Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Pantheon có tỉ lệ thắng cao ngất, tướng để leo rank mọi vị trí là đây

LMHT: Pantheon có tỉ lệ thắng cao ngất, tướng để leo rank mọi vị trí là đây

Team XemGame | 25/01/2021 16:51

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Pantheon quả thực là một vị tướng “dễ chơi dễ trúng thưởng” trong những phiên bản vừa qua của LMHT vì độ hiệu quả mà nó mang lại.

Gần 1 tháng kể từ khi mùa 11 LMHT bắt đầu, các game thủ đã tìm ra vài vị tướng có thể sử dụng tốt để leo rank. Trong đó, đáng kể nhất chính là Pantheon, một tướng không quá khó chơi nhưng lại có sức mạnh đáng kể.

Từng là lựa chọn hot ở vị trí Hỗ Trợ cuối mùa 10, Pantheon được Riot chỉnh sửa toàn diện để trở lại đúng vị trí. Và Riot đã đạt được ý đồ, thậm chí vượt mong đợi khi giờ đây Pantheon có thể được sử dụng ở cả vị trí Đường Trên, Đường Giữa và cả Đi Rừng.

Trong bản cập nhật 10.25, Riot đã có một đợt chỉnh sửa toàn bộ cả 4 chiêu thức cùng Nội tại của Pantheon. Từ đó dẫn đến những sự thay đổi khác biệt trong lối chơi.

Đáng chú ý nhất là vị tướng này đã nhận thêm 10/20/30% xuyên giáp từ chiêu cuối Trời Sập. Thậm chí ngọn giáo cắm xuống mặt đất trước khi Pantheon đáp xuống cũng làm chậm và gây sát thương bằng chiêu Q – Ngọn Giáo Sao Băng.

Tỉ lệ thắng của Pantheon Đường Giữa ở Hàn Quốc đang rất cao

Điều này giúp Pantheon có thể dùng chiêu cuối hiệu quả hơn và gây Sát Thương Diện Rộng thay vì chỉ dùng để mở giao tranh. Và ở những vị trí như Đi Rừng, Đường Giữa… thì hiệu quả của Trời Sập sẽ rất cao.

Với bộ chiêu thức dễ sử dụng, Pantheon thực sự là một lựa chọn đáng dùng để đánh xếp hạng. Ngoài ra, vị tướng này cũng tỏ ra rất phù hợp với hệ thống trang bị mới của mùa 11.

Có thể bạn muốn xem thêm: LMHT: Rell sắp bị giảm “độ trâu bò”, nhưng Sát Thương lại tăng đáng kể

Nếu có nhiều lợi thế khi đi đường, Pantheon có thể lên Nguyệt Đao để mang đến lượt Sát Thương lớn và gây áp lực trực tiếp lên tướng chủ lực đối phương. Trong khi đó, Chùy Hấp Huyết sẽ giúp vị tướng này hoàn thành tốt vai trò Đấu Sĩ khi cần thiết.Các trang bị còn lại của Pantheon còn có Móng Vuốt Sterak, Kiếm Ma Youmuu, Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Thiên Thần…

Ở bảng ngọc bổ trợ, Chinh Phục là ngọc chính được sử dụng nhiều nhất, đối với các vị trí Đường đơn, game thủ nên dùng nhánh phụ Áp Đảo với 2 điểm Tác Động Bất Chợt và Thợ Săn Tham Lam để gia tăng sát thương, khả năng trụ lane cho Pantheon. Với vị trí Đi rừng, bạn nên chọn điểm Thủy Thượng Phiêu để tăng tốc độ di chuyển và gank hiệu quả hơn.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày