Trang chủ » Giải Trí » Record Of Ragnarok – nỗi thất vọng ngày nào nay đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa

Record Of Ragnarok – nỗi thất vọng ngày nào nay đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa

Team XemGame | 26/04/2023 9:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Nếu mê mê thể loại hành động, đánh đấm thì chắc hẳn Record Of Ragnarok là cái tên không còn xa lạ gì đối với các bạn rồi đúng không?! 

Record Of Ragnarok là 1 bộ manga được xây dựng bởi phong cách thuần chiến đấu và được chăm chút cho từng trận combat. Tác phẩm lấy ý tưởng từ tôn giáo, thần thoại, lịch sử và nhiều thứ khác nữa để có thể tạo nên được 1 đấu trường đầy căng thẳng giữa con người và thần thánh. Với nội dung lôi cuốn khi có thể khơi gợi được niềm háo hức và trí tò mò của khán giả về những trận chiến gay cấn giữa những con người vĩ đại nhất lịch sử nhân loại với các vị thần tối cao đầy quyền năng, nên khi nó được chuyển thể thành anime đã tạo nên 1 cơn sốt nóng hổi từ cộng đồng anime/manga lẫn những người xem mới, đặc biệt hơn là tác phẩm này còn nhận được sự hậu thuẫn từ Netflix nên Record Of Ragnarok đã gây bùng nổ rất lớn trong làng phim ảnh nói chung và anime nói riêng. 

Rầm rộ là vậy, nhưng sự thật thì lại là 1 nỗi thất vọng ê chề khi mà manga hay bao nhiêu thì anime lại thậm tệ bấy nhiêu. Record Of Ragnarok bản anime đã được người xem cho là 1 nỗi thất vọng, 1 thảm họa của giới anime, thậm chí họ còn không ngớt lời chê bai và phàn nàn về bộ anime này. Điều khiến Record Of Ragnarok bản anime bị chê bai thậm tệ như vậy đầu tiên phải kể đến là do nó đã lạm dụng quá nhiều “hồi tưởng” – thứ không còn xa lạ gì trong các bộ phim và anime, giúp khai thác sâu hơn về nhân vật và gia tăng cảm xúc cũng như khiến người xem dễ đồng cảm hơn đối với 1 nhân vật nào đó. 

Nếu như những cảnh hồi tưởng ấy trong manga chỉ chiếm có 1 chương thì khi lên anime nó lại chiếm hơn phân nửa cả 1 bộ phim dài hơn 20 phút. Chính vì quá lạm dụng “hồi tưởng” đã khiến những cảnh đánh đấm đáng ra phải nên chiếm nhiều thời gian hơn nay bị cắt giảm, thay vào đó là những cảnh hồi tưởng không đáng có, làm cho mạch phim trở nên dài lê thê còn nội dung thì bị loãng đi. Vốn dĩ người xem tìm tới Record Of Ragnarok là để có thể chiêm ngưỡng những cảnh chiến đấu đầy mãn nhãn giữa con người và các vị thần, ấy thế nhưng thứ họ được xem lại chỉ toàn là những cảnh hồi tưởng được lặp đi lặp lại 1 cách lê thê và dài dòng khiến khán giả cảm thấy ngán ngẩm.

Không chỉ vậy, Record Of Ragnarok còn lạm dụng luôn cả reaction. Mỗi khi nhân vật trên sàn đấu tung ra 1 chiêu bất kỳ nào đó thì khung hình sẽ hiện ra biểu cảm của tất cả mọi người trên khán đài. Thường thì reaction xuất hiện sẽ có vai trò là giúp người xem thấy được phản ứng của các nhân vật khán giả, cũng như nghe được các phân tích của những người chuyên môn về đòn đánh đó hay giả thuyết về các đấu sĩ, và giúp người xem hiểu biết rõ hơn về nhân vật. 

Nhưng nếu chỉ reaction một vài nhân vật quan trọng và xuất hiện ít hơn thì bộ phim sẽ trở nên hợp lý và vẫn còn hấp dẫn. Tuy nhiên, trong Record Of Ragnarok thì những phân cảnh reaction ấy được lặp đi lặp lại rất nhiều khiến bộ phim vừa bị dư thừa bởi những phân cảnh không cần thiết, vừa gây bất hợp lý và giảm đi sự hấp dẫn trong từng trận chiến. Điều đó làm cho những phân cảnh chiến đấu bị thiếu đi tính linh hoạt cũng như sự đa dạng trong lối tấn công, và tần suất các cảnh chiến đấu cũng bị cho xuất hiện ít hơn, làm cho người xem liên tục phải bấm nút tua nhanh để lượt bỏ đi những tình tiết dư thừa chỉ để có thể tới với cảnh chiến đấu nhanh hơn. Vì thế mà khán giả có cảm giác giống như họ đang coi cô dâu 8 tuổi phiên bản anime bạo lực chứ không phải là 1 bộ anime đánh đấm đầy hấp dẫn nữa.

Việc lạm dụng hồi tưởng lẫn reaction đã đủ làm cho người xem ngán ngẩm rồi, ấy vậy mà Record Of Ragnarok còn lạm dụng luôn cả Slowmotion khiến người xem chỉ muốn bỏ theo dõi luôn cả bộ phim. Dù biết trong mỗi bộ phim nên có những phút giây trùng xuống bằng những phân cảnh quay chậm, nhưng mà Record Of Ragnarok lại lạm dụng nó quá mức khi mà những đòn tấn công đáng ra cần phải được quay nhanh để có thể khiến chiêu thức đó trở nên uy lực hơn, vậy mà nó lại bị Slowmotion, thậm chí là bị Slowmotion tới tận 1 phút khiến chiêu thức trở nên chậm chạp, nặng nề không khác gì các đấu sĩ đang tập dưỡng sinh chứ không phải đánh đấm nữa.

Có thể bạn muốn xem thêm : Đến với cosplay Rem phong cách sexy ngọt lịm

Đã thế, trong những lần Slowmotion ấy còn được lồng thêm những phân cảnh reaction từ các nhân vật khán giả khiến mạch phim đã chậm nay còn chậm và lê thê hơn. Chính vì quá lạm dụng những điều trên nên Record Of Ragnarok bản anime đã phải nhận về nhiều lời chê bai và phàn nàn, thậm chí khán giả còn đùa rằng bản manga là của Nhật nhưng bản anime lại là của Ấn Độ.

Thêm cả phần hoạt hoạ tuy không quá tệ so với những bộ anime khác, nhưng đem so sánh với nguyên tác thì nó lại quá thậm tệ, vì trong manga các phân cảnh chiến đấu được miêu tả rất chi tiết nhưng khi lên anime lại quá hời hợt, thậm chí có những phân cảnh chiến đấu mà tạo hình nhân vật cũng như đòn đánh nhìn như được studio copy paste từ bên này sang bên kia một cách y đúc mà không hề có sự khác biệt nào khác. Điều này càng chứng tỏ cho sự cẩu thả của Graphinica studio dành cho đứa con của mình.

Bị chê bai và được coi là 1 nỗi thất vọng to lớn, 1 thảm họa trong giới anime và ngỡ như Record Of Ragnarok sẽ không còn ra phần 2 nữa khi bị đánh giá thấp cũng như không nhận được sự ủng hộ từ các fan. Dù vậy, nhưng Record Of Ragnarok vẫn tiếp tục cho ra season 2 và có màn chuộc tội rất tuyệt vời nhờ sự giúp sức từ 1 studio khác là Yumeta Company. Trong phần 2 này, những yếu tố như hồi tưởng, reaction và Slowmotion đã được cải thiện hơn rất nhiều khi mà nó đã được áp dụng đúng người, đúng thời điểm và đúng cách hơn, giúp tác dụng cũng những yếu đó được phát huy hết khả năng của mình. 

Các phân cảnh dư thừa không cần thiết đã được loại bỏ đi rất nhiều, còn những cảnh chiến đấu thì được tăng lên, phần hoạt hoạ cũng đã được chau chuốt và chỉn chu hơn so với phần 1 đã giúp chất lượng của Record Of Ragnarok season 2 được cải thiện hơn rất nhiều. Mặc dù yếu tố hồi tưởng vẫn còn xuất hiện khá nhiều và nó không được cắt giảm đi bao nhiêu, nhưng trong viễn cảnh hồi tưởng ấy vẫn tồn tại những trận combat mãn nhãn ở trong quá khứ và giúp định hình nên chiều sâu của nhân vật – điều mà ở season 1 đã không làm được.

Tuy vẫn tồn tại nhiều khuyết điểm, nhưng Record Of Ragnarok season 2 đã thật sự gây được ấn tượng lớn trong lòng khán giả so với nỗi thất vọng đầy ê chề ở phần 1. Nhờ vào việc khắc phục được kha khá những khuyết điểm và thiếu sót ở phần đầu, cộng thêm nội dung lôi cuốn và đầy hấp dẫn mà phần 2 này đã tạo nên 1 cơn sốt nóng hổi đúng nghĩa và nhận về nhiều lời khen cũng như đánh giá cao hơn so với phần đầu. Có thể nói, Record Of Ragnarok season 2 là 1 bộ anime hay và rất đáng xem trong mùa hè này đấy! 

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày