Trang chủ » eSports » Đấu Trường Chân Lý » ĐTCL mùa 4: TOP 6 thay đổi quan trọng nhất trong phiên bản 10.22

ĐTCL mùa 4: TOP 6 thay đổi quan trọng nhất trong phiên bản 10.22

Team XemGame | 27/10/2020 15:53

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Chúng ta sắp chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Cuồng Giáo, Mê Hoặc cũng như Hộ Pháp trong Đấu Trường Chân Lý phiên bản 10.22.

Trải qua một phiên bản đầy sóng gió với 5 Hệ/ Tộc được làm lại và hàng tá món trang bị được buff, ĐTCL đã chứng kiến một làn gió mới với những Siêu Warwick Sốc Điện hay Nami Công Chúa Bong Bóng. Những đội hình trending này đang tỏ ra bá đạo với hàng loạt những sự kết hợp vô cùng thuyết phục. Ở phiên bản 10.22 lần này, ĐTCL sẽ đón chào một đợt điều chỉnh sức mạnh mới chủ yếu cho các tộc hệ và tướng ít được lựa chọn. Vậy hôm nay hãy cùng Xemgame.com bọn mình tìm hiểu Top 6 thay đổi quan trọng ở phiên bản 10.22 nhé!

 3 tướng Tinh Anh được điều chỉnh

Bản cập nhật lần này có một sự đặc biệt chính là việc Riot đã để mắt tới những vị tướng Tinh Anh nhiều hơn. 3 vị tướng Tinh Anh sẽ được Riot chính thức điều chỉnh theo hướng có lợi hơn về mặt sát thương. Đầu tiên chính là về Fiora tinh anh, cô nàng giờ sẽ nhận thêm 25% giảm mana tối đa thay vì 400 máu. Tương tự như Fiora, Vi Tinh Anh cũng sẽ  nhận 25% giảm mana tối đa thay vì 400 máu, bên cạnh đó sát thương kỹ năng sẽ được tăng mạnh ở cấp độ cuối từ 600 lên 800 và thời gian trừ giáp cũng sẽ được tồn tại lâu hơn từ 6 lên 8 giây. Đây là những buff rất hữu dụng cho cả 2 khi lượng máu tăng thêm sẽ không phát huy tác dụng bằng việc hồi lại mana để có thể sử dụng kỹ năng thường xuyên hơn.

Bên cạnh 2 Tinh Anh thường xuất hiện, Sett Tinh Anh cũng được thay đổi sức mạnh khi được nhận thêm 30% sức mạnh kỹ năng thay vì 400 máu như hiện tại. Ngoài ra, Đại Ca cũng được thay đổi sát thương mục tiêu chính từ 35/45/400% >>> 40/60/400%. Đây được coi là một động thái trả lại một phần sức mạnh cho vị tướng này sau quá nhiều lần giảm sức mạnh ở phiên bản trước.

Làm lại Mê Hoặc

Ở phiên bản 10.22, hệ Mê Hoặc sẽ làm lại hiệu ứng theo hướng mạnh mẽ hơn khi lượng Sức mạnh công kích bị giảm ở mốc 4 tướng được buff lên 80%, bù lại thì thời gian tác dụng cố định ở 8s. Điều này sẽ khiến cho hệ Mê Hoặc trở thành khắc chế cực kì mạnh của những đội hình gây sát thương vật lý thuần túy, ví dụ như Thiện Xạ, Thợ Săn.

Bên cạnh đó, với cơ chế chọn mục tiêu không còn quá ngẫu nhiên của Morgana, vị tướng này có thể áp dụng hiệu ứng Mê Hoặc lên những đơn vị chủ lực của phía đối thủ một cách thường xuyên hơn. Nhiều khả năng những biến thể của đội hình 4 Mê Hoặc sẽ trở lại ở Đấu Trường Chân Lý phiên bản 10.22 sắp tới khi nó cung cấp cho bạn khả năng khắc chế một vài team-comp mạnh trong meta.

Sự trở lại của Cuồng Giáo và Hộ Pháp

Cuồng Giáo sau đợt làm lại nhẹ ở bản trước dường như vẫn chưa trở lại với sức mạnh mà Riot Games mong muốn, vì vậy ở bản 10.22 này, họ tiếp tục buff cho chủng tộc này. Cụ thể thì tướng Tinh Anh Cuồng Giáo sẽ cung cấp gấp đôi chỉ số cho Galio và giúp cho unit này trở nên cực kì khỏe ở đầu trận. Điều này đồng nghĩa với việc đội hình 9 Cuồng Giáo sẽ được buff mạnh bởi lượng chỉ số cộng thêm ở mốc này là cực kì lớn.

Hộ Pháp cũng được buff theo hướng tương tự khi lượng khiên từ quân cờ Tinh Anh sẽ được gia tăng gấp đôi. Thay đổi này đòi hỏi game thủ phải sắp xếp vị trí quân cờ Tinh Anh Hộ Pháp của mình một cách hợp lý để tối đa lượng khiên mà đội hình được nhận.

Bên cạnh đó, Nhẫn Giả và Thiện Xạ sẽ đồng loạt bị giảm sức mạnh đặc biệt là mốc cuối. Sát thương cộng thêm của nhẫn giả ở mốc 4 sẽ giảm từ 150 xuống 140 trong khi đó Thiện Xạ sẽ bị giảm sát thương sau mỗi lần nảy từ 65/50/35% >>> 55/50/45%. Rất có thể team Thiện Xạ – Hộ Pháp sẽ trở nên cực kì bá đạo với độ “trâu bò” quá mức, mặc dù sát thương sẽ bị nerf đi một chút.

Điều chỉnh lớp Tướng 3, 4 vàng

Lớp tướng 3, 4 tiền trong ĐTCL là một lớp tướng vô cùng quan trọng khi hầu hết mọi đội hình đều dựa phần lớn vào sức mạnh của những vị tướng này khi chúng đạt được mốc 3 sao. Nhận thấy được điều đó, trong phiên bản 10.22 Riot đã tập trung vào việc buff sức mạnh ở mốc 3 sao của các vị tướng này để giúp cho công sức hyperoll của người chơi được trả một cái giá xứng đáng.

Cái tên Akali gây bão với lối chơi URF trong khoảng thời gian qua sẽ bị là tướng bị nerf ở phiên bản này thời gian bị khóa mana sau khi dùng kỹ năng tăng 1 giây lên 1.25 giây khiến cho cô gặp đôi chút khó khăn nhưng không đến mức quá yếu đuối. Trong khi đó, Evelynn cùng với Nunu sẽ nhận được buff khi tăng sát thương ở mốc cuối cùng lên thêm 500 đơn vị.

Với những tướng 4 tiền, 2 kiều nữ Ahri và Morgana sẽ nhận được những điều chỉnh nhẹ. Ahri sẽ tiếp tục bị giảm sát thương kỹ năng đi từ 500/750/3000 >>> 475/675/3000. Trong khi đó với Morgana, cô sẽ có thêm một chút AI khi ưu tiên sử dụng kỹ năng ở những khu vực đông người.

Tướng 5 vàng: Buồn cho Lee Sin

Với lớp tướng 5 vàng, hầu hết các tướng đều nhận được những buff vô cùng giá trị, Ezreal sẽ được gia tăng lượng Mana khởi đầu từ 75/150 >>> 90/150  giúp cậu ta có thể sử dụng được kỹ năng ít nhất 1 lần. Với Lilia cô sẽ được giảm ngưỡng kích hoạt sát thương lần hai: 500/750/1000 >>> 500/500/500. Nghe thì có vẻ bị giảm thế nhưng đây là một buff để cô nàng Pháp Sư U Hồn có thể dễ kích hoạt thêm sát thương hơn.

Mặc cho việc tất cả các vị tướng 5 tiền đều được tăng sức mạnh Lee Sin lại rơi vào hoàn cảnh éo le khi bị giảm sức mạnh. Thời gian làm choáng mục tiêu chính của Lee Sin sẽ giảm đi một nửa ở 2 cấp độ đầu 3/4/10 giây >>> 1.5/2/10 giây. Điều này sẽ vô cùng bất lợi dành cho Lee Sin khi Thầy Tu Mù của chúng ta sẽ gặp phải  sự phản kháng cực lớn ngay khi đối thủ tỉnh lại.

Thay đổi về mặt trang bị và hệ thống 

Đến với những thay đổi không kém phần quan trọng trong ĐTCL chính là những món trang bị. Ở phiên bản 10.22 hàng loạt trang bị hot trong thời gian qua sẽ không bị Riot giảm sức mạnh quá nhiều mà thêm vào đó một vài trang bị còn được Riot tiếp tục ưu ái tăng sức mạnh. Vọng âm sẽ là món trang bị được chú ý nhất khi được thay đổi cơ chế khi chỉ mục tiêu đang bị khống chế mới nhận thêm sát thương thay vì cả mục tiêu có lá chắn. Cờ hiệu Zeke cũng sẽ bị giảm lượng tốc độ đánh cộng thêm từ 40% >>> 35%  và Thông đạo Zz’Rot sẽ bị giảm thời gian khiêu khích đầu trận: 2 giây >>> 1 giây.

Bên cạnh đợt giảm sức mạnh dành cho 3 món trang bị kể trên Riot cũng tăng sức mạnh cho 3 món trang bị khác. Dao điện tiếp tục nhận được sự ưu ái khi sát thương cơ bản: 75 >>> 80 và Sát thương thêm lên mục tiêu có lá chắn tăng 175 >>> 240. Đây là một động thái mở đường cho lối chơi Warwick Dao Điện tiếp tục tung hoành ít nhất thêm 1 phiên bản nữa. Bên cạnh Dao Điện, Cuồng Cung cũng nhận được một buff điên rồ khi Sát thương tia sét sẽ tăng 75% sát thương vật lý >>> 100% sát thương vật lý (và có thể chí mạng).

Có thể bạn muốn xem: DTCL mùa 4: Hướng dẫn đội hình “Kayn và những người bạn”

Đây được coi là một tin cực vui đối với những fan yêu thích đội hình Thiện Xạ dù Tộc Hệ này tiếp tục bị giảm sức mạnh. Cuối cùng chính là trang bị Mũ Phù Thủy sẽ được nhận thêm 5% sức mạnh kỹ năng cộng thêm giúp cho trang bị này có thêm nội lực để cạnh tranh với Găng Bảo Thạch.

Ngoài những thay đổi về trang bị hai chỉnh sửa về mặt Hệ Thống sẽ xuất hiện trong phiên bản 10.22. Giờ đây, bạn sẽ nhận ít nhất 1 sát thương khi thua 1 vòng đấu  khi hiện tại thua ở vòng 2 khi địch chỉ còn lại Galio hoặc bọ từ thông đạo sẽ không mất máu. Thêm vào đó Riot cũng thiết kế một thanh tỷ lệ xuất hiện tướng tinh anh riêng khi chỉ chuột vào biểu tượng phía trên cửa hàng để giúp cho người chơi có thể dễ theo dõi và đưa ra quyết định chọn tướng Tinh Anh hay không.

Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý

▪ Đánh giá: 7.2 sao (6717 lượt)

▪ HĐH: Đa nền tảng

▪ Thể loại: Auto Chess

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày