Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: TOP 10 thói quen cực bựa nhưng khó bỏ của game thủ Việt (Phần 2)

LMHT: TOP 10 thói quen cực bựa nhưng khó bỏ của game thủ Việt (Phần 2)

Team XemGame | 16/11/2020 10:45

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Tiếp nối với series những thói quen cực bựa của game thủ LMHT, chúng ta sẽ đến với phần 2 với nhiều thói quen vô cùng hài hước mà game thủ sở hữu.

Nếu như phần 1 chủ yếu nói về những thói quen trong lối chơi thì ở phần 2 một số thói quen trong cách chơi sẽ được tập trung hơn. Vậy còn chờ gì nữa hãy cùng Xemgame.com bọn mình tìm hiểu top những thói quen dị hợm nhưng khó bỏ của game thủ LMHT trong phần 2 này nhé!

Sau khi chết bấm enter kèm tab

Có một sự thật đã được chứng minh đấy là con người với trí thông minh của mình luôn tò mò về mọi thứ xung quanh và chỉ khác nhau về mức độ ít hay nhiều mà thôi. Chúng ta luôn có xu hướng muốn biết được người khác nghĩ gì về mình, muốn biết liệu mình có đang bị tụt lại hay không. Trong môi trường LMHT cũng vậy, mặc dù có chức năng tắt chat để giúp cho trải nghiệm người dùng tốt hơn, thế nhưng vì sự tò mò mà hầu hết mọi người đều không sử dụng đến chức năng số một này.

Đặc biệt là khi bị hạ gục sau một pha solo kill hay ăn hụt lính, người chơi thường có xu hướng muốn biết được đồng đội hay đối thủ nghĩ gì về mình bằng cách enter và đọc chat. Đôi lúc họ còn bấm tab để xem từng chỉ số của người chơi khác để biết được rằng liệu họ có đang thụt lùi không. Đây là một thói quen ẩn mà rất nhiều người chơi luôn thực hiện trong vô thức và đôi khi rất dễ xảy ra cãi vã từ thói quen này.

Xếp lại vị trí dù chỉ đánh Normal

Bên cạnh sự tò mò của một bộ phận nhỏ người chơi, LMHT cũng tồn tại một số game thủ vô cùng cầu toàn. Điển hình dễ thấy nhất của tính cách này chính là sắp xếp lại vị trí thứ tự khi đánh normal. Cho những bạn không để ý nhiều đến chi tiết, đánh normal thường không sắp xếp vị trí từ top xuống bot giống như Xếp Hạng mà xáo trộn dựa vào thứ tự khi bắt đầu vào trận.

Điều này có lẽ không đến mức gây khó chịu thế nhưng với những người cầu toàn, họ sẽ có xu hướng sắp xếp mọi thứ thật chuẩn nhất.Tuy nhiên, đôi lúc thói quen của những người cầu toàn như trên sẽ đem lại tác dụng khi có thể theo dõi đối thủ tốt hơn. Hơn thế nữa chính bạn cũng đang học được nhiều thói quen tốt từ những dạng người này.

Khoe thông thạo, biểu cảm liên tục

Một trong những thói quen mà không chỉ những game thủ nghiệp dư mà ngay cả những game thủ quốc tế cũng như những game thủ chuyên nghiệp sử dụng chính là khoe thông thạo và biểu cảm. Khởi đầu từ khu vực đường giữa nơi mà những trận thư hùng của Đấng Yasuo luôn căng thẳng khi cả 2 liên tục khoe thông thạo với biểu tượng sáng loáng để làm hoang mang tâm lý đối thủ. 

Qua thời gian, biểu cảm xuất hiện và trở thành một phần không thể thiếu trong những buổi mở Rương Hextech “đen đủi”. Từ đó, thói quen khoe biểu cảm cũng như thông thạo được lan truyền đến mọi ngóc ngách của Summoner’s Rift để mang đến sự cà khịa đối thủ và có lẽ sẽ còn tồn tại rất lâu trong tương lai.

Quên đổi máy quét

Máy quét hay mắt vật tổ chính là trang bị vô cùng quan trọng khi nó đem đến cho người chơi khả năng kiểm soát tầm nhìn cũng như face check một cách an toàn trong những bụi cỏ tối tăm. Đây là trang bị không thể thiếu cho những vị trí phải thường xuyên kiểm soát bản đồ như Rừng hoặc Hỗ Trợ.

Thế nhưng đôi lúc trong những trận đấu mà nhịp độ bị đẩy lên quá nhanh, cùng với rất nhiều thứ xảy ra xung quanh, máy quét thường xuyên bị người chơi bỏ quên mặc dù trước đó đã luôn là ưu tiên hàng đầu khi biến về mua đồ. Thói quen này không xấu thế nhưng nó sẽ khiến bạn gặp nguy hiểm nhiều hơn, đặc biệt khi đi hỗ trợ vì đối thủ có thể nhảy ra từ bụi cỏ bất cứ lúc nào. Vì thế hãy tập thay nó thành thói quen luôn lên máy quét sớm nhé!

Nhấn chuột liên tục đến 1 vị trí

Một trong những thói quen cực kỳ vô dụng nhưng hầu hết mọi người kể cả người viết thường xuyên mắc phải chính là ấn chuột liên tục từ khu vực bệ đá cổ đến vị trí giao tranh. Cũng giống như tốc độ hồi phục bình máu, mặc dù biết chắc rằng tốc độ sẽ không thay đổi và vị tướng vẫn chỉ di chuyển theo đúng một thời gian nhất định thế nhưng người chơi vẫn thực hiện hàng loạt cú bấm chuột trong vô thức, khiến các chủ quán net bất lực.

Mặc dù điều này vẫn tốt khi trong một giao tranh cụ thể, việc di chuyển liên tục sẽ khiến bạn có nhiều cơ hội hơn trong việc né skill đối phương hay thả diều đối thủ. Thế nhưng nếu ở khoảng thời gian đầu trận hay những tình huống không quá cấp bách, chỉ cần 1 cú click chuột cũng đủ để đưa vị tướng của bạn ra đường đấy!

Có thể bạn muốn xem: LMHT: TOP 10 thói quen cực bựa nhưng khó bỏ của game thủ Việt

ALT tab ra ngoài lướt Facebook

Không phải một tổ hợp gì đó quá cao siêu mà chính ALT tab mới là tổ hợp được người chơi sử dụng nhiều nhất trong số các tổ hợp phím khi chơi LMHT. Khi chơi LMHT, sẽ có một bộ phận không nhỏ người chơi có gấu hay những người chơi yêu nghệ thuật. Họ sẽ giết thời gian chờ tải trận bằng cách tab ra ngoài lướt facebook để nhắn tin hay coi một web drama nào đó trên Youtube.

Chính vì thói quen này mà đôi lúc chúng ta sẽ gặp những tình huống siêu dở khóc dở cười khi hăng hái chạy ra bụi cỏ chạc ba đứng một cách bất động và làm một con mắt trị giá 400 tiền mà đối thủ dễ dàng khai thác. Vậy nên nếu như bạn là một trong số những người sở hữu thói quen này, khu vực trụ sẽ là địa điểm an toàn nhất giúp bạn có thể thỏa đam mê nhưng cá nhân mình vẫn không khuyến khích thói quen này trong LMHT.

Luôn chạy ra bụi cỏ chạc 3 đứng chờ sẵn

Một thói quen vô cùng nguy hiểm thế nhưng có không ít người thực hiện một cách ngây thơ chính là việc luôn ra bụi cỏ chạc 3 chờ sẵn. Đây là một hành động nguy hiểm thậm chí khi có cả 3 người thế nhưng một số game thủ vẫn luôn thích thực hiện những hành động cảm giác mạnh như vậy.

Như các bạn đã biết, bụi cỏ chạc ba là một vị trí rất hiểm yếu khi nó không dễ dàng để tháo chạy mà không mất đi một phép bổ trợ. Vì vậy trừ khi đã chắc chắn về kế hoạch cũng như có được đủ quân số, khu vực trụ hay bụi cỏ gần bùa đỏ chính là nơi an toàn nhất mà bạn nên cân nhắc thay vì một vị trí tiềm ẩn quá nguy hiểm như bụi cỏ chạc ba.

Mua bình thuốc tái sử dụng 

Một thói quen hết sức tiết kiệm rất đáng học hỏi của một số game thủ chính là việc thay vì mua những bình máu với giá 50 đồng. Người chơi sẽ đầu tư hẳn tiền để mua một bình thuốc tái sử dụng mang tính kinh tế hơn. Đây là một thói quen bắt nguồn từ những người đi rừng khi trang bị đầu tiên của họ chỉ có giá 350 tiền thay vì 450 tiền. 

Chính vì còn dư đến 150 tiền, bình thuốc tái sử dụng thường được lựa chọn thay vì 3 bình máu khi thời gian để trụ trong khu rừng và tiết kiệm 50 vàng để đủ tiền mua mắt luôn là yếu tố quyết định thắng thua trong trò chơi. Theo thời gian, nhiều game thủ đã nhận ra được lợi ích về mặt kinh tế của trang bị này và biến nó thành thói quen, mặc dù tốc độ hồi máu và lượng máu hồi đều thấp hơn so với một bình máu đem lại.

Đè mạnh nút khi sử dụng chiêu thức

Một trong những cách chơi khá cục súc và có phần tấu hài chính là việc một vài người chơi sẽ đè thật mạnh nút khi sử dụng chiêu thức. Nếu như để ý một chút, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy rằng LMHT có rất nhiều chiêu thức dạng gồng dame, bạn gồng càng lâu thì dame cũng như hiệu ứng gây ra sẽ càng nhiều và mạnh. Có thể kể đến một số cái tên tiêu biểu như Q của Sion, W của Galio, hay thậm chí là Tốc Biến Ma Thuật ở nhánh cảm hứng.

Đây đều là những chiêu thức mà nếu bạn càng tốn thời gian vận sức, bạn sẽ gây nhiều sát thương hơn. Đôi khi một vài game thủ quá cục súc sẽ ghì chặt nút giống như nhân vật trong trò chơi cho đến khi vị tướng đó sử dụng xong chiêu thức của mình. Đây là một thói quen không gây hại trong trò chơi, đôi lúc còn khiến bạn giảm stress thế nhưng ngược lại càng khiến những chủ quán nét stress hơn khi bàn phím bị “xài hao” quá mức.

Dùng loạn hết tất cả chiêu thức trong giao tranh

Nếu như đè mạnh nút là thói quen rất thường thấy của các đấng mày râu thì với chị em phụ nữ, hoảng loạn và tung mọi thứ mình có trong giao tranh chính là một thói quen vô cùng phổ biến. Không nói về vấn đề kỹ năng khi ở giới nào cũng có người hay và người dở, thế nhưng ở những game thủ đặc biệt là những game thủ nữ mới tập chơi việc tung chiêu một cách loạn xạ trong một giao tranh hỗn loạn là một hành động rất thường thấy.

Đây là thói quen khi bạn mất phương hướng và phụ nữ thường không dành quá nhiều thời gian cho đam mê để tìm hiểu tướng cũng như bộ kỹ năng giống như các boy one champ. Tuy nhiên trong một trận đấu căng thẳng xuất hiện một bóng hồng với thói quen như vậy sẽ khiến trận đấu trở nên vui vẻ hơn với những tràng cười. Vì thế hãy thử có một cô bạn trong team, không có gì chắc chắn rằng cô ta sẽ gánh team thế nhưng sẽ gánh tâm lý của 4 người còn lại thăng hoa hơn rất nhiều.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2608 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày