Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: TOP 7 kỷ lục trong đấu trường chuyên nghiệp chưa thể bị xô đổ

LMHT: TOP 7 kỷ lục trong đấu trường chuyên nghiệp chưa thể bị xô đổ

Team XemGame | 30/03/2020 17:28

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Chặng đường 10 năm của LMHT là những cung bậc cam xúc và các kỷ lục đầy điên rồ trên đấu trường chuyên nghiệp mà nếu không tận mắt chứng kiến sẽ chẳng ai tin là có thật.

Nếu hầu như ai cũng biết rằng T1 hiện đang giữ kỷ lục về đội tuyển có nhiều cúp nhất, Faker là tuyển thủ lập kỷ lục về độ nổi tiếng, có số người hâm mộ nhiều nhất hay Doublelift vẫn đang giữ chức vô địch về trash-talk, thì những kỷ lục kỳ lạ về các trận đấu chuyên nghiệp sẽ khiến bạn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên bởi chẳng thể hiểu được cái cách mà trận đấu đó đã được vận hành.

Trận đấu dài nhất lịch sử: SKT T1 vs Jin Air – 94 phút 36 giây

Trận đấu với tỉ số 2 – 1 thuộc về Jin Air Green Wings trong trận đối đầu với SKT T1 với tổng thời gian 94 phút 36 giây vào năm 2018 đã trở thành trận đấu chuyên nghiệp dài nhất trong lịch sử LMHT, đánh bại kỷ lục trước đó vào năm 2013: 91 phút 21 giây giữa ahq e-Sports và Hong Kong Attitude.

Chiến thắng của Jin Air đến từ sự phòng thủ nhà rất kiên cường khi đã mất cả ba nhà lính. Với sức sát thương khủng khiếp của Sivir trong tay Teddy, “tia laser ở bệ đá cổ” theo lời của caster người Hàn Quốc đã mạnh mẽ đẩy lùi từng đợt tấn công của SKT khiến thế trận trở nên vô cùng kịch tính.

Trận đấu cũng đã phá kỷ lục thế giới trước đó về lượng chỉ số lính cao nhất trong một trận đấu chuyên nghiệp với 1465 chỉ số lính đến từ Teddy và 1000 lính đến từ Bang.

Trận đấu ngắn nhất: KL Hunters vs Armageddon – 11 phút 48 giây

Nằm trong khuôn khổ giải IEM mùa 7 tại Singapore, trận thư hùng giữa KL Hunters và Armageddon đã kết thúc chóng vánh trong sự bất ngờ của người hâm mộ. Không troll, không bán độ, cũng không gặp sự cố kết nối, chỉ đơn giản là KL Hunters đã quá mạnh so với đối thủ.

Trận đấu kết thúc với 19 điểm hạ gục, KL Hunters dễ dàng hủy diệt các công trình và đem về cho mình một chiến thắng thuyết phục cùng một kỷ lục thế giới mới.

Riêng về Armageddon, họ tiếp tục bị hủy diệt trong trận đấu sau đó với EloHell cùng thời gian 13 phút, trở thành kẻ đại bại trong hai kỷ lục thế giới liên tiếp về những trận đấu LMHT chuyên nghiệp ngắn nhất.

Tổng số mạng hạ gục nhiều nhất trong một trận: Marcus ‘Valkyrie’ Ko Chin Siong – 24 mạng

https://youtu.be/A7aRoijvaY0?t=566

Kỷ lục được xác lập tại GPL Mùa Xuân 2015 với 24 điểm hạ gục đếm từ tuyển thủ Valkyrie trong trận đối đầu giữa Insidious Gaming Legends vs Team KTHXBAI. Kỷ lục đẫm máu được thiết lập bởi thực lực quá sức chênh lệch giữa hai đội tuyển, Insidious Legends dễ dàng hủy diệt đối phương và người đi đường giữa dễ dàng ăn điểm hạ gục bằng vị tướng quá mạnh mẽ tại thời điểm đó – LeBlanc.

Trung bình cứ hai phút lại có một màn hạ thủ, và Valkyrie đã phá vỡ kỷ lục 23 mạng hạ gục được thiết lập bởi tuyển thủ Space của CJ Entus. Và nạn nhân của anh, tuyển thủ khốn khố KoaLa cũng đã có cho mình kỷ lục chết nhiều nhất trong một trận đấu với 17 lần đếm số.

Tuyển thủ có tổng số mạng hạ gục nhiều nhất trong sự nghiệp: Uzi– 3141 mạng

Mặc dù đang tạm nghỉ vì chấn thương, Uzi – xạ thủ huyền thoại của LPL vẫn đang là bá vương trong chỉ số mạng hạ gục trong suốt sự nghiệp của mình với 3141 mạng, vượt xa cả Faker đang sở hữu 2987 mạng kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp đến nay.

Uzi cũng là tuyển thủ sở hữu cực nhiều pentakill với 7 pentakills trong cả sự nghiệp. Dù vậy, trong thời gian tạm nghỉ, kỷ lục này của Uzi đang bị đe dọa bởi Rookie – 3122 mạng. Đến từ khu vực LCK – khu vực có lối chơi an toàn đối lập với LPL đẫm máu, đây vẫn là một kỷ lục khá ấn tượng cho xạ thủ huyền thoại này.

Tuyển thủ có tổng số trận chuyên nghiệp nhiều nhất: Lee ‘Faker’ Sang-hyeok – 779 trận

Khởi nghiệp từ năm 2013, Faker đã đạt cho mình vô số giải thưởng và kỷ lục cá nhân. 779 trận đấu đã khiến Quỷ Vương trở thành tuyển thù lão làng nhất LMHT. Ngoài việc thi đấu cho SKT ở LCK và các giải quốc tế, Faker còn góp mặt trong đội hình đội tuyển LMHT Hàn Quốc tranh tài tại Asiad 2018 vừa qua.

Xếp sau Faker là Rookie của Invitus Gaming với 731 trận đấu và cựu xạ thủ PraY với 618 trận – người chuẩn bị bị soán ngôi bởi Uzi với 617 trận.

Tuyển thủ xuất hiện tại CKTG nhiều nhất: Sneaky và Doublelift – 7 lần

Dù vẫn chưa có được cho mình giải vô địch Thế Giới, thế nhưng thánh trap Sneaky và ông hoàng trash talk Doublelift vẫn là hai trong số nhiều tuyển thủ thi đấu tại CKTG nhiều nhất tại Bắc Mỹ. Cả hai đã góp mặt tại CKTG 7 lần và giữ cho mình kỷ lục về số lần xuất hiện nhiều nhất tại sự kiện danh giá cuối năm này.

Sneaky góp mặt tại CKTG từ năm 2013 đến 2019, đi đến Hàn Quốc, Châu Âu và cả Trung Quốc trong những giải đấu góp mặt. Về phía Doublelift, anh cũng có mặt tại gải CKTG đầu tiên tại DreamHack Jokoping, chỉ thiếu Mùa giải thứ 3 và 4 trong suốt sự nghiệp của mình.

Tuyển thủ có số trận đấu tại CKTG nhiều nhất: Lee ‘Faker’ Sang-hyeok – 83 trận

Là nhân tố trụ cột cho đội tuyển có nhiều cúp vô địch thế giới nhất, hiển nhiên số trận tại CKTG của Faker cũng cực kỳ đồ sộ. Trong 5 lần xuất hiện, Faker đã thi đấu 83 trận và giành được 3 cúp vô địch.

Quãng đường tại CKTG của Faker là những khoảng thăng trầm đẫm mồ hôi của sự cố gắng và cả nước mắt của những lần thất bại, thế nhưng trên tất cả, Faker vẫn là tuyển thủ nắm giữ cho mình nhiều kỷ lục cá nhân nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Xếp sau Faker là Uzi với 72 trận và Sneaky với 78 trận.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày