Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Oner tự tin sẽ vô địch mùa xuân, khu vực LPL hãy cẩn thận trong kỳ MSI sắp tới

Oner tự tin sẽ vô địch mùa xuân, khu vực LPL hãy cẩn thận trong kỳ MSI sắp tới

Team XemGame | 10/03/2022 17:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Oner: “Khu vực LCK rất khác so với LPL, chưa thể biết đâu sẽ là khu vực mạnh hơn trong năm nay.”

Sau người anh cả Faker, Oner là người tiếp tục được phỏng vấn sau chiến thắng 2-0 trước KT, san bằng kỷ lục SKT T1 2015 với hiệu số 14-0. Cùng với kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Oner cùng các thành viên T1 chắc chắn sẽ giữ vững vị trí số 1 trên BXH và đặt tiếp các mục tiêu cho năm nay. MSI có lẽ là mục tiêu khả thi với tập thể, còn cá nhân có lẽ sẽ là Asian Games 2022. Cùng xem Oner nói gì về chiến thắng của toàn đội nhé.

Kỷ lục ấn tượng nằm ngoài kỳ vọng

Nói về chiến thắng của T1 với chuỗi 14 trận thắng, Oner chia sẻ: “Cảm giác thật tuyệt vời khi có thể lập một kỷ lục lớn với chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp. Nhưng tổng thể về màn trình diễn, tôi cảm thấy rằng mình đã chơi không tốt như mong đợi. Tôi thiếu kỹ năng và quá vội vàng khi xử lý các tình huống mà không phối hợp với đồng đội của mình. Có gì đó không đúng với dự đoán của bản thân và tôi có một chút thất vọng về điều đó.”

Oner cũng chia sẻ rất nhiều về chiến thắng trước KT Rolster trong cả 2 ván đấu. Từ những cố gắng và chủ động trong ván 1 của T1 đến những bất ngờ được KT triển khai trong ván 2. Oner cũng như người anh Faker đã thừa nhận mắc nhiều sai lầm không đáng có khiến ván đấu thứ hai trở nên khó khăn và cũng không quên dành lời khen cho các thành viên KT với màn trình diễn vừa rồi.

Lựa chọn Rek’sai của Cuzz cũng đã làm Oner bất ngờ dù đã chủ động lựa chọn Leesin trước đó vì nghĩ rằng Leesin có thể áp đảo Rek’sai trong meta hiện tại. Tuy vậy với cương vị là một counter cứng, Oner với Leesin đã có phần thua thiệt so với Cuzz và suy nghĩ này của người đi rừng trẻ của T1 có phần sai lầm.

Meta rừng

Về meta rừng, Oner khẳng định rằng sự trở lại của Hecarim xuất phát từ việc các xạ thủ mạnh trong meta tương đối kém cơ động và khó xoay sở khi đối đầu với Hecarim có tốc độ di chuyển cao và chiêu cuối Bóng Ma Kỵ Sĩ.

Meta này cũng khiến đi rừng bị “thọt” lại phía sau vì phải nhường phần lớn tài nguyên cho xạ thủ và các khu vực đường có khả năng gánh team nên các vị tướng đi rừng được lựa chọn thường đạt ngưỡng sức mạnh sớm ở mốc 1-2 trang bị như Leesin, Viego, Jarvan IV và XinZhao. Oner cũng tỏ ra khá tiếc nuối khi đã bỏ lỡ giai đoạn của các Jungle-carry như Nidalee và Graves, điều mà người đi rừng trẻ của T1 muốn được trải nghiệm.

Có thể bạn muốn xem thêm : LMHT: Tiếp bước Doinb, Uzi cũng bị phạt nặng vì ăn mặc không chỉnh tề

Khu vực LPL và các mục tiêu xa hơn

Hiện tại, T1 đang được đánh giá là đội tuyển mạnh nhất thế giới và chắc chắn sẽ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch tại LCK Mùa Xuân 2022 và xa hơn là MSI 2022. Oner cũng ngầm khẳng định những mục tiêu đó và sẽ nỗ lực hết mình vì thành công của cả đội.

Về đối thủ lớn nhất, Oner nhắc đến khu vực LPL và muốn đối đầu với những người đi rừng giỏi nhất tại khu vực này: “Tôi chưa nghĩ về MSI quá nhiều nhưng tôi muốn đối đầu với những đội tuyển hàng đầu tại LPL và người đi rừng của họ. Đúng họ là những nhà đương kim vô địch thế giới năm ngoái nhưng tôi nghĩ rằng LPL có một lối chơi hoàn toàn khác so với LCK. Hãy cùng chờ xem chúng tôi có thể làm được gì trong năm nay, đâu là khu vực xuất sắc hơn, thời gian sẽ trả lời.”

Cuối cùng là một số câu hỏi về xếp hạng đơn và Oner thể hiện quyết tâm sẽ hủy diệt KDF để phá kỷ lục của SKT T1 2015. Dù vậy, Oner và T1 đã đặt ra mục tiêu tối thượng cần phải thực hiện chính là vô địch giải Mùa Xuân và thể hiện thật tốt để có cơ hội tham dự Asian Games 2022 sắp tới.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2607 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày