Nhiều bài viết được đăng tải gần đây của báo chí Hàn đã chỉ ra những điểm khó hiểu trong cách vận hành thượng tầng của T1.
T1 đang trải qua một giai đoạn đầy mâu thuẫn khi một số thông tin được báo chí Hàn phanh phui ra. Một mặt, đội tuyển LMHT này vẫn là thương hiệu esports hàng đầu thế giới với lượng người hâm mộ khổng lồ, thành tích thi đấu ấn tượng cùng sức hút đặc biệt đến từ Faker. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang của những danh hiệu, những vấn đề liên quan đến cách vận hành nội bộ của tổ chức đang trở thành chủ đề được cộng đồng quan tâm sau một bài viết từ truyền thông Hàn Quốc được chia sẽ rộng rãi.
Theo những thông tin được đề cập, T1 đang đối mặt với nhiều câu hỏi xoay quanh bộ máy quản lý, đặc biệt là cách tổ chức khai thác nguồn thu thương mại và vai trò của CEO Joe Marsh trong toàn bộ chuyện này. Những nội dung này hiện vẫn chỉ là các nghi vấn được đưa ra từ nguồn tin bên ngoài và chưa có xác nhận chính thức từ phía T1, nhưng đã tạo nên cuộc tranh luận lớn trong cộng đồng LMHT.

Điểm gây chú ý nhất nằm ở vấn đề tài chính – T1 được cho là đã có lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận dương, một cột mốc quan trọng trong bối cảnh nhiều tổ chức esports trên thế giới vẫn đang phải vật lộn với bài toán kinh doanh (như vụ việc nợ lương nổi tiếng của Dplus KIA gần đây). Tuy nhiên, cùng với thành công về mặt doanh thu, người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi về cách những khoản tiền này được tạo ra và phân bổ như thế nào.
Một trong những vấn đề bị nhắc đến là mô hình hợp tác tài trợ của T1. Theo thông tin được lan truyền, nhiều thương vụ thương mại của đội tuyển được xử lý thông qua một công ty đại diện tại Mỹ có liên quan mật thiết đến CEO Joe Marsh thay vì sử dụng bộ phận kinh doanh trong chính công ty. Điều này làm xuất hiện những nghi vấn về việc các khoản hoa hồng sau những hợp đồng ký kết đã chảy về phía công ty này như thế nào.

Có thể bạn muốn xem thêm: Kỳ lạ game thủ LMHT sở hữu KDA “trong mơ” nhưng vẫn mắc kẹt ở Lục Bảo sau 750 trận
Bên cạnh đó, bộ phận kinh doanh của T1 cũng được cho là đã có nhiều biến động nhân sự, với phần lớn đội ngũ cũ rời đi vì bất mãn khi thấy công ty sử dụng outsource thay vì phân bổ việc cho mình làm. Một số ý kiến cho rằng sự thay đổi này xuất phát từ những bất đồng trong cách vận hành và khai thác giá trị thương hiệu T1.
Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ lo ngại hơn cả là tác động trực tiếp lên các tuyển thủ vì lịch trình dày đặc sau khi nhận job liên tục với giá rẻ so với thương hiệu T1 được nhận về từ công ty trung gian kia. Theo bài viết được chia sẻ, các thành viên T1 đã dành tới 102 ngày trong năm 2025 cho những hoạt động liên quan đến nhà tài trợ, bao gồm quay quảng cáo, tham dự sự kiện và các hoạt động quảng bá thương hiệu.

Với một đội tuyển có lịch thi đấu dày đặc như T1, con số này khiến nhiều người không khỏi lo ngại về mặt tinh thần và sức khỏe của tuyển thủ. Những ngôi sao như Doran, Faker, Keria, Oner hay Peyz không chỉ phải thi đấu ở cấp độ cao nhất mà còn trở thành gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu lớn. Áp lực vì thế không chỉ đến từ kết quả trên sân đấu mà còn đến từ chạy show phía sau hậu trường.

Hiện tại, T1 vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những nghi vấn trên. Dù chưa thể xác định mức độ chính xác của các thông tin được đưa ra, câu chuyện này một lần nữa cho thấy sự phức tạp trong việc vận hành một tổ chức esports hàng đầu.
