Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Seraphine đứng top ở cả Xạ Thủ và Hỗ Trợ, sắp bị nerf trong bản 11.5

Seraphine đứng top ở cả Xạ Thủ và Hỗ Trợ, sắp bị nerf trong bản 11.5

Team XemGame | 25/02/2021 11:49

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Seraphine bất ngờ là một tướng có tỉ lệ thắng cũng như tỉ lệ chọn khá cao ở khu vực Đường Dưới trong nhiều máy chủ LMHT.

Không được đánh giá cao từ khi mới ra mắt nhưng Seraphine đang dần dần chiếm được vị thế khá cao trong Summoner’s Rift. Cô nàng này đang là một lựa chọn hot ở trong các trận đấu xếp hạng đơn cũng như đấu trường chuyên nghiệp.

Trong những giải đấu, Seraphine thường xuyên được chọn và là một vị tướng mở, có thể đi tốt ở cả Đường Giữa cũng như vị trí Hỗ Trợ. Trong meta mà các vị tướng Chống Chịu được ưu tiên hơn, Seraphine vẫn cho thấy được sự đột biến của mình.

Seraphine đứng top ở cả hai vị trí Đường Dưới

Thậm chí, gần đây Seraphine còn được lựa chọn ở vị trí Xạ Thủ Đường Dưới và đi cùng một tướng Hỗ Trợ khác. Theo trang thống kê Op.gg, Seraphine Đường Dưới đang có tỉ lệ thắng lên tới 57,4% trong phiên bản 11.4 ở máy chủ Hàn Quốc. Trong khi đó, ở vị trí Hỗ Trợ thì Seraphine là tướng phổ biến thứ 3 với 12,04% lượt lựa chọn (chỉ sau Alistar và Thresh).

So với các tướng hỗ trợ buff truyền thống, khoảng cách tác động của Seraphine xa và an toàn hơn, điều này giúp cô vừa cấu rỉa, vừa bảo vệ đồng đội tốt. Ngoài ra, cô nàng này có thể sử dụng tốt những trang bị Thần Thoại như Bùa Nguyệt Thạch hay Băng Trượng Vĩnh Cửu.

Nhận thấy sự “bá đạo” này, Riot đã có kế hoạch giam sức mạnh Seraphine đôi chút trong phiên bản 11.5. Theo đó, Riot hướng tới việc loại bỏ lối chơi Seraphine Đường Dưới và đưa cô nàng này về đúng vai trò Hỗ Trợ hoặc Pháp Sư Đường Giữa.

Có thể bạn muốn xem thêm: Showmaker vừa nhắc đến Sunmi, lập tức được “nữ hoàng sexy” hồi đáp

Chi tiết cụ thể thay đổi của Seraphine trong 11.5:

Nội tại:

  • Loại bỏ: Sát thương của các Nốt sau Nốt đầu tiên chỉ gây 95% sát thương lên những mục tiêu không phải lính.
  • Mới: Giờ các Nốt tới từ đồng minh chỉ gây 25% sát thương.

Chiêu cuối:

  • Thời gian hồi chiêu tăng từ 160/140/120 giây lên 180/150/120 giây

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày