Trang chủ » Tin Game » Game Online » Series tướng ‘bá đạo’ không thể góp mặt trong LMHT (Phần 4)

Series tướng ‘bá đạo’ không thể góp mặt trong LMHT (Phần 4)

Team XemGame | 05/01/2015 17:28

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Hôm nay XemGame sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn series các vị tướng quá “bá đạo” nên không thể góp mặt trong Liên Minh Huyền Thoại do fan chế. Kỳ 4 này là sự xuất hiện của Garm – Người làm thuốc và Valanx – Quỷ rìu bóng tối.

Tướng Garm- Người làm thuốc

Garm
Click vào ảnh để xem rõ hơn

– Là một tướng sát thương vật lý tầm gần.

– Được người sáng tạo nêu ý tưởng là một tướng Hỗ trợ.

– Được người sáng tạo nêu ý tưởng với phong cách chơi đấu sĩ – đỡ đòn.

Nội tại – Bán thuốc

Với mỗi lọ thuốc Garm đưa cho tướng đồng minh sẽ nhận được thêm 10 vàng (Có thời gian hồi). Hắn càng đưa nhiều thuốc thì nội tại hồi càng nhanh (cộng dồn)

Chiêu Q – Pha chế

– Kích hoạt: Garm sử dụng cỗ máy trên lưng mình để làm ra thuốc. Thế nhưng để làm ra một lọ thuốc tiêu tốn đến 5 giây (Vẫn di chuyển được trong 5 giây đó). Trong 5 giây đó nếu Garm bị tấn công hoặc Garm tấn công ai đó thì thuốc sẽ bị tràn ra ngoài hồi máu cho mọi người xung quanh hắn (kể cả tướng và minions đối phương) với tốc độ hồi máu là 1% tổng số máu trong 3 giây.

– Sau khi hết 5 giây làm thuốc, hắn sẽ có được một lọ thuốc, tối đa cộng dồn là 5 lọ thuốc. Với mỗi lọ thuốc thì người uống sẽ được hồi 5% máu và 3% mana ngay lập tức.

Chiêu W – Cứu chữa

– Kích hoạt: Garm sử dụng lọ thuốc lên một tướng đồng minh. Mỗi tướng chỉ sử dụng cứu chữa trong 1 khoảng thời gian nhất định (sau 10 giây mới được sử dụng lại).

– Nội tại: Mỗi đòn đánh của Garm giảm thời gian hồi của chiêu “Pha chế”, mỗi lần Garm bị đánh sẽ giảm thời gian hồi chiêu của “Cứu chữa”.

Chiêu E – Chôn chân

– Kích hoạt: Garm đẩy một nạn nhân một đoạn ngắn và chôn chân hắn tại chỗ trong 0.5/1/1.5/1.75/2 giây và làm giảm khả năng hồi máu của hắn đi 50%. Ngoài ra còn gây sát thương cho kẻ đứng sau 50% sát thương.

Chiêu R – Trụ bơm máu

– Kích hoạt: Garm gắn vào trụ của phe ta một thiết bị hồi máu. Tăng 2% khả năng hồi máu cho tất cảđồng minh trong 20 giây. Có thể phá thiết bị này vì thiết bị này có 3 thanh máu (Giống mắt).

– Nội tại: Gia tăng khả năng cữu chữa của lọ máu thêm 30%.

Đôi điều về Garm:

Trong nhiều thế kỷ, dòng họ nhà Garm chuyên làm thuốc cho các vị tướng tham gia đấu trường công lý. Vì suốt ngày cứu chữa và nhìn thấy họ tham gia thi đấu, Garm đã đem lòng yêu mến đấu trường công lý và luôn muốn được thi đấu nhưng vẫn chưa hội đủ tố chất và cơ hội để thử. Thế nhưng sau nhiều năm trau dồi thêm võ thuật và nghiên cứu về các loại thảo dược. Hắn ta đã có đủ tố chất để tham gia vào các cuộc thi đấu. Garm tự mày mò và làm ra cỗ máy chế biến thuốc ngay trên lưng mình với sự kinh ngạc của gia đình rồi ký đơn tham gia vào Liên Minh để có thể một ngày trở thành huyền thoại

Valanx
Click vào ảnh để xem rõ hơn

Tướng Valanx – Quỷ rìu bóng tối

Nội tại – Kháng nguyên

– Valanx sẽ được gia tăng giáp hoặc kháng phép sau khi nhận sát thương từ một chiêu có sát thương vật lý hoặc phép thuật (có dạng đạn đạo hoặc sử dụng trực tiếp lên Valanx) trong 5 giây.

Chiêu Q – Vây cá mập

– Valanx tạo một cơn lốc xoay tròn tại điểm trỏ chuột trong 3 giây sau đó nó sẽ lao tới tại điểm mà Valanx đã định trước và gây sát thương lẫn hất tung mọi nạn nhân trên đường nó đi (giống Gió lốc của Janna) Nhưng trong 3 giây đó, nếu tướng đồng minh hoặc Valanx đi đến nơi có gió lốc đang đợi, người đó có thể lướt cùng gió lốc đến điểm cuối của cơn lốc.

Chiêu W – Búa rìu

– Bật / tắt : đòn đánh kế tiếp gây thêm sát thương phép / vật lý lên đối phương dựa trên chỉ số sát thương/ phép thuật của đối phương. Cứ mỗi 5 giây Valanx sẽ nhận 1 điểm cộng.

Chiêu E – Nhát chém chí mạng

– Kích hoạt: Valanx chém mạnh lên mục tiêu, nếu mục tiêu nhiều máu hơn Valanx, hắn sẽ bị nhận sát thương nhiều hơn. Nếu máu của Valanx ít hơn mục tiêu 5/10/20/25/30% hắn sẽ gây sát thương chuẩn lên mục tiêu, tùy thuộc vào cấp độ của Valanx và chỉ số sát thương.

Chiêu R – Càn quét

– Kích hoạt: Valanx lao tới mục tiêu trỏ chuột, gây sát thương lên mọi nạn nhân trên đường hắn lao đi. Valanx có thể sử dụng tới 3 lần lao tới để gây sát thương nhiều hơn, nhưng sẽ bị mất 10% máu của bản thân.

– Nếu chỉ số máu của Valanx thấp dựa trên chiêu E, Ultimate của Valanx cũng sẽ làm nạn nhân chảy máu (giống nội tại Darius).

Đôi điều về Valanx:

Valanx là con quỷ duy nhất không có đôi cánh, thế nhưng chưa ai dám đối mặt với hắn ta mỗi khi hắn cầm cặp rìu chiến của hắn trên tay. Thế nhưng có một ngày, có một kẻ đã đối mặt với hắn và đánh bại hắn, trước khi địch thủ ra đòn kết liễu, với đôi tay đã bị chặt đứt của mình, Valanx đã được hòa nhập làm một với cây rìu của mình dưới nền đất. Trước khi tên địch kia kịp hiểu chuyện, Valanx đã chém chết hắn. Giờ đây Valanx và cây rìu của mình mãi mãi không bao giờ xa nhau.

>>Series tướng ‘bá đạo’ không thể góp mặt trong LMHT (Phần 3)

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày