Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Top 10 vị tướng bỗng mất tích trong Đấu Trường Công Lý vì quá ít fan

LMHT: Top 10 vị tướng bỗng mất tích trong Đấu Trường Công Lý vì quá ít fan

Team XemGame | 03/03/2020 15:03

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong LMHT, những “con cưng” của Riot luôn được lựa chọn bất chấp meta trong khi một số ít vị tướng khác vẫn phải vật lộn để tìm chỗ đứng cho mình.

Trong LMHT mặc dù có hàng trăm vị tướng khác nhau thế nhưng không khó để nhận ra rằng những vị tướng quốc dân như Lee Sin, Yasuo, Zed luôn nhận được sự ưu ái từ các fan hâm mộ vì bộ kỹ năng ảo diệu, tạo hình ngầu lòi, bắt mắt của mình.

Chính vì như thế, những “con cưng” của Riot luôn được lựa chọn bất chấp meta trong khi một số ít vị tướng khác vẫn phải vật lộn để tìm chỗ đứng cho mình. Vì vậy Hôm nay hãy cùng Xemgame.com bọn mình tìm hiểu Top 10 vị tướng ít fan nhất, rất hiếm khi được xuất hiện thường xuyên trong LMHT.

Ivern

Đứng đầu trong bản danh sách những vị tướng ít fan nhất LMHT chắc chắn không ai khác ngoài vị tướng đi rừng nhưng không dám động vào quái rừng – Ivern. Có lẽ Riot đã sai ngay từ định hướng phát triển ban đầu của vị tướng này khi biến hắn thành một vị tướng đi rừng thuần “ăn cỏ” duy nhất trong LMHT. 

Với một trò chơi chú trọng giao tranh như LMHT thì việc tạo ra một vị tướng ít sát thương đến mức không thể solo với bất kỳ vị tướng nào khác khiến cho Ivern trở nên lạc loài, không gây được ấn tượng và làm nổi bật khả năng của mình. Một người chơi nếu lựa chọn vào Thụ Thần sẽ phải chấp nhận rằng mình sẽ phải mua những trang bị hỗ trợ và làm nền cho đồng đội nhiều hơn.

Mặc dù với nội tại của mình, Ivern có thể đảm bảo thời gian ra đường và hỗ trợ thường xuyên nhưng bộ kỹ năng của vị tướng này rất khó để phát huy hiệu quả. Trước cấp 6, Ivern chỉ có những bụi cây một ít giáp và kỹ năng trói chân mục tiêu. Thế nhưng ngay cả chiêu thức duy nhất, khiến hắn có tác dụng trong trận đấu cũng bị Riot làm khó, khi bán kính của chùm rễ này rất nhỏ và có tốc độ bay rất chậm. Nếu không được sử dụng chính xác, vị tướng này gần như không còn là mối đe dọa mà ngược lại trở thành miếng mồi ngon với lượng máu rất rất ít của mình.

Vì vậy mà dù buff nhiều đến thế nào Ivern cũng khó có thể trở thành một hot pick cũng như nhận được sự chú ý trong khu vực rừng so với hàng tá vị tướng mạnh mẽ ảo diệu khác.

Amumu

Cũng giống như Ivern nhưng khá khẩm hơn đôi chút đó chính là trường hợp của Amumu. Cậu bé xác ướp u sầu này cũng là một trong những vị tướng đi rừng thuộc lớp tướng ăn cỏ không được Riot ưu ái cho lắm. Không được chỉnh sửa quá nhiều từ khi ra mắt, Amumu cho đến hiện tại vẫn là vị tướng đỡ đòn sở hữu lượng kĩ năng khống chế hạng nặng, tầm xa, diện rộng khá tốt cho team.

Thế nhưng vấn đề ở chỗ chất tướng của Amumu quá một màu chỉ phù hợp để lên tank, gây hiệu ứng và chống chịu. Mặc dù vẫn có thể cân nhắc lên những món trang bị sát thương phép thế nhưng với việc thường xuyên phải vào rất sâu trong đội hình và không có độ cơ động cần có sẽ khiến cho Amumu bốc hơi ngay lập tức với lối lên trang bị này.

Không những thế, hình hài không mấy bắt mắt của một cậu nhóc xác ướp xanh xao luôn khóc lóc ủ rũ cũng là lý do chính khiến cho các game thủ không mấy mặn mà với Amumu mà thường chọn 1 vị tướng khác như Sejuani, Zac nếu có ý định sử dụng một vị tướng ăn cỏ gây khống chế cho team.

Dr Mundo

Một tanker khá trâu ở vị trí đường trên, có màn debut khá ấn tượng ở khu rừng Summoner Rift cách đây không lâu, tuy nhiên lại tiếp tục mất tích trong bản cập nhật mới đây chính là  Dr Mundo. Cũng giống như hai cái tên kể trên, Mundo cũng có những đặc điểm tuyệt vời của một tanker hạng nặng với khả năng hồi máu bá đạo, không những vậy hắn còn có điểm mạnh khi sở hữu lượng sát thương không hề kém cạnh bất cứ ai dù lên giáp.

Thế nhưng tại sao Mundo lại không hề được ưa thích kể cả khi meta đỡ đòn với những Shen, Cho’gath, Maokai thống trị? Có lẽ việc này cũng một phần do bộ kỹ năng của hắn không hề có điểm nhẫn  và dễ khắc chế. Chỉ cần một trang bị giảm hồi máu cũng như hiệu ứng khống chế, bạn đã có thể khiến Dr. Mundo tắt điện ngay từ thời điểm đi đường.

Ở giai đoạn về sau, với một tanker nhưng lại không có hiệu ứng khống chế hay độ cơ động nào trong người, Mundo dù có xanh thì vẫn không thể giúp đồng đội tạo ra những tình huống có lợi như những gì Sett hay Cho’Gath có thể làm. Chính vì điểm yếu như vậy, nên việc Dr. Mundo luôn nằm chót bảng cấm chọn trong một meta quan trọng sự đột biến như hiện tại là điều hết sức bình thường.

Maokai

Từng là một biểu tượng tưởng chừng như bất diệt ở mùa 7 khi meta đỡ đòn lên ngôi, Maokai giờ đây chỉ còn là cái bóng trong quá khứ của mình với tỉ lệ cấm chọn cũng như tỉ lệ thắng luôn duy trì ở mức đội sổ. Bộ kỹ năng của Maokai mặc dù có rất nhiều kỹ năng khống chế thế nhưng chất tướng khá tù cũng như chiêu cuối khá dễ khắc chế khiến cho Maokai luôn chật vật trong việc tìm lại ảnh hào quang  của bản thân.

Nếu như muốn hồi sinh lại Maokai thì thay vì có một chiêu cuối như hiện tại, việc trả lại chiêu cuối cũ như những gì đã làm với Leblanc, Rengar và giảm sức mạnh của Vết Thương Sâu là điều cần thiết để đem Maokai cũng như lớp tướng đỡ đòn có cơ hội trở lại với meta đường trên vỗn đã rất chật chội hiện tại.

Corki

Một trong những hot pick của MSI 2019 nhưng giờ đây đã chịu chung số phận với những vị tướng không có dữ liệu thống kê trên OP.GG chính là trường hợp của Phi Công Corki. Nổi tiếng ở mùa trước  với khả năng thăng tiến sức mạnh đáng kinh ngạc cùng bộ kỹ năng đánh giá hoàn hảo ở cuối trận, thế nhưng chỉ sau một đợt giảm sức mạnh cũng như thay đổi về bản đồ đã khiến Corki – một chất tướng chỉ phù hợp giai đoạn về late trở nên lạc lõng.

Một vị tướng xạ thủ rất yếu ở giai đoạn đầu sẽ khó có thể đi đường lại với một dàn sát thủ ở đường giữa. Không những vậy, chất tướng cần trang bị như Corki tỏ ra quá lỗi thời và sẽ là chấp người nếu đối phương lựa chọn chất tướng mạnh ở giai đoạn đầu trận để khắc chế Corki và tổ chức giao tranh thật nhiều xung quanh hang rồng.

Với một vị tướng thường lao vào giao tranh với gói hàng cùng tầm đánh ngắn, Corki sẽ không đem lại một chút tác dụng gì ngoài sự nguy hiểm cho chính mình. Vì vậy nếu RIOT muốn cải thiện lượng người chơi vị tướng này, một buff về tầm đánh cho Corki sẽ là một việc hoàn toàn hợp lý.

Fiddlesticks

Mặc dù vẫn có người chơi và tỏ ra hữu dụng khi khắc chế được một vài vị tướng nhất định nhưng Fiddlesticks vẫn là một vị tướng mà người chơi tỏ ra không mấy thích thú khi sử dụng. Ngay từ ấn tượng ban đầu về ngoại hình, tên bù nhìn đã không gây được thiện cảm bởi một hình hài dẹo dặt thiếu sức sống cũng như sự nguy hiểm bằng 0.

Chất tướng của Fiddlesticks cũng được cho là rất nhiều khuyết điểm và lỗi thời vì ngoại trừ chiêu cuối có khả năng hoảng sợ trên diện rộng, tên bù nhìn này là một miếng mồi ngon khi chỉ sở hữu lượng máu rất nhỏ nhưng lại có ít chiêu thức khắc chế lao vào ngoài hiệu ứng hoảng sợ thời gian ngắn lên mục tiêu. 

Không những vậy với một chất tướng băm bổ vào giao tranh như Fiddlesticks, lẽ ra Riot nên hướng hắn trở thành một vị tướng có khả năng chống chịu tốt hơn là việc chỉ dựa vào khả năng hút máu đến từ W để sống sót. Chính vì khá tù tội và sẽ rất khó phát huy được sức mạnh trong tay người chơi trình độ thấp nên Fiddlesticks luôn chỉ là một lựa chọn tình huống mà thôi. Có lẽ chỉ chờ đến sau khi làm lại tướng cũ được công bố từ trước thì gã người rơm này mới có cơ hội được nhiều người quan tâm.

 Nunu và Willump

Là một vị tướng từng bị ghẻ lạnh vì bộ kỹ năng chỉ gây sát thương nhờ vào chiêu cuối. Nunu Willump giờ đây may mắn được làm lại, thế nhưng cũng giống như Ivern, bộ đôi tướng này vẫn tỏ ra khá yếu và không được trọng dụng, dù có lượng sát thương chuẩn lên quái khủng vô cùng hữu dụng trong một meta coi trọng mục tiêu lớn như hiện tại. 

Ở Nunu và Willump, mặc dù có yếu tố bất ngờ với W cầu tuyết trong truyền thuyết, thế nhưng việc chỉ có đúng một công cụ duy nhất để lao vào giao tranh và không thể trở ra khiến cho Nunu tỏ ra lép vế trước những vị tướng đi rừng bay nhảy như Lee Sin, Ekko hay Zac. Chính vì lẽ đó, Nunu vẫn luôn là một vị tướng dừng lại ở mức chơi được và vì bộ kỹ năng khá khó để tận dụng hiệu quả, nên tỉ lệ thắng của bộ đôi này cũng không quá cao từ trước đến nay.

Skarner

Là một vị tướng ít được sử dụng đến nhất trong suốt những phiên bản gần đây, Skarner đang trải qua một giai đoạn tồi tệ nhất khi chất tướng của hắn tỏ ra không phù hợp với meta chút nào. Khả năng tham gia các cuộc gank bằng thú săn mồi giờ đây tỏ ra thiếu hiệu quả khi LMHT đang tràn ngập những vị tướng có độ cơ động cao sẵn sàng lao vào bất kỳ lúc nào.

Không những thế nếu có gặp được vị tướng nào đó tù tội, một chiếc khăn giải thuật gần như có thể khắc chế và giải quyết toàn bộ sức mạnh của tên bò cạp kim cương này. Vì lý do trên nên dù sở hữu khả năng dọn rừng không quá tệ, Skarner vẫn tỏ ra quá lạc lõng và không được quá nhiều fan LMHT trọng dụng trong meta sôi động như hiện tại.

 Swain

Không giống như Ivern Thụ Thần hay Amumu, Đại Nguyên Soái Swain là một vị tướng gây ấn tượng mạnh nhất về ngoại hình nhất trong số những vị tướng được Riot làm lại. Hắn có một hình tượng siêu ngầu của một người thống lĩnh, sở hữu một cốt truyện rất cuốn hút và đóng vai trò vô cùng quan trọng ở một khu vực nổi tiếng như Noxus. 

Thế nhưng trái với hình tượng của mình, Swain lại sở hữu một bộ kĩ năng không ấn tượng cho lắm và đây cũng là lý do chính khiến hắn có tỉ lệ cấm chọn thấp như vậy.  Sát thương từ 3 kỹ năng chính đều ở mức vừa nhưng lại rất khó để sử dụng đặc biệt là W Tầm Nhìn Bá Chủ.

Không những thế mỗi khi sử dụng chiêu cuối Swain sẽ phải đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Vì lối chơi cũng như bộ kỹ năng khó thuần thục như thế nên Swain thường rất ít được lựa chọn dù sở hữu ngoại hình ngầu và đó là một trong những điểm khá đáng tiếc của vị tướng này.

 Udyr

Từ khi ra mắt đến hiện tại, Udyr chưa bao giờ gây thất vọng bởi khả năng solo tay đôi của mình nhưng lại luôn gây thất vọng trong những pha giao tranh tổng. Giống như ngoại hình lù đù và có phần quê mùa của mình, Udyr sở hữu một lối chơi rất dễ đoán với E Flash, nếu không có tốc biến hắn sẽ trở nên tù tội vì chẳng ai dại đứng yên để hắn chạy bộ lại và làm choáng cả. 

Không những vậy lượng sát thương đơn mục tiêu dù lớn của Udyr cũng trở nên vô dụng với khả năng bay nhảy cũng như khống chế mà RIOT ban phát một cách rộng rãi cho những vị tướng mới. Fan hâm mộ chẳng có lý do gì để đụng vào một vị tướng lỗi thời sở hữu hàng tá khuyết điểm Udyr trong khi xung quanh họ đã có những lựa chọn tốt hơn rất nhiều.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày