Trang chủ » eSports » Đấu Trường Chân Lý » DTCL mùa 4: TOP 6 thay đổi quan trọng nhất trong phiên bản 10.20

DTCL mùa 4: TOP 6 thay đổi quan trọng nhất trong phiên bản 10.20

Team XemGame | 02/10/2020 10:46

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Riot đã đem đến một phiên bản cập nhật ĐTCL 10.20 khá lớn với nhiều thay đổi quan trọng dành cho các vị tướng lẫn tộc/hệ quá bá đạo vừa qua.

ĐTCL mùa 4 đã trải qua 2 tuần với rất nhiều biến động khi hàng loạt vị tướng thi nhau xưng bá. Có những vị tướng trở nên mạnh một cách khó hiểu như Riven và cũng có những vị tướng sở hữu khả năng khắc chế cứng đối thủ chỉ bằng một chiêu thức như Sett.

Hiểu được điều đó, Riot đã đem đến một phiên bản cập nhật ĐTCL 10.20 khá đầy đủ và chi tiết cho rất nhiều vị tướng và hệ tộc. Nào hãy cùng với Xemgame.com bọn mình tìm hiểu Top 6 thay đổi quan trọng nhất trong phiên bản 10.20 này nhé.

Điều chỉnh Hệ/ Tộc 

Đầu tiên và quan trọng nhất chính là sự điều chỉnh sức mạnh của Hệ Tộc Linh hồn. Yuumi cùng với Hệ Tộc sẽ được điều chỉnh sức mạnh chủ yếu ở mốc cuối cùng khi Tốc độ đánh theo % mana ở mốc 4 sẽ từ 90% xuống còn 80%. Trong khi đó với Yuumi, khả năng hồi máu và buff tốc độ đánh của cô nàng Yuumi sẽ trở nên cực mạnh ở mốc cuối với việc tăng lượng Hồi máu theo % đã mất từ 30/45/60% => 30/45/75% và tốc đánh cộng thêm ở mốc cuối tăng từ 50% lên 60%

Trong khi đó với Thần Tài, có vẻ như việc khó ra Tinh Linh Thần Tài cùng với các vị tướng trong Thần Tài không có Hệ Tộc quá đẹp để kết hợp với nhau nên người chơi tỏ ra không mấy mặn mà với đội hình này. Vì vậy, Riot đã điều chỉnh Hệ Tộc này với việc buff thêm tiền cho những hộp quà ở mọi mốc của chuỗi thua. Hơn thế nữa khi có Chuỗi Thua cao Thần Tài sẽ có thêm những hộp quà có chứa Xẻng Vàng và trang bị chứ không đơn thuần chỉ là những con Heo Vàng đầy ắp tiền như trước. Bên cạnh đó 6 thần tài sẽ có buff mới thêm mốc “Đồ May Mắn” với hàng đống trang bị. Vì vậy với những người chơi may mắn, bạn có thể thử vận may của mình với Thần Tài trong bản cập nhật tiếp theo và sử dụng những chuỗi thua đầu trận để đổi đời chỉ sau một ván đấu.

Nguyệt Tộc và Song Đấu đồng loạt được buff

Lần đầu tiên xuất hiện ở ĐTCL với một cơ chế siêu mới lạ với một vị tướng 4 sao thế nhưng những vị tướng 1 2 vàng của Nguyệt Tộc lại tỏ ra khá lép vế dù đã được nâng cấp và trang bị đến tận răng so với những vị tướng 4 hoặc 5 tiền khác chỉ ở mốc 2 sao. Hiểu được điều đó, Riot ở bản cập nhật lần này đã buff đến 3 vị tướng Nguyệt Tộc. Đáng chú ý nhất chính là Aphelios, khi những ụ súng của anh sẽ có thêm thời gian tồn tại ở những cấp độ đầu từ 6/7/9/11 giây => 7/8/9/11 giây. Tiếp theo là Diana và Lissandra sẽ được buff sát thương ban đầu. Cụ thể, Diana Số cầu từ kĩ năng tăng từ 3/4/6/10 => 4/5/6/10, trong khi đó Sát thương kĩ năng của Lissandra tăng từ 300/400/600/900 => 350/450/600/900.

Một hệ Tộc hàng xóm là Song Đấu cũng sẽ nhận được những buff nhẹ cho 2 vị tướng của họ là Jax và Xin Zhao. Jax sẽ được gia tăng tốc độ đánh tăng từ 0.75 => 0.85. Trong khi đó lượng mana tổng của cả 2 sẽ được thay đổi theo hướng giảm giúp cho cả Jax và Xin Zhao dễ dàng sử dụng kỹ năng của mình hơn. Ngoài ra, Xin Zhao cũng sẽ nhận được một chỉnh sửa nhỏ khi kỹ năng giờ sẽ tính là đòn đánh thường và được hồi máu từ Huyết kiếm thay vì Kiếm súng như trước. Nhìn chung đây đều là những thay đổi rất có lợi cho cả Nguyệt Tộc và Song Đấu và mong rằng những gương mặt này sẽ xuất hiện nhiều hơn trong thời gian sắp tới.

Pháp sư nhận được điều chỉnh nhẹ

Pháp Sư với những vị tướng như Ahri đang trở thành meta rất mạnh trong ĐTCL, thế nhưng ở bản cập nhật lần này Annie mới là người nhận được chỉnh sửa khi sát thương kỹ năng cũng như lượng lá chắn đều được gia tăng đáng kể ở những cấp độ đầu sát thương phép tăng từ 200/300/450 => 250/350/450. Lá chắn tăng: 400/600/900 => 500/700/900.

Trong khi đó với Veigar, cơ chế kỹ năng của hắn sẽ thay đổi từ mục tiêu có % máu thấp hiện tại thấp nhất => mục tiêu có tổng lượng máu hiện tại thấp nhất (ví dụ bản hiện tại Ashe 1000/1000 máu, Nunu 1500/2000 máu thì ném Nunu, nhưng từ bản sau sẽ ném Ashe). Tuy nhiên sức mạnh kỹ năng của Veigar lại bị ảnh hưởng ở giai đoạn cuối trận khi sát thương cộng thêm khi kết liễu mục tiêu sẽ giảm từ: 1/2/5 => 1/2/4 và sát thương kỹ năng giảm từ 1150 về 1000 ở cấp độ cuối.

Bù lại, Nami sẽ nhận được buff gia tăng một chút khả năng làm choáng ở những cấp độ sau từ 2.5/2.5/3s => 2.5/3/4s. Nhìn chung những thay đổi cho Pháp Sư đều theo hướng tích cực khi gia tăng sức mạnh cho những vị tướng ít người chơi sẽ khiến cho chúng trở nên hấp dẫn hơn đặc biệt là với Annie với Hệ Thần Tài.

Có thể bạn muốn xem: Đấu Trường Chân Lý: Top 5 đội hình meta để leo rank trong 10.20

U Hồn và Riven chính thức bị giảm sức mạnh

Đến với nhân vật chính ngày hôm nay, chúng ta có đợt giảm sức mạnh đầu tiên dành cho vị tướng ung thư nhất trong ĐTCL những ngày qua – Riven. Sức mạnh quá áp đảo cùng với một chất tướng vừa giàu sát thương vừa cứng cáp khiến cho Riven gần như chiếm lĩnh toàn bộ ĐTCL và bất tử ở mốc 3 sao. Vì thế trong phiên bản lần này cô nàng sẽ bị giảm sức mạnh ở cả 2 khía cạnh Sát thương kỹ năng và lá chắn sẽ giảm mạnh ở cấp độ cuối từ 175/250/1000 => 175/250/750, Sát thương Chém gió giảm 300/450/2000 => 300/450/1500.

Bên cạnh đó Tộc U hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng ở mốc 6 tướng khi kức mạnh kỹ năng cho tất cả đồng minh giảm từ 20/20/50% -> 20/20/40% và sức mạnh thêm cho tướng U hồn giảm từ 0/50/75% -> 0/50/70%. Không những thế, người hàng xóm Cuồng Giáo vô cùng nổi tiếng với đội hình Cuồng Giáo U Hồn cũng bị kéo theo khi sức mạnh của Galio ở mốc 1 sẽ bị giảm Máu từ 1800 -> 1600 và Sát thương vật lý từ 150 -> 125. Điểm sáng duy nhất của U hồn chính là việc Hộ Pháp được gia tăng lượng lá chắn từ 325 -> 400. Trong khi Vayne sẽ được tăng tốc độ đánh tăng từ 0.8 => 0.9. Nhìn chung đây là một thay đổi khá hợp lý giúp giảm tình trạng người người sử dụng Riven ở thời điểm hiện tại.

Điều chỉnh các tướng 5 tiền

Bên cạnh Riven, sức mạnh của những vị tướng 5 tiền cũng được Riot chú ý đến. Đầu tiên chính là nhân vật Đại Ca với những pha dùng kỹ năng vô cùng mãn nhãn với các trang bị tăng sát thương phép đã khiến anh chàng trở nên vô cùng nổi tiếng. Vì vậy, Sett trong phiên bản này sẽ bị đánh thuế thêm về mặt năng lượng từ 50/125 => 75/175, khiến cho lần dùng kỹ năng sau sẽ khó hơn trước.

Ngược lại, hai đồng nghiệp 5 tiền khác là Lee Sin và Yone đều sẽ được giảm lượng mana để thi triển chiêu thức. Cả hai cũng sẽ đồng loạt được sửa lỗi khi Lee Sin sẽ không thể đấm văng sàn những mục tiêu trong trạng thái kháng hiệu ứng, trong khi Yone lại có thể dùng Tử trảm khi bị giải giới. Cuối cùng chính là gã bí ẩn Zilean sẽ không còn có thể tự dùng kỹ năng lên bản thân như trước thế nhưng nhưng nếu có 2 Zilean hay nhiều hơn thì chúng vẫn có thể dùng kỹ năng cho nhau.

Thay đổi về hệ thống

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng chính là những thay đổi về mặt Hệ Thống. Từ phiên bản 10.20 trở đi, hệ thống hiển thị thông tin sẽ hiển thị cả lượng sát thương chặn được nhờ giáp (màu vàng), kháng phép (màu tím) và lượng lá chắn (màu xám), hồi máu (màu xanh).

Tỷ lệ tướng ở cấp 8 cũng sẽ được điều chỉnh khi phần trăm tướng 2 tiền tăng từ 20% -> 25% và tỉ lệ roll ra tướng 4 tiền sẽ bị giảm đi từ 25% -> 20%. Trong khi đó với những trang bị trong ĐTCL, sẽ có 2 trang bị được buff và chỉ 1 trang bị bị nerf. Các món trang bị khá kén người sử dụng như Vọng Âm Dao Điện sẽ được tăng sát thương. Vọng âm Luden sẽ được tăng sát thương lan tăng từ 180 -> 200 trong khi sát thương của Dao Điện sẽ tăng từ 80 lên 85. Trang bị duy nhất bị giảm sức mạnh chính là Giáp Lửa khi sát thương đốt sẽ gây ra mỗi 2s thay vì 1s như trước. Điều này sẽ khiến cho việc áp dụng hiệu ứng bất lợi và sát thương của trang bị này giảm thiểu đôi chút và tiếp tục khiến cho Riven trở nên cân bằng hơn với món trang bị trấn phái của mình.

Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý

▪ Đánh giá: 7.2 sao (6717 lượt)

▪ HĐH: Đa nền tảng

▪ Thể loại: Auto Chess

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày