Trang chủ » Giải Trí » Những sự thật về các bà mẹ trong Cardcaptor Sakura

Những sự thật về các bà mẹ trong Cardcaptor Sakura

Team XemGame | 30/12/2022 16:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Dù là một bộ anime/manga đã cũ, nhưng Cardcaptor Sakura vẫn giữ một vị trí nhất định trong lòng các otaku.

Coi lại nhiều lần như vậy nhưng liệu bạn đã thật sự hiểu biết hết về các nhân vật, đặc biệt là những bà mẹ trong bộ anime/manga huyền thoại này chưa? Tuy xuất hiện không nhiều trong phim, nhưng những bà mẹ xinh đẹp ấy vẫn để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. Và hôm nay, cùng mình đi tìm hiểu rõ về những bà mẹ xinh đẹp ấy nhé!!!

Kinomoto Nadeshiko

Kinomoto Nadeshiko hay trước đây là Amamiya Nadeshiko, cô là vợ của Fujitaka, mẹ của Touya và Sakura. Nóc nhà Kinomoto thuộc nhóm máu A, sinh ngày 20/5 và thuộc cung kim ngưu. Tên của Nadeshiko có nghĩa là hoa cẩm chướng – loài hoa tượng trưng cho sắc đẹp, quyến rũ, tình yêu trong sáng và thuần khiết. Không chỉ vậy, trong tiếng Nhật cụm từ Yamato Nadeshiko thường được dùng để chỉ những người phụ nữ xinh đẹp và tài năng. Đúng là cái tên ăn sâu vào con người mà. 

Với ngoại hình thon gọn, mái tóc dài bồng bềnh, làn da trắng sáng và đôi mắt đầy mộng mơ của mình, Nadeshiko dễ dàng hớp hồn của bất cứ ai từ nam cho tới nữ. Chính vì lý do đó nên cô nàng được mệnh danh là điêu thuyền của làng anime/manga. Nhưng tiếc thay, hồng nhan thì bạc phận mà tài hoa thì bạc mệnh. Không biết vì lý do gì mà một căn bệnh bí ẩn đã đưa Nadeshiko rời xa nhân thế mãi mãi, để rồi cho tới tận bây giờ gia tộc Amamiya vẫn luôn đổ lỗi cái chết của Nadeshiko là do cuộc sống cực khổ mà cô đã phải trải qua khi sống với người chồng Fujitaka của mình. 

Vì Nadeshiko mất lúc năm 27 tuổi, khi đó Sakura chỉ mới lên 3 còn Touya thì tròn 10 nên nhân vật này chỉ được xuất hiện trong kí ức của mọi người, hoặc hiện hữu dưới dạng vong linh mang đôi cánh thiên thần luôn xuất hiện trong nhà Kinomoto chỉ vì muốn được ở bên người mình yêu, và được trông thấy các con mình khôn lớn. Bà mẹ 2 con nhà Kinomoto là một người luôn vui tươi, hiền lành và rất chu đáo nên bất cứ ai khi buồn rầu tới đâu cũng đều sẽ vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cô nàng. Tuy nhiên, không ai là hoàn hảo cả, nhà Clamp đã điểm thêm cho nhân vật tưởng chừng như là hoàn hảo này một tính cách khó phai trong lòng khán giả, chính là khuyết điểm hậu đậu. Nadeshiko hậu đậu tới mức có thể phá hủy 1 căn bếp chỉ trong vài phút nấu ăn và luôn vấp té trong mọi trường hợp. 

Nhìn nóc nhà Kinomoto bình thường vậy thôi, nhưng thực ra cô nàng sở hữu một năng lực phép thật là có thể nhìn thấy và giao tiếp được với mọi vong linh cũng như cảm nhận được sự tồn tại của các tạo vật phép thuật. Ngoài ra, Nadeshiko còn sở hữu thêm một năng lực nữa, đó chính là bảo vệ. Vì vậy, nên dù đã mất nhưng linh hồn của cô vẫn luôn hiện hữu và duy trì một kết giới bảo vệ ngôi nhà thân yêu khỏi các thế lực hắc ám. Có thể nói, dù đã không còn trên đời nhưng Nadeshiko vẫn luôn muốn chăm sóc và bảo vệ gia đình nhỏ của mình theo cách riêng của bản thân.

Daidouji Sonomi 

Daidouji Sonomi hay tên thời con gái là Amamiya Sonomi, cô là mẹ của Tomoyo và là chị họ của Nadeshiko. Sonomi sinh ngày 3/10, thuộc cung thiên bình. Tên của cô được ghép bởi Sono (khu vườn) và Mi (xinh đẹp). Sonomi thuộc dòng dõi “trâm anh thế phiệt” nên từ khi còn trẻ cô đã trở thành chủ tịch của công ty đồ chơi Daidouji và có một căn biệt thự nho nhỏ cùng vài đồ công nghệ hiện đại đơn giản. 

Khác với người em họ Nadeshiko xinh đẹp và dễ thương của mình, Sonomi thuộc top phụ nữ trưởng thành và năng động. Cô nàng thường khoác trên mình những bộ trang phục công sở kết hợp với mái tóc ngắn đầy cá tính đã tôn lên được sự mạnh của chủ tịch Daidouji. Không chỉ vẻ ngoài mà ngay cả tính cách của Sonomi cũng mạnh mẽ không kém khi mà một mình cô cũng có thể quán xuyến được hết tất cả chuyện trên công ty lẫn việc nhà vô cùng chu đáo. Tính cách này của Sonomi được hình thành do khi xưa cô luôn bảo vệ và chăm sóc cho cô em gái Nadeshiko hậu đậu của mình. Cũng nhờ vậy, bản năng bảo mẫu, người làm mẹ đã được tru rèn qua từng năm tháng. Chính vì thế, khi có được một đứa con gái của riệng mình, Sonomi rất cưng chiều và yêu quý nàng công chúa bé bỏng của mình. 

Nhân vô thập toàn. Mặc dù mang hình mẫu trưởng thành nhưng Sonomi lại có một tính cách rất trẻ con đó là háo thắng, đặc biệt là với Fujitaka bởi cô chưa bao giờ chiến thắng được anh. Chính vì vậy, Sonomi luôn coi Fujitaka là kẻ thù không đội trời chung của mình. Thậm chí, dù ngoài miệng luôn ủng hộ cho tình yêu của Nadeshiko nhưng trên thực tế Sonomi lại luôn cố gắng chứng minh rằng mình giỏi hơn Fujitaka để khẳng định rằng em gái yêu quý đã sai khi chọn đi theo Fujitaka. 

Có thể bạn muốn xem thêm: Top những nhân vật anime/manga từ bạn thân trở thành kẻ thù

Lần duy nhất Sonomi thắng được Fujitaka là trong bộ movie thứ 2 của Cardcaptor Sakura, khi Sakura chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, Fujitaka đã sử dụng chiếc máy ảnh dùng 1 lần để chụp lại những khoảnh khắc của con gái mình, còn Sonomi thì đầu tư hẳn các thiết bị và máy quay phim đời mới nhất, đem gắn khắp nơi, mọi ngóc ngách trên sân khấu. Điều này khiến cô nàng vui vẻ và tự tin rằng mình sẽ chụp ra nhiều bức ảnh đẹp hơn kẻ thù không đội trời chung của mình. Hiển nhiên chỉ có Sonomi là quan tâm và cảm thấy vui vẻ vì điều đó, còn Fujitaka thì lại không quan tâm mấy tới chuyện thắng thua mà Sonomi đặt ra.    

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày