Trang chủ » Chuyện làng game » Thế giới tiếp tục chỉ trích Nhật Bản chỉ vì không cấm Anime » Manga có tính chất loli

Thế giới tiếp tục chỉ trích Nhật Bản chỉ vì không cấm Anime / Manga có tính chất loli

Team XemGame | 18/04/2016 13:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Đối với một số nơi trên thế giới, và đại diện là Mỹ đã lên tiếng về Anime / Manga cho rằng có “một nền văn hóa mà dường như chấp nhận các hình ảnh làm tổn hại và lạm dụng tình dục trẻ em”.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố khảo sát thường niên về nhân quyền tại các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có nhắc đến một số cải tiến ở Nhật bản, nhưng vẫn còn những vấn đề cần phải thay đổi. Một trong số các vấn đề được nêu ra là “sự tự do thể hiện hình ảnh phim hoạt hình, truyện tranh và trò chơi Video khiêu dâm, trong đó có cả mô tả những cảnh lạm dụng tình dục, bạo lực và hiếp dâm trẻ em”.

Báo cáo cho biết, theo các chuyên gia, Nhật Bản có “ một nền văn hóa mà dường như chấp nhận các hình ảnh làm tổn hại và lạm dụng tình dục trẻ em”. Hiện nay, Nhật Bản cũng không có luật hạn chế quyền truy cập vào các tài liệu khiêu dâm.

Đây không phải là lần đầu hay lần thứ 2, Nhật Bản bị các tổ chức quốc tế và các quốc gia lên án về sự tự do quá mức trong việc lưu hành và quyền sử dụng các hình ảnh khiêu dâm trẻ em tràn lan tại quốc gia này.

Nhiều cá nhân và tổ chức phản đối khiêu dâm trẻ em vẫn coi Nhật Bản là nơi sản xuất chính các sản phẩm khiêu dâm trẻ em trên thế giới. Báo cáo nhân quyền năm 2013 của Bộ Ngoại giao Mỹ coi Nhật Bản là trung tâm sản xuất và buôn bán các sản phẩm khiêu dâm trẻ em.

LOLICON_18_4_2.PNG (800×450)
Những hình ảnh “nặng đô” hơn thế này xuất hiện không ít trong manga/anime Nhật

Dưới sức ép của dư luận, Nhật Bản đã thông qua một dự luật vào năm 2014 sửa đổi luật khiêu dâm trẻ em nhằm cấm sở hữu của nội dung khiêu dâm trẻ em. Tuy nhiên, dự luật này lại không hình sự hóa những hình ảnh khiêu dâm mô tả trong manga và anime. Đây là một trong những lý do mà báo cáo của cảnh sát Nhật Bản trong năm 2014 chỉ ra một con số kỷ lục các cuộc điều tra liên quan đến khiêu dâm trẻ em, là 1.828, trong đó bao gồm 746 nạn nhân trẻ em.

Do đó, tháng 10 năm 2015, đặc phái viên Liên hợp quốc tiếp tục lên tiếng đề nghị Nhật Bản cấm truyện tranh có hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Một dự luật chặt chẽ để hạn chế và điều chỉnh các sản phẩm khiêu khích tình dục “miêu tả hình ảnh” của nhân vật mà có kèm theo âm thanh hoặc nhân vật có vẻ trẻ hơn 18 tuổi đã được trình bày trong năm 2010, nhưng gặp phải sự phản đối gay gắt của các các họa sĩ truyện tranh, các nhà xuất bản và các nhà làm phim hoạt hình ở Nhật Bản, và vì vậy dự luật bị tạm hoãn. Sau đó, Đảng Dân chủ Tự do của Nhật Bản (LDP) đã cố gắng để khôi phục lại dự luật và nó mới được giới thiệu lại trong bản thảo đầu tiên của dự luật chống khiêu dâm trẻ em.

Tokyo cũng đã thông qua sắc lệnh về sự lành mạnh của thanh thiếu niên năm 2011. Sắc lệnh này mở rộng số lượng manga và anime có thể rơi vào danh mục “ấn phẩm độc hại”. Các sản phẩm này không được bán hoặc cho thuê đối với các đối tượng dưới 18 tuổi. Các tài liệu khiêu dâm đã được hạn chế trước khi luật sửa đổi, nhưng các luật sửa đổi hiện nay mới hạn chế việc bán hàng và cho thuê các tài liệu mà chính quyền thủ đô Tokyo xếp vào hàng “gây ảnh hưởng quá mức tới trật tự xã hội”.

LOLICON_18_4_1.PNG (800×450)

Năm 2013, thiết kế đồ họa Akashi Takahashi đã bị bắt và bị kết án vì hành vi sáng tạo và bán hình ảnh đồ họa máy tính về một cô gái tuổi vị thành niên khỏa thân.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều lỗ hổng và thiếu chặt chẽ trong các quy định. Do đó, trong khi anime như Imoto Paradise! 2 đã chính thức bị hạn chế , thì những bộ anime/manga có tính chất tương tự như To Love-Ru Darkness -Trouble và Yosuga no Sora cũng đã từng bị đưa vào diện xem xét nhưng cuối cùng lại không bị giới hạn.

Báo cáo cũng nhắc đến vấn đề tại Nhật Bản, rất nhiều nữ sinh đang hẹn hò với những người đàn ông lớn tuổi theo hình thức “có trả tiền” . Thực chất đó là một hình thức lạm dụng tình dục hay mại dâm trẻ em.

Điều này đã từng được đề cập trong phát biểu của một đặc phái viên Liên hợp quốc vào năm ngoái. Năm 2015, bà Maud de Boer-Buquicchio, đặc phái viên Liên hợp quốc phụ trách về vấn nạn mua bán, mại dâm trẻ em, cho biết ước chừng khoảng 13% nữ sinh Nhật Bản có hành vi liên quan đến “hẹn hò trả phí”. Đó là việc những người đàn ông trưởng thành thường thuê các cô gái tuổi vị thành niên trong các buổi hẹn hò và các cô bé này được trả tiền. Ngoài ra các quán massage, các quán cà phê cũng luôn dành một vị trí nổi bật nhất cho các cô bé tuổi teen để thu hút đàn ông ghé vào.

Với nhiều lỗ hổng trong quản lý tranh ảnh, băng đĩa khiêu dâm trẻ em, bà Maud de Boer-Buquicchio khi đó cho rằng dù những hiện tượng trên khiến người ta lo ngại, nhưng dường như điều này (khiêu dâm trẻ em) đã được xã hội Nhật Bản chấp nhận .

Nguồn : IGN

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày