Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Chán xài gear, streamer chơi game bằng mắt và cái kết sấp mặt

LMHT: Chán xài gear, streamer chơi game bằng mắt và cái kết sấp mặt

Team XemGame | 07/12/2019 14:21

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Nếu muốn trở thành nam chính trong những bộ phim giả tưởng khi điều khiển màn hình ảo bằng mắt và xung điện não, hãy thử qua trò này.

Maxim Markow là một streamer nổi tiếng trên nền tảng Twitch và cũng là một Youtuber có số lượng người xem khá khủng, ngoài ra anh chàng còn là một caster tài năng.

Nhưng ngoài khả năng đọc trận đấu khá tốt và tính cách hài hước của mình, Maxim thường khiến khán giả bất ngờ và cười ra nước mắt bởi những cách chơi game cực dị của mình, với đa phần kết quả là bét nhè và thương tâm. Sau màn chơi game bằng sữa lắc khiến cả team khốn khổ vì 4vs5 thì giờ đây, Maxim đã trở lại và ăn hại hơn xưa với màn chơi game bằng mắt.

Không bàn phím, không cần chuột, chỉ cần đôi mắt long lanh nhìn thấy cả thiên hạ của mình, Maxim tin rằng anh sẽ chơi được game và tiết kiệm được cả khối tiền mua gear lẫn hạn chế các pha đập bàn phím.

Maxim sở dụng một thiết bị nhỏ gắn vào màn hình PC để theo dõi chuyển động của nhãn cầu khi nhìn vào màn hình, hệ thống sẽ biến chuyển động mắt thành con trỏ chuột và tự kích hoạt. Sau đó, Maxim dùng thêm một số công cụ trợ năng của Windows để có thể kích hoạt chuột phải và trái.

Nghe có vẻ rất hiện đại và rảnh tay, thế nhưng ý tưởng này thực sự chẳng khác gì một màn tra tấn đôi mắt khi Maxim phải nhìn chằm chằm vào màn hình, đảo mắt liên tục và vật lộn với việc ấn loạn xạ các tính năng. Maxim mất khá nhiều thời gian ở đầu trận để có thể chỉnh bảng ngọc, mua trang bị vì cứ nhấn nhầm vào nút bật màn hình trợ năng.

Ác mộng vẫn đeo đuổi streamer người Đức khi anh liên tục ấn nhầm chiêu cuối, tốc biến hay nhấn nhầm kỹ năng rồi lạc trôi khi đồng đội đang ping nát cả bản đồ. Cuộc chiến trở thành 4vs5 khi đường dưới của Maxim liên tục bị gank, còn anh chàng thì chỉ quanh quẩn trong rừng rồi đi feed.

Kết thúc trận đấu, Maxim tuyệt vọng với chỉ số KDA 1/8/2 thảm hại với vai trò đi rừng, dù vậy, anh chàng vẫn lạc quan vì ít ra chỉ số này vẫn đỡ thảm thương hơn lần chơi với sữa lắc. Có lẽ nếu dành thời gian luyện tập nhiều hơn, Maxim sẽ không tạ đến thế, chỉ là đôi mắc anh có đủ mạnh mẽ để “lác” nguyên cả một trận như vừa rồi nữa hay không.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2607 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày