Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » [LMHT] Tổng kết các vị tướng đã ra mắt vào mùa 2014 – Phần 1: Yasuo

[LMHT] Tổng kết các vị tướng đã ra mắt vào mùa 2014 – Phần 1: Yasuo

Team XemGame | 05/01/2015 9:48

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Xemgame.com hôm nay sẽ đưa ra cho các bạn một Series tổng kết danh sách các vị tướng đã được ra mắt vào mùa 2014 theo thứ tự từ cũ nhất đến mới nhất. Bài viết sẽ bao gồm các phân tích, đánh giá sự thành công – thất bại của từng vị tướng mà Riot đã dày công nghiên cứu ra mắt từ đầu mùa 2014 đến nay. Đầu tiên, xin mời các bạn đến với vị tướng Yasuo.

LMHT XG Yasuo sa4dz-1

Yasuo – Kẻ bất dung

Yasuo được ra mắt trên Server PBE vào đầu tháng 12 năm 2013 và bắt đầu được mở bán vào cuối năm 2013 – đầu năm 2014. Được xem như là thành viên đầu tiên của Liên minh huyền thoại đặt chân đến đấu trường công lý vào đầu mùa giải thứ 4. Tiểu sử của Yasuo có thể tóm gọn lại: anh xuất thân từ Ionia, học tại trường kiếm thuật Ionia và là một trong những người giỏi nhất. Anh đã giác ngộ được phong tuyệt kỹ và được làm vệ sĩ của các trưởng lão Ionia trong cuộc chiến tranh với Noxus. Chỉ vì một phút bốc đồng của tuổi trẻ, anh đã rời bỏ vị trí để được thỏa thích vung kiếm của mình trên chiến trường. Không may rằng trong vài phút bốc đồng đó đã xảy đến những mất mát to lớn khi các vị trưởng lão đều đã bị ám sát. Trớ trêu thay, anh lại bị mọi người vu oan là thủ phạm khiến anh phải bỏ xứ mà đi để bảo vệ thanh danh và tìm ra kẻ thủ ác. Và trên con đường lưu lạc giang hồ. Anh nhận ra anh không phải là người duy nhất giác ngộ được phong tuyệt kỹ – chính kẻ giết các vị trưởng lão cũng sử dụng phong tuyệt kỹ. Cuộc đời lại trớ trêu thêm lần nữa với anh khi để biết được sự thật đó, anh đã phải ra tay hạ sát cả người anh của mình.

yasuo-1

Khi ra mắt, Yasuo đã được hứng đủ búa rìu của dư luận khi nhiều ý kiến của các người chơi cho rằng Yasuo là một vị tướng cực khó chơi và sẽ không bao giờ thành công. Chỉ đơn giản vì Yasuo là một vị tướng đầu tiên Riot yêu cầu phải có điều kiện để sử dụng Ultimate Trăn trối của mình. Để có thể sử dụng được Trăn trối, đối phương phải đang ở trạng thái bị hất lên. Bản thân Yasuo có thể sử dụng Bão Kiếm để hất đối thử lên nhưng yêu cầu được đưa ra là người chơi phải rất nhanh tay và có kinh nghiệm về cách di chuyển. Khi ra mắt, rất nhiều người chơi đã than vãn về việc chẳng thể hất nổi đối thủ dù chỉ một lần khi tốc độ của gió lốc từ Bão kiếm đi quá chậm hoặc quá khó để sử dụng Ultimate khi đang trong combat lớn.

Yasuo R
Bộ đôi của Gió

Tuy nhiên, chỉ với 1 tháng ra mắt, các bạn trẻ yếu tay đã dần rời xa Yasuo để lại khoảng sân vắng cho những đấu thủ chuyên nghiệp. Khi đó Yasuo lại nổi lên là một trong những vị tướng đấu sĩ đi đường trên tốt nhất. Nhớ vào đầu mùa 4, Zed và Fiora đang ngự trị vững chắc là các vị tướng dễ ăn First Blood trên đường trên nhất với khả năng cấp 1 solo cỡ nào cũng thắng. Từ khi ra mắt Yasuo, Fiora dần yếu tay hẳn và đến giữa mùa 4 có thể nói đường trên chỉ còn Zed và Yasuo mới xứng là đối thủ của nhau. Với nội tại “Đạo của lãng khách”, Yasuo cứ như mới vào game được tặng ngay 20% chí mạng kèm chiêu Q – bão kiếm như một đòn đánh thường ra ngay sau đòn đánh thường khác. Khi Zed vào đầu game chỉ mới cấp 1 thì việc tay đôi với Yasuo khi đó là điều không dễ dàng gì.

Yasuo vs Zed
Yasuo vs Zed?

Có lẽ việc Riot ra Yasuo, kẻ ý kiến nhiều nhất chính là các xạ thủ. Vì Yasuo, cũng chính là vị tướng đầu tiên có khả năng khống chế toàn bộ các chiêu dạng đạn đạo (ngoại trừ các chiêu dạng Lazer như Ultimate của Lux). Với Tường gió, Yasuo có thể thảnh thơi đứng yên ăn cả Ultimate của Miss Fortune, bồi thêm quả tên lửa Ultimate của Jinx, tráng miệng thêm vài cây lao của Nidalee hoặc nhìn Twisted Fate ném bài trong vài giây mà vẫn không mất 1 giọt máu nào. Chưa kể khả năng chí mạng cao cùng sát thương giữa game thuộc hàng khủng sẵn sàng cho mọi xạ thủ đối phương bốc hơi trong vài giây. Trừ khi xạ thủ đó quá xanh, còn không thì chẳng ai dại mà đi trao đổi chiêu thức với Yasuo một mình!

Yasuo W
Face the Wind! Ultimate của Riven chẳng là gì với tường gió

Đến giữa mùa 4, Yasuo và các vị tướng dạng đấu sĩ – sát thủ như Zed, Lee Sin, Talon dần được thử nghiệm đi đường giữa. Có lẽ người mà mang đến trào lưu này đến từ Hàn Quốc bởi các “thánh” như Faker, Dopa. Họ mang sát thủ đến đường giữa để có thể dễ dàng đi gank ở 2 đường trên và dưới, chưa kể khả năng cơ động cùng việc dồn sát thương cao cũng giúp các sát thủ có thể dễ dàng làm gỏi các pháp sư máu giấy. Chỉ cần một tý ngọc kháng phép lúc đầu cùng vài viên sát thương – chí mạng. Việc đè đường ngay từ mới vào game là khá dễ dàng đặc biệt là Zed và Yasuo. Điểm trừ duy nhất cho trào lưu này có thể kể đến việc thiếu sát thương phép trong đội hình giao tranh khiến đối phương lên giáp nhiều cũng khiến sát thủ tịt ngòi về cuối trận. Sát thủ mà dồn sát thương không chết được một người thì vứt rồi..

alistar
Alistar + Yasuo = Penta Kill

Nói tiếp về hậu “nạn” sau khi ra Yasuo. Việc ra mắt Yasuo bắt đầu giúp vài vị tướng bị lãng quên dần quay lại đấu trường công lý, nhất là các vị tướng có hất tung. Đầu tiên có thể kể đến là Alistar với khả năng tanky trâu bò (đúng trâu thật) của Alistar có thể bảo kê cho Yasuo tốt giữa vòng vây đối thủ, chưa kể là việc “Nghiền nát” của Alistar có thể giúp Yasuo Triple Kill ngay lập tức. Tiếp theo là Lulu với Ultimate của mình ngoài hất tung đối phương xung quanh ra còn giúp Yasuo có thêm tý máu khi “quẩy” trong đấy. Quả thật Yasuo là một con quái vật đúng nghĩa khi chỉ cần feed cho hắn ta 2-3 mạng.

[youtube]wsIpfZMj3QA[/youtube]

Cùng nhìn Yasuo cứu Shen với tường gió

Có lẽ, với Yasuo sự thành công của hắn ta không phải nằm ở khâu giết đối thủ, mà chính là ở việc Riot nay đã dần chuyển hướng lối chơi từ kỹ năng sang đồng đội nhiều hơn. Với sự ra mắt dạng chiêu của Tường gió và Trăn trối đã khiến người chơi Yasuo phải có tinh thần đồng đội hơn – điều mà nhiều bạn chơi hiện nay vẫn không có được. Việc giơ tường gió ra đỡ cho đồng đội hoặc chờ đồng đội cùng lên mở combat để có hất tung khiến Yasuo trở thành một vị “thánh” khó chơi trong mắt các bạn trẻ.

>>Liên Minh Huyền Thoại: Tuyển tập Yasuo đỉnh nhất 2014

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày

Xem thêm