Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » SofM: “Khi vào chế độ xếp hạng, ai thấy tên SofM cũng hiểu là sẽ chọn hộ Lee Sin cho”

SofM: “Khi vào chế độ xếp hạng, ai thấy tên SofM cũng hiểu là sẽ chọn hộ Lee Sin cho”

Team XemGame | 21/04/2017 16:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Những từ khóa gắn liền với cuộc đời cậu thần đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam – SofM.

Mới đây, trên trang fanpage cá nhân của Lê “SofM” Quang Duy có đăng tải một đoạn cập nhật khá thú vị về các từ khóa về quá khứ trước khi bước đến với Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Đây có lẽ là những thông tin mà khá nhiều nhiều người, có thể cả những người hâm mộ đã theo dõi SofM từ rất lâu rồi cũng chưa biết.

  • #Warcraft: Trò chơi mà ngay từ lúc 5 tuổi SofM đã “duo” cùng cháu họ của mình.
  • #Games: Trước khi đến với tựa game MOBA, SofM đã từng chơi rất nhiều các thể loại khác nhau từ “cày kéo”, nhảy nhót, cho tới cả bắn súng…
  • #Dota: Lớp 2 thấy mấy người trong xóm chơi DDay, sau thấy Dota khá mới mẻ nên quyết định chơi thử và sau đó SofM cảm thấy chưa có lúc nào bản thân chơi giỏi trò này.
  • #GioAnTrua: Lúc đi học, xung quanh trường của SofM có khoảng 10 quán internet. Không dám trốn học nên chỉ báo với nhà rằng trưa sẽ ở lại trường ăn cơm, tuy nhiên quy định của trường là chỉ cho ai có giấy ăn trưa ở bên ngoài mới được ra khỏi trường giờ ăn trưa. Nên bằng một cách nào đó SofM đã tìm ra cách để có thể ra quán nét.
  • #Hocsinhgioi: SofM đã từng đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc các năm cấp 1.
  • #Giasu: Thời đi học SofM cũng đã từng học thêm gia sư tại nhà.
  • #LMHT: Nguyên văn câu nói của SofM là “chơi từ lúc lớp bảy rưỡi (!?!) và chơi mãi mới lên được cấp độ 30“. Sau đó thấy thích 1 vị tướng nào hay có tướng mới là thích nghiên cứu, trong lúc chờ trận đấu sẽ vào trang web để đọc kĩ năng của tướng, đọc xong thấy cái gì hay sẽ đem vào thử. Khoảng nửa năm đã có thể sử dụng được gần hết các tướng (lúc đó có khoảng 70 tướng). Tên sử dụng đầu tiên trong Liên Minh Huyền Thoại đó là SCVG.SofM.

  • #Leesin: Thời điểm có được ~1700 elo (khoảng mùa 2 Liên Minh Huyền Thoại xếp hạng người chơi theo tổng điểm có được), lúc đó đã sự dụng Lee Sin khoảng 100 trận. Nguyên văn câu nói của SofM: “Khi vào chế độ xếp hạng, ai thấy tên SofM cũng hiểu là sẽ chọn hộ Lee Sin cho

xemgame-21-4-211-13.jpg (533×338)

Đúng như cái tên của mình SofM – viết tắt của Style of Me, ngay từ những lúc còn rất bé SofM đã thể hiện những sự khác biệt của mình trước khi cơ duyên đã đưa đẩy để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp vô cùng tài năng của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Ngay từ năm 2013 là khoảng thời gian SofM bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, anh đã được mệnh danh là “thần đồng” bằng những pha xử lý vô cùng mãn nhãn với các vị tướng cần nhiều kĩ năng cao như Rengar, Khazix … và đặc biệt là Lee Sin, ngoài ra SofM còn có thể thi đấu tốt ở rất nhiều vị trí.

xemgame-21-4-211-14.jpg (600×601)

Tài năng và gặt hái được thành công từ sớm tuy nhiên những năm gần đây, kể cả là khi còn thi đấu ở Việt Nam hay hiện tại đã ra nước ngoài, thì khá đáng tiếc vì nhiều lý do khác nhau mà thành công thực sự vẫn chưa mỉm cười với SofM, anh cùng những người đồng đội vẫn chưa thể có được các danh hiệu mà mình mong muốn. Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận, đó là SofM luôn là một trong những trụ cột quan trọng ở những đội tuyển mà anh tham gia – kể cả là Snake Esports, nơi mà giải đấu của họ luôn xuất hiện rất nhiều những tuyển thủ tài năng trong nước và tới từ Hàn Quốc.

xemgame-21-4-211-15.jpg (600×328)

Việc phải chuyển tới một môi trường hoàn toàn mới đã khiến SofM gặp phải khá nhiều những khó khăn ngay từ đầu như rào cản ngôn ngữ, giải đấu đỉnh cao hơn và là tuyển thủ người Việt duy nhất trong đội tuyển. Tuy nhiên, với danh hiệu tân binh xuất sắc nhất trong ngay mùa đầu tiên tại Trung Quốc có thể coi là một thành quả đáng khâm phục với chàng trai trẻ tuổi này sau những nỗ lực tập luyện nghiêm túc để theo đuổi niềm đam mê.

Và mới đây, SofM cũng là người đã góp công rất lớn trong việc giúp đội tuyển của mình – Snake Esports có thể trụ hạng thành công tại giải đấu LPL, càng ngày càng cho thấy sự trưởng thành hơn của mình. Hi vọng rằng với niềm đam mê và những cố gắng không mệt, trong tương lai những thành công và danh hiệu sẽ đến nhiều hơn với một trong những tuyển thủ tài năng nhất của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày