Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Top 5 tướng nổi lên tại đường trên ở phiên bản 5.7

Top 5 tướng nổi lên tại đường trên ở phiên bản 5.7

Team XemGame | 25/04/2015 11:22

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Đi theo xu hướng đa dạng hóa từ phiên bản tiền nhiệm 5.6, phiên bản 5.7 chứng kiến sự trở lại của những “gã trâu bò” đích thực ở đường trên.

Nếu  như mùa 3 là mùa của chiến thuật đẩy lẻ với sơ đồ 4-1 thì nửa đầu mùa 5 ở đường trên lại chứng kiến sự lên ngôi của lối chơi chống chịu nhưng cũng không kém phần cơ động, sát thương đa dạng. Không biết là vô tình hay hữu ý nhưng những phiên bản gần đây của Riot đang tiến dần tới việc đa dạng tướng hơn đồng nghĩa với việc những “thanh niên” hay bị ghẻ lạnh lại có dịp quay trở lại. Hãy cùng Xemgame lựa chọn 5 vị tướng mạnh nhất ở khu vực đường trên ở thời điểm hiện tại.

Hecarim

Hecarim

Hot boy của đường trên hiện nay – Hecarim xuất hiện cực kì nhiều. Từ những trận đấu rank cho tới các giải đấu lớn, người ta luôn thấy “con ngựa bất kham” này cầm trừng phạt và dịch chuyển để đì đọt và bán tạ cho đối phương. Dù không có tốc biến nhưng lối chơi của Hecarim lại có phần cơ động hơn rất nhiều so với các tướng đường trên khác cộng thêm sát thương lớn theo tốc độ di chuyển nên dù có lên thuần chống chịu, Hecarim vẫn có thể gây ra rất nhiều sát thương lên đối phương. Khả năng bắt bớ của vị tướng  này cũng thuộc vào dạng khá tốt nhưng điểm mạnh nhất của Hecarim chính là những pha giao tranh tổng với Bóng Ma Kĩ Sĩ có độ càn quét cực cao. Tam hợp kiếm là trang bị cần có của Hecarim tuy nhiên bạn vẫn có thể lên Tim Băng và Dao Đụng Độ mà khả  năng gây ra sát thương không đổi.

Shyvana

Shyvana

Bị ghẻ lạnh từ giữa mùa 4 tới giờ, ít ai ngờ từ phong trào top cầm trừng phạt khiến cho Shyvana thăng hoa trở lại như vậy. Lối chơi có phần tương đồng với Hecarim khi không cần tốc biến vẫn có được sự cơ động cần thiết. Cả 2 cũng có cách tiếp cận giao tranh khá giống nhau ( Thường dùng chiêu cuối ở đằng sau hoặc bên hông đội hình đối phương , sát thương lớn tuy lên chống chịu ) Shyvana đi đường cũng khá khỏe với Dao Đụng Độ và có thể đì nhiều tướng đường trên hiện tại khá dễ dàng. Tuy nhiên, Shyvana cũng rất dễ bị thả diều nên hãy sử dụng chiêu cuối thật hiệu quả nếu muốn áp sát những sát thương chủ lực của địch.

Maokai

Maokai

Được cho là vị tướng cân bằng nhất của Riot hiện tại, Maokai vẫn đứng vững dù trải quá rất nhiều phiên bản hay sự thay đổi của meta. Khi mà những Lissandra, Gnar, Irelia,… bắt đầu yếu đi thì Maokai vẫn là sự lựa chọn an toàn của khá nhiều người chơi. Những pha combat chính là thời điểm để Maokai có thể tỏa sáng trong đội hình khi khả năng áp sát và gây nhiều hiệu ứng khống chế của hắn có thể giữ chân các vị trí trọng yếu của địch. Khả năng phòng thủ của Maokai cũng không phải bàn cãi nhiều nếu không muốn nói là cực kì trâu bò. Đây có lẽ là sự lựa chọn của rất nhiều top-laner có sở thích quẩy trong lòng địch.

Sion

Sion

Một kẻ khổng lồ với nhiều hiệu ứng, khả năng cấu máu từ xa tốt, cực kì trâu bò và nguy hiểm kể cả khi hắn chết, hắn tên là Sion và là một đối trọng cực kì lớn xét theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tuy khá chậm chạp và thường xuyên bị thả diều nhưng Sion vẫn là nỗi lo của khá nhiều xạ thủ hiện nay do hắn có một lượng máu và giáp ở thời điểm cuối trận cực kì lớn. Chỉ cần bạn đứng hớ hênh một tí thôi, Sion có thể ép góc bạn và tung ra những chiêu thức làm việc bắn của bạn trở nên khó khăn bộn phần ( đó là chưa  nói tới việc lên bảng đếm số luôn ấy chứ ).

Shen

Shen

Một vị tướng có khá nhiều fan hâm mộ ở Việt Nam. Lối chơi có phần nhàm chán và đơn điệu tuy nhiên Shen rất thích hợp với chiến thuật 4-1 từng làm mưa làm gió ở quá khứ xa xưa. Tuy nhiên, muốn phát huy hiệu quả của Shen với chiêu nhất thống, đội bạn phải có khả năng 4 vs 5 tốt đồng thời phải đảm bảo sự hiểu ý của bạn và đồng đội.

>> LMHT: Xuất hiện lỗi nghiêm trọng làm hàng trăm game thủ bị cấm nick đến 8/5

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày