Trang chủ » Bắn Súng » Freefire » BTS: “Mình nghĩ vai trò của HLV thực sự rất ít, chỉ chưa đến 5% trong một trận chiến”

BTS: “Mình nghĩ vai trò của HLV thực sự rất ít, chỉ chưa đến 5% trong một trận chiến”

Team XemGame | 15/10/2020 14:58

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trước khi bước vào những cuộc chiến căng thẳng, BTS đã có những chia sẻ thẳng thắn về nhận định trong Đấu Trường Sinh Tồn Mùa Đông 2020.

Đội tuyển BTS hiện tại đang xếp hạng 3 trên Bảng xếp hạng, chỉ sau hai đội HEAVY và GAO. Ngay trước tuần thi đấu thứ 5 của vòng bảng Đấu Trường Sinh Tồn mùa Đông 2020, BTS đã chia sẻ đôi điều với XemGame xoay quanh giải đấu cũng như các đối thủ mạnh ở giai đoạn lượt về này.

Với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, cho tới thời điểm này thì đối thủ mà BTS e ngại nhất trong các tuần thi đấu đã qua là đội tuyển nào?

BTS nghĩ rằng đến thời điểm hiện tại sức mạnh của 18 đội tuyển là tương đối ngang nhau. Chúng ta đã thấy Infinity hay 38 Legend đã làm tốt như thế nào ở giai đoạn vừa rồi. Do đó chúng tôi không hề e ngại bất kì đội nào tuy nhiên chúng tôi tôn trọng tất cả các đội vì họ thực sự rất mạnh.

Việc trở lại mạnh mẽ của HQ Esports có khiến cho BTS cảm thấy lo lắng, và liệu rằng trong tuần thi đấu tiếp theo nếu xảy ra một pha giao tranh trực diện 4 vs 4 giữa HQ và BTS thì các bạn nghĩ mình nắm bao nhiêu % cơ hội chiến thắng ? 

HQ đang bay sau tuần thi đấu vừa rồi. Họ trình diễn lối thi đấu ấn tượng và khả năng giao tranh rất tốt. Tuy nhiên họ vẫn còn thiếu một thứ đó là tình anh em, chúng tôi có thể dạy họ điều này để họ có thể ăn ý hơn như BTS vậy.

(Tới ComDem) BTS hiện đang là đội nắm giữ lượng kill cao nhất giải đấu với 175 kill (cao hơn 2 kill so với HEAVY). Phong cách bắn của BTS phải chăng đã được định hình là săn kill và các bạn có vẻ như không ngán bất cứ đội tuyển nào khi đụng độ 4vs4?

Có thể bạn muốn xem: Free Fire: Game thủ 16 tuổi dành tiền thưởng vô địch Streamer Đại Chiến để mẹ chữa bệnh

Thực sự BTS chưa đạt được điểm rơi phong độ, nó đã đến sớm hơn so với dự tính của đội ngũ quản lí bên mình. Bọn mình sẽ khá khó khăn để có thể duy trì điều này nhưng mình nghĩ sẽ làm được. Do đó, sẽ còn nhiều sự thú vị mà đội đã chuẩn bị cho những vòng tiếp theo.

(Tới Beo) Theo bạn thì sự trở lại của HQ có dấu ấn như thế nào từ HLV Rikaki? Liệu với một đội tuyển không có HLV như BTS thì các bạn sẽ triển khai chiến thuật như thế nào? Hiện tại thì ai là người call chính trong đội vậy?

Mình tôn trọng tài năng và cống hiến của HLV Rikaki cho phong độ đang lên của HQ. Tuy nhiên mình nghĩ vai trò của HLV thực sự rất ít, chỉ chưa đến 5% trong một trận chiến vì hầu như mọi thứ được đưa ra là mang tính tức thời và nó mang dấu ấn của các thành viên hơn. Cho nên, có thể Rikaki là một HLV tốt về mặt tinh thần chẳng hạn, rất thú vị đó chứ!

Trong 3 lần booyah liên tiếp ở tuần vừa qua thì theo các bạn may mắn đóng góp bao nhiêu %?

Rõ ràng để đạt được những 3 lần liên tiếp thì mình nghĩ may mắn chiếm đến 70% hoặc thậm chí 80%. Đội có thể đạt 3 BOOYAH!/ ngày được nhưng để liên tiếp thì chỉ có may mắn mà thôi. Nhưng mà bạn biết đấy, may mắn chỉ mỉm cười với kẻ xứng đáng!

Cuối cùng thì BTS có muốn chia sẻ điều gì tới các fan hâm mộ đã nhiệt tình cổ vũ cho đội trong tuần thi đấu vừa qua không?

Có rất ít những bạn đã tin và cổ vũ cho BTS trong tuần vừa rồi. Chúng tôi thực sự cảm ơn các bạn đã trao tình cảm cho BTS. Chúng tôi sẽ đền đáp cho các bạn bằng chiếc cúp mùa này.

Xin cảm ơn BTS đã trả lời phần phỏng vấn vừa rồi. Chúc các bạn sẽ thi đấu thật tốt trong tuần thi đấu thứ 5 tới đây.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày