Trang chủ » eSports » Đấu Trường Chân Lý » TOP 7 thay đổi cực khủng trong Đấu Trường Chân Lý phiên bản 10.14

TOP 7 thay đổi cực khủng trong Đấu Trường Chân Lý phiên bản 10.14

Team XemGame | 09/07/2020 10:35

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

ĐTCL tiếp tục bước vào phiên bản 10.14 với rất nhiều thay đổi thú vị đi kèm với hàng loạt những chỉnh sửa tướng vô cùng quan trọng mà bạn không thể bỏ lỡ.

Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình tìm hiểu TOP 7 thay đổi vô cùng quan trọng của ĐTCL 10.14 nhé!

Thiên Hà mới cực dị

Đầu tiên, ở bản 10.14 lần này chúng ta tiếp tục nói lời tạm biệt với Thiên Hà Linh Thú Cỡ Nhỏ và đón chào sự xuất hiện của Thiên hà mới mang tên Hành Tinh Lùn. Khi đến với thiên hà này, các game thủ sẽ không được đặt tướng ở hàng dưới cùng trong bàn cờ và bàn cờ sẽ chỉ còn 3 hàng giống như ĐTCL mùa 1.

Đây là một tin cực vui cho các kỳ thủ đã gắn bó với tựa game lâu vì giờ đây họ có thể được trải nghiệm những màn combat, gây sát thương diện rộng cực mạnh giữa các vị tướng mà chỉ ĐTCL mùa 1 mới có được.

Xạ Thủ – Vũ Trụ đồng loạt lên đời

Tiếp theo là thay đổi quan trọng nhất chính là động thái tăng sức mạnh cho Vũ Trụ và Xạ Thủ. Hai Hệ Tộc khá kén người dùng và chỉ được sử dụng như một Hệ Tộc đi kèm ở cuối trận mà thôi. Tướng Vũ Trụ sẽ được tăng sức mạnh đặc biệt ở giai đoạn cuối trận khi kết hợp đủ 6 tướng. Các mốc tướng Vũ Trụ sẽ được tăng hồi máu từ 15%/40%/99% lên 20%/45%/150% với lần lượt 3 mốc kích hoạt 2/4/6 tướng.

Trong khi đó với Ashe và Jhin, cả 2 đều nhận thêm những buff vô cùng có lợi với bộ kỹ năng của mình. Đầu tiên là Ashe sẽ được tăng toàn diện.

  • Máu: 600 ⇒ 650
  • Tốc Độ Đánh: 0,8 ⇒ 0,85
  • Sát Thương Kĩ Năng: 200/275/550 ⇒ 200/300/600
  • Thời Gian Choáng Kĩ Năng: 2/2/2 ⇒ 2/3/4 giây

Ashe sẽ được gấp đôi thời gian làm choáng đối phương ở cấp 3 sao từ 2 lên 4 khiến cho những mũi tên của cô nàng này ở cấp cuối đặc biệt nguy hiểm.

Jhin sẽ nhận được buff sát thương tăng từ 80 => 85, ngoài ra tốc đánh của Jhin cũng sẽ gia tăng từ 0.85/0.9/1.1 lên 0.9/0.95/1.2. Đặc biệt hơn cả chính là tỉ lệ tăng sát thương vật lý từ nội tại tăng từ 244/344/4444% thay đổi thành 350/500/4444%. Đây được coi là một nguồn sát thương cực lớn được bổ sung khiến cho hắn cũng như Xạ Thủ mạnh lên rất nhiều dù ở cấp độ nào. Có lẽ trong thời gian tới Jhin sẽ lại trở thành một quân bài hot trong meta và được nhà nhà tranh giành mà thôi.

Đao Phủ Urgot chính thức tắt điện

Chỉ sau một bản cập nhật xuất hiện, Urgot với một kỹ năng quá bá đạo của mình đã khiến cho rất nhiều kỳ thủ phải đau đầu tìm cách khắc chế hắn trong ĐTCL. Giờ đây với điều chỉnh kịp thời từ Riot, Urgot sẽ nhận một đợt giảm sức mạnh trực tiếp khiến hắn không còn quá ung thư như thời điểm hiện tại. 

Cách chọn mục tiêu: Kéo tướng địch xa nhất trong tầm đánh thành Kẻ địch xa nhất. Tuy nhiên, giờ đây kỹ năng này sẽ bị chặn bởi tướng đồng minh khiến cho việc hạ sát chủ lực trở nên vô cùng khó khăn.

Tầm đánh giảm từ 3 xuống còn 2 ô. Thời gian kéo mục tiêu sẽ thay đổi theo cấp sao của Urgot sẽ bị “đánh thuế” từ 1,5s ở mọi cấp độ giờ sẽ thay đổi thành 3/2/1s theo cấp 1/2/3 sao. Năng lượng hồi lại khi tiêu diệt được mục tiêu tăng từ 10/20/90 lên 20/30/90. Mana tăng từ 40/90 lên thành 50/100 và cuối cùng khả năng tiêu diệt đối thủ bỏ qua Giáp Thiên Thần cực kỳ ung thư cũng bị Riot tước đoạt.

Đây được đánh giá là một nerf toàn diện cho một vị tướng 5 tiền kể từ sau khi Riot làm điều tương tự với Gangplank ở những bản cập nhật trước. Có lẽ sắp tới Urgot sẽ ở trong tình trạng không ai chơi trong một khoảng thời gian dài trước khi được Riot tăng sức mạnh trở lại.

Pháp Sư – Vệ Binh Tinh Tú bị nerf toàn diện

Như các bạn đã biết, Pháp Sư kết hợp với Riven và Vệ Binh Tinh Tú đang trở thành một bộ khung bách chiến bách thắng trong khoảng thời gian qua với tỉ lệ thắng cũng như tỉ lệ top 4 cao bất thường. Vì thế để cân bằng cũng như tránh tình trạng lạm dụng Riot đã giảm sức mạnh cả nội tại của 2 Hệ Tộc này cũng như những nhân tố chủ chốt trong đội hình.

Đầu tiên chính là nội tại của Pháp Sư sẽ bị giảm 5% ở mốc 4 và 6 tướng từ 45%/75% xuống còn 40/70%. Trong khi đó với Tộc Vệ Binh Tinh Tú cả 3 mốc kích hoạt đều sẽ bị giảm lượng năng lượng nhận vào mỗi khi tướng VBTT sử dụng kỹ năng từ 25/40/55 xuống còn 15/25/45.

Bù lại các đơn vị Vệ Binh Tinh Tú sẽ được giảm cả năng lượng khởi đầu và tổng để giúp chúng vẫn được trọng dụng trong các đội hình khác. Đặc biệt cô nàng chủ lực Syndra sẽ được tăng sát thương kỹ năng từ 100/125/200 lên 100/140/220. Không giống như Syndra Nữ Thánh Mẫu Janna lại bị giảm tốc độ đánh buff cho đồng minh từ 100/150/500% còn 80/125/500%.

Trong khi đó, 2 vị tướng 4 tiền cực kỳ quan trọng của đội hình Riven Phù Thủy cũng bị giảm một chút sức mạnh chủ yếu ở những cấp độ đầu tiên. Khiên tạo giáp thêm của Riven sẽ bị giảm từ 225/375/1000 còn 200/350/1000, còn với Viktor sát thương từ đợt nổ thứ 2 sẽ giảm từ 250/400 còn 200/325. Với một nerf toàn diện như trên, Pháp Sư Vệ Binh Tinh Tú sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều trong thời gian tới và sức mạnh của đội hình này cũng sẽ dần quay về mức cân bằng trong trò chơi.

Siêu Công Nghệ ăn cảnh cáo

Nói không quá thì Siêu Công Nghệ là chủng tộc bá đạo và “cục súc” nhất Đấu Trường Chân Lý mùa 3. Chúng không lấy những hiệu ứng đặc biệt, kỹ năng diện rộng để đánh bại đối thủ, Siêu Công Nghệ đơn giản là vượt trội đối thủ về máu và sát thương, qua đó tiêu diệt kẻ địch dễ dàng. Tình trạng này càng tràn lan sau cập nhật khi bạn không nhất thiết phải có Ekko để hoàn thành combo 6 Siêu Công Nghệ nữa.

Vì thế ở bản 10.14, Riot Games quyết định giảm đồng thời cả máu và sức mạnh công kích cộng thêm của Siêu Công Nghệ từ 350&40/600&75 xuống còn 300&35/550&70.

Chưa kể 1 trong những đấu sĩ khét tiếng của tộc Siêu Công Nghệ là Vi cũng bị giảm sát thương kỹ năng từ 400/600/1200 xuống còn 350/550/1100. Đồng thời đơn vị gây sát thương chủ lực là Vayne cũng bị giảm máu từ 550 xuống còn 500 và sức mạnh công kích từ 60 xuống 50.

Nhưng tin vui là vị tướng 4 vàng của tộc là Irelia lại được buff khá khủng và gần như là toàn diện, hứa hẹn sẽ cực bùng nổ trong thời gian tới. Cụ thể:

  • Sức Mạnh Công Kích: 70 ⇒ 85
  • Giáp: 35 ⇒ 50
  • Kháng Phép: 20 ⇒ 40
  • Sát Thương Kỹ Năng: 175/250/500% ⇒ 225/250/500%

Có thể bạn muốn xem: Đấu Trường Chân Lý: Top 10 đội hình bạn cần tham khảo để chuẩn bị cho bản 10.14 tới

Buff mạnh các tướng Hắc Tinh

Dường như Hắc Tinh đang quá yếu trong meta hiện tại nên 3 vị tướng còn lại của tộc Hắc Tinh là Jarvan IV, Karma cũng như Mordekaiser đều được tăng sức mạnh khá nhiều. Cụ thể:

Jarvan IV

  • Máu: 650 ⇒ 700
  • Sức Mạnh Công Kích: 50 ⇒ 55
  • Năng lượng: 50/100 ⇒ 40/80
  • Tốc đánh kỹ năng tăng từ 65/75/85% lên 75/85/95%

Karma

  • Lá chắn tăng từ 250/400/800 lên 300/450/900
  • Kỹ năng: Tốc đánh tăng từ 50/75/125% lên thành 70/90/150%

Mordekaiser

  • Máu tăng từ 650 lên 700
  • Sát thương kỹ năng tăng từ 50/75/125 lên 75/100/200

Với việc tăng sức mạnh cho Jhin cộng thêm động thái buff cho cả Mordekaiser cũng như Karma, Riot có lẽ đang rất muốn khiến Hắc Tinh trở nên hấp dẫn hơn với người chơi trong tương lai.

Áp dụng tính điểm âm

Ngoài việc thêm thiên hà mới, Riot cũng thêm vào một cơ chế xếp hạng late game giúp cho đấu trường trở nên công bằng hơn. Vào cuối game sau khi bị hết máu và thua trận, hệ thống sẽ đánh giá thứ hạng của game thủ bằng việc người nào có số máu âm nào thấp hơn sẽ cho thứ hạng thấp hơn. Cụ thể: -10 (âm 10) sẽ có hạng thấp hơn -5(âm 5) điểm.

Nếu số máu âm về hòa, những ai có nhiều máu hơn ở vòng đấu trước sẽ hạng cao hơn. Và cuối cùng trong trường hợp bất khả kháng, nếu điểm âm bằng hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên thứ hạng. Với điều chỉnh lần này, các kỳ thủ sẽ không còn gặp những tình trạng bất công dù 2 người cùng thua và hết máu nhưng đối thủ lại được top 4 trong khi bạn ngậm ngùi ở vị trí thứ 5 nữa. Thay đổi về hệ thống này chắc chắn sẽ giúp cho hệ thống xếp hạng trở nên công bằng hơn rất nhiều.

Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý

▪ Đánh giá: 7.2 sao (6726 lượt)

▪ HĐH: Đa nền tảng

▪ Thể loại: Auto Chess

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày