Trang chủ » Chuyện làng game » Phần 2 của bom tấn Pacific Rim tiết lộ dàn nữ diễn viên ấn tượng

Phần 2 của bom tấn Pacific Rim tiết lộ dàn nữ diễn viên ấn tượng

Team XemGame | 12/03/2018 15:23

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Không chỉ có sự quay lại của nữ chiến binh Rinko Kikuchi, phần 2 của bom tấn Pacific Rim: Pacific Rim: Uprising còn hứa hẹn hai gương mặt nữ tài sắc khác.

Biểu tượng huyền thoại của một thế hệ anh hùng quả cảm Mako Mori – do Rinko Kikuchi thủ vai

Để lại ấn tượng sâu sắc trong Pacific Rim (2013) với nhân vật nữ anh hùng quả cảm Mako Mori, Rinko Kikuchi sẽ trở lại để tiếp tục vai diễn này trong phần hai của bộ phim. Sau khi mất đi cha mẹ trong vụ tấn công của Kaiju nhiều năm trước, Mako đã được Tướng Stacker Pentecost (Idris Elba) giải cứu và đưa về nuôi dạy. Từ đó, cô trở thành học viên xuất sắc của PPDC (Quân đoàn Phòng vệ liên Thái Bình Dương). Cùng với Raleigh, Mako được giao phó nhiệm vụ điều khiển robot Jaeger Gipsy Danger giải cứu thế giới khỏi sự tấn công ồ ạt của loài thủy quái Kaiju.

10 năm sau trận siêu đại chiến tại vành đai Thái Bình Dương, Mako giờ đã trở thành Tổng thư ký của PPDC. Trong khi đó, người em nuôi của cô là Jake Pentecost lại bỏ dở việc huấn luyện và trở thành một gã lêu lổng, dính dáng vào con đường tội phạm của thế giới ngầm. Biết rằng Jake là một phi công tài ba, Mako đã trao cho anh một cơ hội để thoát khỏi cảnh tù tội bằng việc hỗ trợ cô đào tạo các Cadet (những người điều khiển Jaeger) trẻ. Chính sự quan tâm thật lòng của Mako đã lay động được Jake, đưa anh trở lại con đường chính trực và trở thành người lãnh đạo của loài người trong trận chiến sống với bè lũ thủy quái nay đã tiến hóa hơn trước hàng trăm lần của Pacific Rim: Uprising.

Kikuchi là một trong số những nữ diễn viên châu Á hàng đầu tại Hollywood hiện nay. Cô nổi tiếng với những tác phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng toàn thế giới như Babel, Rừng Na Uy, 47 Ronin, Kumiko, The Treasure Hunter,….

Chia sẻ cảm xúc khi một lần nữa hóa thân vào vai diễn Mako Mori, nữ diễn viên Nhật Bản chia sẻ: “Trong suốt 10 năm qua, Mako đã phải vật lộn để vượt qua những buồn đau của quá khứ đen tối. Cô ấy đã mất đi những người mà mình yêu thương nhất. Từng là một cô gái dũng cảm và mạnh mẽ, nhưng giờ đây, Mako thậm chí còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần.

“Nữ cường nhân” mạnh mẽ và quả cảm Lý Văn – do Cảnh Điềm thủ vai

Pacific Rim: Trỗi Dậy đánh dấu sự xuất hiện lần đầu của một nhân vật hoàn toàn mới, một nhân vật quyền lực hoạt động ở khu vực tiền tuyến của hệ thống phòng thủ Jaeger – Lý Văn. Cô là người sáng lập và chủ sở hữu của tập đoàn Shao Industries, một công ty tư nhân hoạt động với mục đích bảo vệ thế giới khỏi những vụ tấn công của Kaiju trong tương lai. Nhẫn tâm, lạnh lùng và có quyết tâm cao độ, dường như không gì có thể cản nổi Lý Văn hoàn thành những mục tiêu của mình. Và cô ấy sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được những gì mình mong muốn.

Trong vòng 2 năm trở lại đây, Cảnh Điềm đã trở thành một trong những ngôi sao thường xuyên góp mặt trong các bom tấn đồ sộ như Tử Chiến Trường Thành (2016) và Kong: Đảo Đầu Lâu (2017). Dù thích, dù ghét, chắc chắn bạn sẽ còn thấy cô nàng tham gia nhiều phim Hollywood hơn nữa, nhất là khi hãng phim lớn xứ Trung đã mua lại Legendary Pitures và cá nhân Cảnh Điềm có mối quan hệ rất tích cực với hãng này.

Nhận định về nhân vật mà mình đảm nhận trong Pacific Rim: Uprising, Cảnh Điềm cho biết: “Rất ít người trên thế giới này có được trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp như Lý Văn. Từng là nạn nhân trong vụ tấn công của Kaiju, Lý Văn đã dành cả cuộc đời mình để tìm cách ngăn chặn những vụ việc tương tự sẽ diễn ra trong tương lai. Tuy rất thành công trong sự nghiệp nhưng ở phương diện cá nhân, cô ấy luôn thể hiện mình là một con người lạnh lùng và kém thân thiện. Quyền lực và thành công, nhưng Lý Văn cũng có những điểm yếu.

Cô gái ngang tàng cá tính Amara – do Cailee Spaeny thủ vai

Sống một mình tại một toà nhà bỏ hoang ở Santa Monica sau các vụ tấn công của Kaiju, Amara thông minh và cá tính luôn ở trong trạng thái sẵn sàng ứng phó trong trường hợp những quái vật to xác này bất ngờ quay trở lại. Bằng trí tuệ và tài năng của mình, cô đã tự chế tạo một Jaeger cho riêng mình từ những mảnh vụn thu lượm được với tên gọi Scrapper.

Amara xuất hiện lần đầu trong phim ở một cảnh truy đuổi đầy gay cấn. Khi đó Jake đang đuổi theo cô vì đã ăn trộm một linh kiện Jaeger giá trị mà anh tìm kiếm. Họ đã đánh nhau trước khi cùng lái Jaeger Scrapper vụt đi để thoát khỏi sự truy đuổi. Nhận thấy tài năng của Amara, Mako đã cử cô ấy tới Moyulan Shatterdome cùng với Jake để huấn luyện cho các Cadet.

Nhà sản xuất Boyter bình luận: “Có rất nhiều điều mà Jake đã phải vượt qua, nhưng mối quan hệ với Amara đã giúp anh ấy trở nên cởi mở hơn và quên đi mọi sự tức giận cũng như nỗi đau mà anh từng gặp phải trong mối quan hệ với cha mình.”

Tới từ một thị trấn nhỏ ở Missouri, Cailee Spaeny đã giành được vai Amara sau một cuộc tuyển chọn có quy mô trên toàn quốc. Đạo diễn DeKnight và các nhà sản xuất ấn tượng với tài năng của Spaeny tới mức họ đã mời cô tới Los Angeles ngay một tuần sau khi nhận được đoạn băng thử vai. Cô hồi tưởng: “Tôi đã gặp Steven và có một ngày để tiến hành các ghi chép cần thiết trước khi tiến hành diễn thử với John. Đó là một việc mà tôi chưa từng trải qua bao giờ. Hầu hết các buổi thử vai đều khiến bạn cảm thấy căng thẳng, nhưng với Steven và John, mọi thứ thật tuyệt. Tôi đã rời khỏi đó với suy nghĩ dù có nhận được vai diễn này hay không thì mình cũng đã có được những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời.”

Kể từ đó tới nay, gương mặt trẻ đầy triển vọng mới 18 tuổi này đã góp mặt trong hàng loạt các dự án điện ảnh đáng chú ý, trong đó phải kể tới On the Basis of Sex của đạo diễn Ruth Bader Ginsburg và Backseat của đạo diễn Adam McKay.

Trong Pacific Rim: Uprising, loài quái vật khổng lồ Kaiju quay trở lại tấn công Trái Đất sau 10 năm vắng bóng. Vì thế, nữ phi công kì cựu Mako Mori phải tập hợp một thế hệ phi công trẻ tuổi, những người được sinh ra và lớn lên giữa cuộc chiến chống Kaiju cùng hợp lực để bảo vệ hành tinh khỏi cuộc xâm chiếm quy mô lớn này.

Bên cạnh Cảnh Điềm, Rinko Kikuchi và Cailee Spaeny, Pacific Rim: Uprising còn quy tụ nhiều diễn viên trẻ được mến mộ như nam diễn viên John Boyega (Star Wars: The Force Awakens), Scott Eastwood (Fast & Furious 8), nữ diễn viên 9x tài năng Adria Arjona (True Detective).… Phim do Steven S. DeKnight, người đứng sau TV series thành công của Marvel Daredevil làm đạo diễn.

Trong khi đó, kịch bản phim được chấp bút bởi bốn biên kịch tài năng: Emily Carmichael, Kira Snyder, T.S. Nowlin và chính đạo diễn Steven S. DeKnight. Nói về Steven S. DeKnight, ông là đạo diễn của một số tập phim siêu anh hùng Daredevil.

Tổng hợp

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày