Trang chủ » Chuyện làng game » Những thần đồng nhí với đôi tay vàng trong làng Esports thế giới

Những thần đồng nhí với đôi tay vàng trong làng Esports thế giới

Team XemGame | 18/01/2021 12:14

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Không chỉ sở hữu kỹ năng chơi game chuyên nghiệp, các thần đồng nhí Esports còn tỏ ra nghiêm túc và nhiệt huyết không kém gì các đàn anh đi trước.

Lê Hà Anh Tuấn – PES (12 tuổi)

Lê Hà Anh Tuấn được mệnh danh là “Chim Sẻ đệ nhị”, được kỳ vọng sẽ làm rạng danh nền PES của nước nhà với lối chơi mạnh mẽ, áp đảo cùng phong độ ổn định.

Tin đồn: LMHT và Tốc Chiến giành được suất tham gia SEA Games 31?

Lê Hà Anh Tuấn bắt đầu bén duyên với PES từ năm 5 tuổi sau một lần thấy anh ruột chơi cùng hàng xóm. Hiện tại, em đang là tuyển thủ thuộc biên chế Box Gaming với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng. Em cũng vừa kết thúc năm học lớp 6 ở Trường THCS Lý Thường Kiệt (Hà Nội) với thành tích học sinh giỏi. 

Trong khuôn khổ giải giao hữu Việt – Hàn vừa diễn ra hồi tháng 6/2020, thần đồng 12 tuổi này đã đánh bại được tuyển thủ PES số 1 Hàn Quốc Jin-Uk. Tổng cộng, 6/7 đối thủ xứ Hàn đã bị đả bại dưới tay Lê Hà Anh Tuấn, một thành tích khiến báo giới nước nhà dậy sóng.

Rogan – Call of Duty: Warzone (6 tuổi)

Làm quen với game ngay từ khi chỉ lên 3, cậu bé Rogan tỏ ra có tài năng thiên bẩm trong các tựa game FPS khi dễ dàng giành lấy các top 1 trên tựa game yêu thích Call of Duty: Warzone. Khi bị đặt nghi hoặc về trình độ thực sự, bố của Rogan đã đặt máy quay trước mặt để chứng minh thao tác tay của con mình.

Có thể bạn muốn xem: Cái kết buồn của thần đồng streamer được bố mẹ ủng hộ nghỉ học để theo đuổi đam mê

Kể từ đó, Rogan nổi lên như một thần đồng FPS và trở thành một streamer có tiếng. Sau màn “gạ kèo” với chủ sở hữu của FaZe clan bắn solo 1vs1 và hạ gục hoàn toàn ông trùm với 3 viên sniper nhanh gọn, Rogan đã chính thức trở thành một cái tên thân thiết và được mong chờ là một mảnh ghép trong FaZe ở tương lai.

Hiện tại, Rogan đã 6 tuổi và là một trong những streamer nhí nổi tiếng nhất tại Twitch. 

Anders Vejrgang – FIFA 21 (14 tuổi)

Dành chiến thắng trong suốt 10 tuần liền với các cầu thủ đương đại như Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe và huyền thoại Zinedine Zidane, Anders Vejrgang – thần đồng FIFA 21 người Đan Mạch đã chính thức lập kỷ lục thế giới tại tựa game FIFA 21 khi giành chiến thắng 300 trận liên tiếp tại chế độ FUT Champion.

Chế độ FUT Champions cho phép game thủ thi đấu 30 trận mỗi tuần. Càng giành nhiều chiến thắng, game thủ càng được thưởng nhiều vật phẩm. Vejrgang đã thể hiện phong độ hủy diệt dù phải đối đầu với những người chơi hàng đầu thế giới. Ở trận đấu gần nhất, game thủ 14 tuổi đã thất bại trong loạt đấu luân lưu sau khi hòa đối 2-2 trong thời gian đá chính thức.

Hiện tại, Vejrgang là game thủ thuộc RB Leipzig Gaming. Cậu bé phát trực tiếp những trận đấu của mình trên Twitch, nền tảng stream game hàng đầu thế giới và thu hút lượng khán giả trung bình là 55.000 người.

Poongod – Free Fire (12 tuổi)

Toả sáng khi chỉ vừa tròn 12 tuổi, Poongod là tuyển thủ nổi bật trong những cái tên đáng lo ngại trong giải đấu lần này. Nhờ việc giải đấu Thái Lan không giới hạn độ tuổi, Poongod đã có cơ hội trình diễn trên sàn đấu chuyên nghiệp và khẳng định tài năng không đợi tuổi của mình.

Ở vòng loại FFCS 2020, EXP Esports là 1 trong 5 đội giành vé tới vòng chung kết. Giữ vững sự tự tin và bản lĩnh không hề kém những tuyển thủ kỳ cựu, Poongod liên tục gieo sầu cho các đàn anh với chỉ số điểm hạ gục ấn tượng nhất với 10 điểm hạ gục sau 6 trận đấu. Tại vòng chung kết với sự góp mặt của những đội Free Fire hàng đầu châu Á, thần đồng 12 tuổi lại tiếp tục khiến người hâm mộ phải bất ngờ.

Sau 6 rounds đấu, EXP chỉ có một lần giành top 1 (Booyah) ở ván 4. Poongod được bình chọn và MVP và với chiến thắng này, EXP lên ngôi vô địch với 161 điểm, 41 mạng hạ gục trong trận Chung Kết.

Zenon – Fortnite (9 tuổi)

Dù chỉ mới 9 tuổi nhưng Zenon có một niềm đam mê mãnh liệt với Fortnite và hiện đang là một streamer nổi tiếng trên kênh Twitch. Niềm đam mê của cậu bé luôn được thể hiện rõ qua những nỗ lực hàng ngày và tất cả người hâm mộ tựa game này đều mong rằng Zenon sớm thực hiện được ước mơ của mình.

Zenon đã tham gia Vòng loại Mở rộng FNCS Brazil khi chỉ mới 9 tuổi. Cậu bé đã có những màn trình diễn đầy thuyết phục và trở thành một niềm hy vọng mới cho tựa game Fornite. Thế nhưng trong một lần livestream trong tháng 5 vừa qua, Zenon đã bất ngờ nhận quyết định cấm chơi 1.460 ngày – bằng với thời gian Zenon chạm mốc 13 tuổi, độ tuổi quy định tối thiểu để có thể tiếp cận với tựa game này từ phía NPH Epic Games.

TonyK và RBF TV – PUBG Mobile (14 tuổi)

Xuất hiện trong showmatch Showmatch SEA Allstars Battle, cặp đôi game thủ nhí của Thái Lan TonyK và RBF TV đã để lại ấn tượng mạnh mẽ bởi dù nhỏ tuổi nhất trong giải đấu nhưng lại sở hữu lối thi đấu vô cùng chuyên nghiệp và hút mắt cùng kỹ năng không hề thua kém các đàn anh trong giải đấu.

Sự phối hợp nhịp nhàng đã giúp hai cậu bé có được một trận đấu Top 1 với 9 Kills và xếp thứ 2 trên bảng điểm chung cuộc. Và bất ngờ hơn, đây cũng là hai game thủ nhí có “máu mặt” trong làng PUBG Mobile.

Trong khi Nattawut Muensa “TonyK” là game thủ chuyên nghiệp PUBG Mobile trong màu áo Faze Mobile, RBF TV lại là một streamer nổi tiếng khi sở hữu cho mình một cộng đồng fan đông đảo và số lượt xem khủng trên nền tảng Facebook và Youtube.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày