Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Nuguri nhận định Playoffs LCK Mùa Xuân 2024: GEN sẽ á quân hoặc vô địch, T1 “bị nerf”

Nuguri nhận định Playoffs LCK Mùa Xuân 2024: GEN sẽ á quân hoặc vô địch, T1 “bị nerf”

Team XemGame | 28/03/2024 19:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Giai đoạn Playoffs của LCK Mùa Xuân 2024 sẽ sớm khởi tranh, Nuguri đã đưa ra những nhận định về meta và sức mạnh của top 5 LCK, GEN, T1.

Chỉ còn ít ngày nữa, giải đấu LCK Mùa Xuân 2024 sẽ chính thức bước vào giai đoạn Playoffs. Mặc dù chúng ta vừa được nghe một thông tin không mấy vui vẻ về việc gần 1 nửa số tuyển tại VCS bị nghi vấn bán độ, cá độ, thì LCK vẫn rất sôi động. Những trận đấu hấp dẫn sắp tới có lẽ sẽ không khiến người hâm mộ phải thất vọng, đặc biệt là trong top 4.

https://www.youtube.com/watch?v=yDUmtJeu5No

Nuguri mặc dù nghỉ ngơi nhưng cũng thường xuyên trở thành khách mới của KORIZON Esports để tham gia phân tích giải đấu cùng host Ashley Kang. Những nhận định từ một tuyển thủ chuyên nghiệp thực sự sẽ rất chi tiết và sát với những điều đang diễn ra. Nuguri đã nói gì về các đội tuyển sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng và chuẩn bị cho Playoffs sắp tới, cùng mình tìm hiểu nhé.

GEN

Khởi đầu về nhận định các đội tuyển, Ashley Kang đã chia sẻ về Gen.G, thực sự là một đội tuyển mạnh và hoàn hảo. Họ đã có nhiều chiến thắng và hạ gục toàn bộ các đội tuyển tại lượt về. Kiin gần như lột xác với nhiều tướng lạ tại đường trên, từ Tristana đến K’Sante. Peyz cũng là chốt chặn cuối cùng còn các thành viên còn lại cũng rất xuất sắc.

Nuguri đã chia sẻ: “Tôi thực sự tò mò trước khi giải đầu diễn ra sau khi GEN hoàn thành đội hình. Họ là những cá nhân tốt và tôi muốn xem họ kết hợp với nhau như thế nào. Cho đến hiện tại thì họ làm rất tốt, các đường cân bằng và đều có thế mạnh riêng.”

Nuguri cũng chia sẻ thêm là bản cập nhật sẽ không thay đổi quá nhiều, có lẽ các xạ thủ được tăng sức mạnh. Và nó không ảnh hưởng tới GEN hay các đội tuyển tại Playoffs. Nuguri sau đó còn đánh giá họ mạnh và toàn diện hơn năm ngoái. Chỉ cần sự tập trung, họ chắc chắn sẽ góp mặt trong các trận chung kết các giải đấu chứ không chỉ tại mùa giải này.

T1

“T1 có lối chơi có chút khác biệt so với GEN, rủi ro và lợi ích cũng lớn hơn. Bạn nghĩ họ sẽ thể hiện điều gì tại Playoffs sắp tới với phiên bản 14.6, tôi tò mò, bạn có tò mò không?”

Nuguri: T1 sẽ thi đấu tại vòng 2 nên sẽ có khá nhiều thời gian để chuẩn bị. Bắt đầu với những lợi thế, Azir đã trở lại cùng với các trang bị xạ thủ được tăng sức mạnh có thể sẽ là một tin tốt cho T1 với Jinx, Aphelios. Tin xấu sẽ là vị trí hỗ trợ bị giảm vàng nhận được và Keria sẽ ít tác động hơn với các vị tướng cấu rỉa và lựa chọn dị. Nhưng về tổng thế tôi nghĩ T1 cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.

HLE

“HLE cũng đang có phong độ cao và Zeka thời gian gần đây cũng có nhiều màn trình diễn ấn tượng. Viper vẫn là xạ thủ tài năng và tỏa sáng trong nhiều trận đấu giúp HLE chiến thắng. Bạn nghĩ vì về HLE?”

Nuguri: HLE cũng khá mạnh, Zeka thường xuyên mang ra những lựa chọn thuận tay của riêng cậu ấy. Khả năng gây sát thương và phong độ của Viper đang ở mức tốt và cũng cho thấy tầm quan trọng của Viper trong đội hình. Viper cũng sử dụng các xạ thủ chí mạng rất tốt với những Aphelios nên những thay đổi tại tại phiên bản 14.6 cũng rất tích cực với HLE. Các vị tướng mà HLE thường sử dụng cũng không có thay đổi nào đáng kể nên mọi chuyện sẽ ổn.

KT

“Bạn nghĩ điều gì về KT? Có vẻ như Deft thường xuyên chọn Senna còn Beryl sử dụng các hỗ trợ cận chiến và phát huy sức mạnh của họ. Họ cũng đã mang tới nhiều lựa chọn như Rammus dù phong độ chưa thực sự ổn định. PerfecT thì sao, bạn cảm thấy tân binh của KT thế nào?

Nuguri: Về Senna, vị tướng này cũng đã có những thay đổi nhưng có vẻ như không ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên trong một phiên bản tăng sức mạnh các xạ thủ chí mạng, Senna hoàn toàn có thể bốc hơi. Nhưng điều tôi muốn nói là phong độ gần đây của các tuyển thủ KT đang rất tốt. Mặc dù vậy, việc thi đấu trong thời gian dài có lẽ đã ảnh hưởng đến họ. Có lẽ họ cần một kỳ nghỉ hoặc quan tâm hơn đến những thứ xung quanh.

Về PerfecT có lẽ Pyosik và những tuyển thủ trong đội đã hướng về PerfecT nhiều hơn thay vì để đường trên của họ tự sinh tự diệt. PerfecT đã có thể chọn Rumble trong nhiều tình huống để thi đấu với những Udyr hay Aatrox nhưng không lựa chọn. Nếu vậy có thể sử dụng lệnh cấm để PerfecT dễ thở hơn. Còn về tổng quan meta thì KT không ảnh hưởng, mọi thứ với KT đều đã ở mức độ ổn.

Xem thêm: ĐTCL Mùa 11: Cách chơi đội hình Neeko carry với lõi “Hoa Rơi”

DK

“Chà với DK, có lẽ họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi meta đâu. So với các đội phía trên, cảm giác như DK đang thiếu một sự gắn kết nào đó để có thể kết thúc trận đấu. Kỹ năng của các tuyển thủ đều tốt nhưng phong độ của họ có chút thất thường. Về meta, Aiming là một xạ thủ sử dụng các vị tướng carry tốt nhưng có vẻ như trong mùa giải này thì mọi thứ chưa tốt lắm. Tôi sẽ lo lắng cho DK nhiều hơn là cho rằng họ có lợi thế trong bản cập nhật 14.6” – Nuguri chia sẻ.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày