Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Peanut tiết lộ lí do rời Gen.G, Faker là động lực mỗi khi nghĩ về chuyện giải nghệ

Peanut tiết lộ lí do rời Gen.G, Faker là động lực mỗi khi nghĩ về chuyện giải nghệ

Team XemGame | 02/12/2023 19:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong bài phỏng vấn mới đây, Peanut đã tiết lộ về quyết định rời Gen.G và lí do chưa muốn giải nghệ là vì các tuyển thủ như Faker và Deft.

Thị trường chuyển nhượng thời điểm hiện tại đang sôi động hơn bao giờ hết khi hàng loạt đội tuyển top đầu LCK đưa ra thông báo chia tay tuyển thủ của mình. Nổi bật phải kể tới Gen.G khi nhà đương kim vô địch LCK thất bại chóng vánh tại tứ kết dù được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch của giải đấu. Peanut, Doran và Delight đã tới HLE và người đội trưởng của GEN ngày nào đã chia sẻ về quyết định rời đội của mình cùng các đồng đội cũ.

https://www.youtube.com/watch?v=gmYms1cDl2I

Hiện tại, bạn đã rời Gen.G sau hai năm nhiều ý nghĩa và bắt tay vào một thử thách mới. Cảm xúc đầu tiên của bạn khi bước vào thị trường chuyển nhượng là gì?

Tôi không có quyền đơn phương quyết định về việc ở lại với đội, nhưng nếu ở lại, tôi phải đạt được nhiều hơn những gì chúng tôi đã làm trong hai năm qua. Và điều đó không hề dễ dàng và là yếu tố lớn nhất khiến tôi ra đi. Thứ hai, mỗi mùa giải kết thúc đều khiến tôi phải suy ngẫm xem còn thiếu gì, cần bổ sung gì; lần này tôi nghĩ rằng, đó là “sự thay đổi”. Tôi đánh giá rằng đây là thời điểm thích hợp cho những trải nghiệm mới của mình.

Đó không chỉ là việc thay đổi thành viên; đó là về việc thay đổi đội tuyển của mình. Tôi tin rằng, dù ở trong đội tuyển nào, tôi cũng cần mang lại sự thay đổi để hoạt động tốt hơn. Đó là một quyết định được thúc đẩy bởi tham vọng của tôi với tư cách là một game thủ chuyên nghiệp muốn làm tốt hơn. Tôi muốn nói rõ rằng đó không phải vì tôi không thích Gen.G hay điều kiện không thuận lợi.

Trên thị trường chuyển nhượng này chắc hẳn đã có nhiều lời đề nghị hấp dẫn với bạn. Điểm mấu chốt trong việc đưa ra quyết định của bạn là gì?

Tôi đã nhận được lời đề nghị từ ít nhất bốn đội. Nhờ đó mà tôi có thêm không gian để lựa chọn đội tuyển phù hợp. Giống như tất cả các game thủ chuyên nghiệp, tôi có ý nghĩ muốn chơi cho một đội có tham vọng. Tôi đã vô địch ba lần liên tiếp nên không có lý do gì để không hướng tới chức vô địch thứ tư hoặc thứ năm liên tiếp. Tôi muốn đặt chiến thắng làm mục tiêu, thử thách nó và lựa chọn một đội có thể cùng nhau thực hiện điều đó.

Năm tới sẽ đánh dấu hơn một thập kỷ kể từ khi bạn debut, khoảnh khắc đó đã đến gần. Bạn cảm thấy thế nào về con số 10, đây có phải một cột mốc quan trọng?

Tôi đã đề cập đến điều đó vài lần trước đây; hầu hết các tuyển thủ chuyên nghiệp mà tôi thi đấu cùng đều đã nghỉ hưu, nên tôi cảm thấy rằng cuối cùng thì cái kết của mình cũng sẽ đến. Tôi không thể không nghĩ, ‘Mình chỉ còn vài năm nữa thôi.’ Gần đây, trong bữa ăn với Bae “Bang” Jun-sik, những suy nghĩ như vậy đã xuất hiện. Tôi đã đề cập rằng có thể không còn nhiều thời gian ngay cả khi tôi cố gắng và anh ấy nói với tôi rằng đó không phải là một tư duy nên có vào lúc này. Anh ấy nói rằng suy nghĩ như vậy sẽ bào mòn tôi. Lời nói của anh ấy rất có lý nên tôi bắt đầu thay đổi quan điểm của mình.

Hơn nữa, trước đây, nhiều tuyển thủ đã giải nghệ, nhưng hiện tại những tuyển thủ như Kim “Deft” Hyuk-kyu hay Lee “Faker” Sang-hyeok, những người lớn tuổi hơn tôi, vẫn đang thi đấu rất tốt. Họ đã vô địch CKTG năm ngoái và năm nay. Nhìn thấy họ thi đấu tốt khiến tôi tin rằng mình cũng có thể làm được điều tương tự. Bây giờ tôi đang làm việc tốt, vậy tại sao tôi lại nghĩ đến việc nghỉ hưu? Vì vậy, tôi muốn tiếp tục thi đấu lâu nhất có thể.

Khi nghĩ đến việc nghỉ hưu, bạn đã hình dung ra cuộc sống của mình như thế nào?

Nghề nghiệp của chúng tôi nhận được rất nhiều sự chú ý và việc trở thành một game thủ chuyên nghiệp khá thú vị. Tại mức độ nhỏ, có xếp hạng đơn, lớn hơn một chút, đấu tập và sau đó là các giải đấu. Ngay cả trong các giải đấu cũng có các giải đấu thường niên, vòng loại trực tiếp và trận chung kết. Luôn luôn có sự cạnh tranh và kết quả, đồng thời nó mang lại sự kích thích liên tục. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc nghỉ hưu, tôi tự hỏi liệu mình có thể sống mà không có sự động viên và quan tâm này hay không.

Ban đầu, tôi nghĩ nếu nghỉ hưu, tôi sẽ đi tìm cuộc sống của riêng mình mà không cần tất cả những điều này. Nhưng khi tôi nghĩ về nó, tôi đã đi đến kết luận này. Đôi khi, sự quan tâm quá mức có thể hơi nặng nề, nhưng cuối cùng, nhờ sự quan tâm này mà tôi đã sống tốt. Đó là điều đã cho phép tôi sống một cuộc sống tốt đẹp. Tôi không nghĩ mình có thể rời bỏ LMHT hoàn toàn. Vì vậy, sau khi nghỉ hưu với tư cách là một game thủ chuyên nghiệp, tôi có thể quay trở lại đấu trường hoặc Livestream chẳng hạn.

Trong hơn mười năm qua, bạn đã chơi LoL. Khi gặp những tuyển thủ kỳ cựu, câu hỏi thường gặp là LoL đã trở nên nhàm chán đối với bạn từ khi nào?

Nó gần như chưa bao giờ xảy ra. Bất cứ khi nào tôi được hỏi câu hỏi này, tôi luôn trả lời theo cách này. LoL liên tục được cập nhật và thay đổi. LMHT không bao giờ là một trận đấu giống nhau. Khi mùa giải kết thúc, nó sẽ có những thay đổi đáng kể; ở mức độ nhỏ hơn, các bạn cập nhật LMHT sẽ tới hai tuần một lần. Vì vậy, không có chỗ để mệt mỏi. Cảm giác như mỗi lần chơi một trò chơi mới.

Vậy trong chín năm làm game thủ chuyên nghiệp, điều khó khăn hay trở ngại lớn nhất mà bạn phải vượt qua là gì?

Năm 2019 là đỉnh cao phong độ của tôi. Khi đó tôi đã đạt đến đỉnh cao nhất định và biết cách giành chiến thắng nên tôi nghĩ mình sẽ không sa sút nhiều. Niềm tin đó khiến tôi thi đấu an toàn hơn. Trải nghiệm tại LPL đã thay đổi suy nghĩ đó. Tôi học cách chơi LMHT một cách tích cực hơn, làm quen với những tình huống mạo hiểm.

Nó đơn giản như vậy. Như ném xúc xắc, nếu nó không thành công, bạn sẽ thua. Nhưng nếu thành công thì bạn chắc chắn sẽ thắng. Ở LPL, tôi đã có được suy nghĩ đó và tôi cũng đã cố gắng chơi như vậy ở LCK, với Nongshim RedForce và sau đó là với Gen.G. Một số người có thể lập luận rằng chơi an toàn là đủ vì chúng tôi có một đội tốt, nhưng không phải lúc nào bạn cũng có một đội tốt. Nếu tôi cố gắng chơi an toàn, kỹ năng của tôi có thể lại kém đi, vì vậy tôi đang cố gắng duy trì cách tiếp cận trận đấu tích cực này.

Bạn có mục tiêu cụ thể khi tiến về phía trước không?

Tôi muốn đạt được điều mà Faker đã đạt được: vô địch 10 lần. Và tôi muốn nâng cao chiếc cúp Summoner tại CKTG ít nhất một lần. Vô địch CKTG thực sự sẽ là một sự khai sáng đối với tôi.

Xem thêm: Gen.G chính thức công bố siêu đội hình, Chovy bất ngờ đổi vị trí ở giải đấu sắp tới

Nếu bạn giành chức vô địch CKTG, bạn có nghĩ mình sẽ rơi nước mắt không?

Tôi nghĩ tôi sẽ khóc cả ngày mất. [Cười]

Bây giờ là lúc kết thúc cuộc phỏng vấn. Bạn có nhận xét gì gửi đến những người hâm mộ đang mong chờ năm 2024 của bạn không?

Tôi quyết định đón nhận thử thách mới vì tôi cảm thấy cần phải thay đổi. Tôi sẽ gặp lại tất cả các bạn ở Hàn Quốc vào năm tới, trong một đội đang hướng tới chức vô địch. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để cùng nhau đạt được điều đó. Hãy ủng hộ chúng tôi thật nhiều nhé. Tôi hy vọng mọi người vẫn hạnh phúc. Cảm ơn.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2643 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày