Để tạo nên điểm nhấn mới chuẩn bị cho Chung Kết Thế Giới Đấu Trường Chân Lý sắp tới, ĐTCL 16.6 sẽ là một phiên bản nhiều thay đổi quan trọng.
Mới đây, Riot Games đã chính thức chốt sổ những thay đổi của ĐTCL 16.6. Sau một phiên bản khuấy động chút đỉnh bằng cách giới thiệu bài T-Hex quay trở lại thì về cơ bản meta cuối mùa 16 không còn mấy hứng thú với cộng đồng, và giờ game thủ chỉ còn tranh thủ tìm hiểu các bài mạnh ở bản hiện tại để leo rank hoặc hóng mùa kế mà thôi.

Để tạo nên điểm nhấn mới chuẩn bị cho Chung Kết Thế Giới Đấu Trường Chân Lý sắp tới, Riot Games quyết định làm lại phần lớn điều kiện mở khóa của hàng chục vị tướng ở 16.6 song song với những đợt tăng giảm sức mạnh quen thuộc.
Vậy những thay đổi nào bạn cần nắm vững để làm quen một mùa 16 hoàn toàn mới sắp tới? Cùng Xemgame đi vào tìm hiểu dưới đây :
Mũi Khoan Piltover đào toàn xịt, Ixtal nerf lượng Nhật Thạch, Đồ Tể mất đi phần lớn sát thương
Đầu tiên là những thay đổi Tộc/Hệ mà chúng ta cần biết trong 16.6, theo đó Khủng Long mở ở cấp 7 sau đó tìm Mũi Khoan 6 Piltover để đào vàng lên cấp 9 tìm 5 vàng đánh Exodia đã trở thành lối chơi chuẩn mực để nhà nhà người người lạm dụng để leo rank, và Riot Games quyết định khai tử lối đánh này bằng cách giảm tỉ lệ đào ra vàng của Mũi Khoan đi. Đấu Sĩ là một dàn chắn khá vững chắc hiện tại mà đại diện tiêu biểu là Wukong, nên ở mốc 4 và 6 chúng sẽ bị giảm chút sức mạnh lại với máu gia tăng từ 25/45/65% xuống còn 25/40/60%.
Kế đến chúng ta có những Đồ Tể sẽ bị giảm lượng sức mạnh công kích từ 22/33/44% xuống còn 20/30/40%. Trong khi hệ thống nhiệm vụ Ixtal sẽ có sự thay đổi lớn khi các nhiệm vụ bị nerf không ít lượng Nhật Thạch nhận được, khiến việc comeback cùng Tộc này càng khó khăn hơn.


Về hạng mục về tăng vừa giảm thì chúng ta có Ionia với Đạo Thăng Hoa khi 3 sao sẽ có thưởng chỉ số tăng hẳn từ 100% lên 130%, trong khi đó Đạo Hào Phóng lại tăng số mạng càng hạ gục để nhận 1 vàng từ 3 lên 4 mạng. Trong khi đó Đạo Kiếm được làm lại để không còn sát thương đòn đánh nhưng lại thêmđến 12/25/50/100% sức mạnh phép thuật cho tướng Ionia. Với Hư Không, thì Module Adrenaline sẽ tăng 3% Khuếch Đại Sát Thương trong khi Hạch Hút Hạ bị giảm cộng dồn từ 15 xuống 10.
Ashe và Ekko reroll có thể trở lại, Graves dễ mở cực kỳ
Về điều kiện mở khóa, chúng ta có Bard chỉ cần 3 lượt roll trước vòng đi chợ, Graves chỉ cần 2 đồ trên Bilgewater bất kỳ trong khi Yorick giờ chỉ cần Viego 1 sao cầm 1 đồ thôi. Rất dễ để bạn xây dựng các đội hình muốn đánh ngay từ đầu.
Đến với phần buff và nerf tướng, ở hạng mục rẻ tiền chúng ta sẽ nói vắn tắt về các tướng 1-2 vàng trước. Theo đó, Lulu được cải thiện rất nhiều sát thương với sát thương chính tăng từ 285/425/635 lên 330/500/750 và sát thương phụ từ 120/180/270 lên 140/210/315. Trong khi đó, Ekko cũng được tăng sát thương 3 mốc sao từ 150/225/340 lên 160/240/380. Kế đến là Ashe với việc được tăng sức mạnh công kích và tốc đánh trong khi Yorick sẽ bị giảm kha khá hồi máu ở mốc 1 và 2 sao.


Dàn tướng 3 vàng được buff khi 3 sao, meta siêu reroll ở 7 sắp tới
Về điều kiện mở khóa thì Darius chỉ cần 1 Draven và cấp 5, Gwen chỉ cần 20 linh hồn và cấp 5 trong khi Kennen chỉ 5 mốc sao của các Tộc Ionia/Yordle/Vệ Binh nhưng giới hạn cấp 5 mới mở được. Kobuko cũng giảm chỉ cần 6 mốc sao các Tộc Đấu Sĩ/Yordle/Thuật Sĩ nhưng giờ có thể mở ngay ở 6.
Đây có lẽ là hạng mục cũng khá quan trọng trong bản 16.6 khi nó sẽ định hình lối chơi sắp tới, 3 vàng reroll là lối chơi được Riot Games tập trung sức mạnh trong 2 phiên bản vừa rồi và nó sẽ lên đỉnh điểm ở 16.6 với hàng loạt mốc 3 sao được buff.
Đầu tiên, chúng ta có Ahri – Pháp Sư thường kích hệ trong Ionia, cô nàng cáo sẽ sẽ được cải thiện sát thương ở mốc 3 sao từ 195 lên 225. Trong khi đó Leona sẽ giảm thêm 10 điểm sát thương và số mục tiêu đốt kỹ năng cũng tăng lên từ cố định 3 mọi mốc sao thành 4 ở 3 sao.
Trong khi đó buff mạnh nhất chính là đội hình Draven/Gangplank reroll xuất hiện đầu mùa với Gangplank buff cả sát thương 3 mốc sao và Draven tăng từ 170/290 lên tận 180/350 sát thương. Cực khỏe để reroll Bilgewater Noxus sắp tới. Vayne reroll cũng sẽ có sự trở lại mạnh mẽ trong khi Zoe tăng 100 sát thương ở mốc 3 sao.


4 vàng nerf kha khá khi điều kiện mở khóa được chỉnh lại dễ hơn nhiều, chủ lực Zaun hóa “thú”
Về mặt mở khóa thì chúng ta có thể tóm gọn lại là tướng 4 vàng đều cần cấp tối thiểu là 7 mới mở được. Điều kiện chi tiết thì chúng ta có Diana chỉ cần Leona 1 sao và 3 trang bị, Kai’Sa chỉ cần 2 trang bị trên Viễn Kích thôi. Kalista thì chỉ cần 30 hồn, trong khi Nidalee thay vì Neeko 3 sao thì chỉ cần 2 sao và 3 trang bị. Sứ Giả Hư Không thì chỉ cần 2 giao tranh kích Hư Không thay vì 8 như trước, Skarner có điều kiện mở mới khá thú vị khi bạn chỉ cần trang bị có thành phần Giáp trên người Xạ Thủ hay Pháp Sư. Veigar thì bắt buộc Yordle phải cầm Mũ Phù Thủy thay vì tướng nào cầm 2 Mũ như trước cũng được, và cuối cùng Yone là Yasuo 2 sao với 3 trang bị.

Ở mục tướng 4 vàng, thì chúng ta nói về buff trước khi Lissandra không được coi trọng hiện tại đã được cải thiện về mặt năng lượng trong khi Diana có bước đà quay lại meta với sát thương tăng mạnh từ 140/210/1350 lên 160/240/1500. Bộ đôi chủ lực 4 vàng của Zaun hiện tại là Warwick và Singed khá lép vế so với các Tộc khá nên chúng sẽ được tăng cường với Warwick giảm năng lượng dùng chiêu, và sát thương tăng lên, Singed chỉ tăng thêm một ít sát thương nhưng nó cũng đủ để khó chịu rồi.
Có thể bạn muốn xem thêm: ĐTCL 16.5: Tìm hiểu bài Leblanc Đấu Sĩ reroll trong phiên bản hiện tại

Về mặt giảm thì Kalista có số mũi lao tối đa tăng lên 25 nhưng bù lại sát thương giảm mạnh với cả sát thương cơ bản lẫn cộng dồn linh hồn thêm đều khá tệ. Trong khi đó Nidalee tăng 100 Máu cơ bản nhưng tốc đánh giảm tí xíu và sát thương giảm mạnh từ 320/500 thành 290/470. Veigar từ 62/93/199 sát thương thành 56/84/199. Siêu siêu giảm thì chúng ta có Yone giảm tốc đánh, giảm sát thương chia ra, giảm cả tỉ lệ ở nội tại sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật, đây là cái giá phải trả khi mở khóa dễ như đùa.
Khủng Long tận diệt, Ryze Galio mở siêu dễ, Tahm Kench cũng vậy nhưng nerf bù trừ lại
Ở mục 5 vàng, thì Aatrox chỉ cần tướng có 30% hút máu toàn phần là ra ngay ở 8. Galio thì giờ chỉ cần 8 cấp sao Demacia nhưng bị giới hạn ở cấp 8, trong khi đó Mel chỉ cần Ambessa 1 sao với 1 trang bị. Ryze được buff mạnh khi chỉ cần 3 Tộc vùng đất ở 9 là xong, Sylas thì chỉ cần bán Garen 2 sao là lụm.
Trong khi đó Tahm Kench được giảm đến 100 Ngân Xà để mở, T-Hex cũng tương tự với 7 cấp sao Piltover nhưng cả 2 giờ tối thiểu là cấp 8 mới ra. Volibear thì chỉ cần tướng có 3400 Máu trong khi Thresh thì cần 5 cấp sao Quần Đảo và tối thiểu cấp 8. Ziggs sẽ bớt 1 trang bị ra trên Zaun/Yordle khi mở ở 9.

Do điều kiện mở khá dễ, chỉ cần up 8 nên phần lớn tướng 5 vàng sẽ bị nerf thảm ở 16.6. Chúng ta có Aatrox giảm sát thương đầu ra, Mel sẽ cần thêm 1 ít năng lượng mở trang bị ánh sáng, Sylas thì giảm 150 Máu và kỹ năng của Garen trong nội tại của hắn gây ít sát thương hơn. Tahm Kench bị giảm 100 Máu cơ bản và chỉ số khi đút cho hắn ăn tướng cấp thấp cũng giảm, Thresh bị giảm 10 điểm giáp kháng phép và sát thương cộng dồn từ linh hồn.

T-Hex là nerf nặng nhất khi mất 100 Máu cơ bản, sát thương tia Laser giảm mạnh từ 360/540 xuống 280/420, sát thương đường đạn cũng giảm từ 10% xuống 6%. Xerath thì chỉ giảm sức mạnh người đá từ bùa nên không ảnh hưởng quá đến tổng thể của nó.

Ở mặt buff chúng ta có Azir xỉa nhanh xíu và sát thương cũng được cải thiện từ 70/105 thành 90/135, nhưng bù lại lính cát mất đi kha khá máu. Ryze thì có chỉnh sửa vượt bậc với sát thương cơ bản tăng từ 235/425 lên 255/460 nhưng các hiệu ứng được hưởng từ các Tộc/Hệ đang kích có điều chỉnh với Bilgewater và Yordle bị giảm trong khi hiệu ứng của Freljord giảm thời gian Tê Tái, còn sát thương phần trăm máu tăng lên chút đỉnh.
Thay đổi quan trọng về Lõi Tộc/Hệ mốc 10
Sau một phần rất dài tìm hiểu điều kiện mở khóa và buff nerf tướng ở trên, chắc chắn nhiều người sẽ cảm thấy nhức đầu rồi nên trong phần Lõi Nâng Cấp thì chúng ta sẽ tóm gọn lại hết mức có thể. Theo đó, các Lõi Nâng Cấp cho phép bạn mở mốc 10 Tộc/Hệ như Yordle và Ionia thì do giờ điều kiện mở các chủ lực trong Tộc siêu dễ nên chúng bắt buộc bạn phải lên cấp 10 trước đã. Nên khi chơi các Lõi này hãy thủ sẵn thêm Lõi Kinh tế hay kinh nghiệm nữa.

Một số thay đổi khác bao gồm những Lõi ít dùng như Tiền Vệ Trung Tâm, Nồi Nấu Ăn, Làm Nóng, hay Kề Vai Sát Cánh được buff… tuy vậy không có cái nào quá khỏe thuộc dạng thấy là lấy mà còn phải tùy theo thế trận nữa.
Tổng kết lại thì 16.6 là một phiên bản thuần hướng đến đánh giải với khá nhiều cơ chế mở khóa tướng được tinh giản lại gọn gàng hơn, cho các kỳ thủ nhiều hướng xây dựng đội hình thú vị, hoàn thiện bài đấu sớm. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn lối chơi và cách bạn tiếp cận mùa 16 từ đầu đến giờ nên hãy nghiền ngẫm bản mới này thật kỹ nhé.
