Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Riot Games thừa nhận là công ty ca nhạc làm game chỉ để tăng view cho MV mà thôi

LMHT: Riot Games thừa nhận là công ty ca nhạc làm game chỉ để tăng view cho MV mà thôi

Team XemGame | 05/06/2020 10:55

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Không chỉ làm game mà Riot Games còn liên tục phát hành các MV thu hút hàng trăm triệu lượt xem không kém gì các ca sĩ hàng đầu thế giới

Vốn là một cái tên luôn bị mang ra làm trò cười cho cộng đồng game thủ bởi khả năng cân bằng game tệ hại trong LMHT, Riot Games giờ đây hay bị gắn với cái mác “Công ty sản xuất âm nhạc” chứ không còn là công ty game nữa.

Có lẽ vì bị trêu nhiều quá, nên mới đây, CEO của Riot Games – Nicolo, đã quyết định “chơi bài ngửa”, tuyên bố thẳng thừng luôn rằng “Ừ thì bọn tôi là công ty ca nhạc đấy, làm game chỉ để quảng cáo tăng view cho mấy cái MV thôi, thì làm sao nào?”

Làm ơn đừng để lộ bí mật của chúng tôi thế này chứ… Vâng, chúng tôi là một công ty âm nhạc đó, làm game chỉ để quảng cáo thôi

Kể từ năm 2014 với sự ra đời của MV chào đón Chung kết thế giới mùa 4 – Warriors, đội ngũ media của LMHT từng ngày từng ngày lại cho ra đời những sản phẩm chất lượng hơn, những MV ca nhạc, video giới thiệu tướng hay những đoạn phim ngắn với chất lượng đúng “tiêu chuẩn Hollywood”.

Trái lại, việc cân bằng game trong LMHT chưa bao giờ nhận được sự tán đồng từ cộng đồng game thủ. Vấn nạn về việc những vị tướng mới hoặc được làm lại thì một là yếu quá, hai là mạnh quá, rồi thì một vài vị tướng sở hữu sức mạnh mất cân bằng tới mức ngay cả Riot cũng phải bó tay, và cách duy nhất là mang ra mổ xẻ, chỉnh sửa chúng một cách vô tội vạ, càng khiến game ngày càng trở nên lộn xộn.

Team cân bằng game của Riot chưa bao giờ được đánh giá cao

Đó là chưa kể đến việc lối chơi đặc trưng của LMHT gần như không có nhiều sự thay đổi so với thuở ban đầu, các chế độ chơi mới thì ngoại trừ Đấu Trường Chân Lý ra, còn lại hầu hết đều bị đánh giá là nhạt nhẽo và vô vị.

Chính bởi những lý do trên, mà Riot Games đã bị cộng đồng game thủ mỉa mai về một công ty game mà “làm MV ca nhạc còn hay hơn làm game”.

Dĩ nhiên là với những ấn phẩm âm nhạc, phim ảnh của LMHT thì chẳng có mấy điểm để chê rồi, nhưng đặt chúng bên cạnh những bản update thảm họa như việc nerf đi nerf lại Akali, hay làm lại Aatrox rồi lại phải chỉnh sửa cơ chế kỹ năng của hắn, vân vân và vân vân… thì người ta càng thấy được độ tương phản giữa chất lượng sản phẩm của một bên là team làm MV, và một bên là team cân bằng tướng.

Có thể bạn muốn xem: LMHT 2020: Lộ diện sát thủ che mặt, tướng thứ 3 trong năm sẽ là Xạ Thủ với lối chơi combo ngầu lòi

Lời thừa nhận của CEO của Riot dĩ nhiên chỉ là để cho vui thôi, nhưng cũng mang chút hàm ý “dỗi hờn vu vơ” đó nhé! Riot mà chuyển sang làm phim thật thì… có mà loạn.

Còn về vấn đề cân bằng game, có lẽ người chơi cũng cần giành một chút sự cảm thông cho đội ngũ nhân sự của LMHT, bởi việc sở hữu tới hơn 140 vị tướng, phục vụ cho nhiều lối chơi khác nhau, vốn dĩ đã biến tựa game này thành một phương trình quá khó để cân bằng rồi. (Có điều vừa tuyên bố có kinh nghiệm 200 năm làm game xong lại ra mắt một con Wukong làm lại với sức mạnh đại náo thiên cung thì chịu, không bênh nổi).

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày