Quốc. Họ rất được người dân tôn trọng và công nhận, nghề lồng tiếng bên Nhật cũng được xem là một ngành học ở trong các trường lớp. 

Tất cả anime không chỉ được chia thành các thể loại mà còn được phân loại theo độ tuổi và giới tính. Các thể loại tiêu chuẩn bao gồm: hành động, khoa học viễn tưởng, chính kịch, hài, trinh thám, võ thuật, sự kiện lịch sử,…. Ngoài những thể loại trên, còn có những “chuyên môn cao” hơn với mục đích kinh doanh, dâm ô (hentai, ecchi),….

Anime là thể loại không thể nhầm lẫn với các bộ phim hoạt hình nào khác trên thế giới, vì nó không khác gì một bộ phim với đa dạng thể loại nhưng dưới dạng 2D. Nhưng nhiều người vẫn nghĩ anime với cartoon và hoạt hình là một, chỉ dành cho trẻ con xem. Với quan niệm sai lệch về anime đã không khỏi khiến nhiều otaku rất khó chịu và không thoải mái, đồng thời khiến nhiều phụ huynh đã vô tình cho con trẻ coi phải những anime không phù hợp với lứa tuổi. Đây là một điều rất đáng lo ngại và hy vọng nhiều người sẽ phân biệt rõ hơn về anime với cartoon và hoạt hình. 

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày