Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » TOP 7 thay đổi quan trọng trong LMHT ở phiên bản 10.13

TOP 7 thay đổi quan trọng trong LMHT ở phiên bản 10.13

Team XemGame | 25/06/2020 15:09

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

LMHT tiếp tục bước sang phiên bản 10.13 với rất nhiều thay đổi dù nhỏ nhưng ẩn chứa nhiều điều thú vị đang chờ đón người chơi.

Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình tìm hiểu TOP 7 thay đổi quan trọng trong LMHT ở phiên bản 10.13 mà bạn không thể không biết nhé.

Điều chỉnh nhẹ các vị tướng đường trên và đường giữa

Thay đổi đầu tiên và cũng là quan trọng nhất trong mỗi bản cập nhật chính là việc tăng giảm sức mạnh của các vị tướng. Ở bản cập nhật lần này, các vị tướng đường trên và đường giữa may mắn chỉ nhận được những điều chỉnh nhẹ về mặt sức mạnh. Hai vị tướng Pháp Sư là Cassiopeia và Syndra đều bị giảm sức mạnh nhưng không quá nhiều khi lượng mana để sử dụng chiêu Q – Quả cầu bóng tối tăng từ 40/50/60/70/80 mana ⇒ 60/65/70/75/80 còn Cassiopeia bị giảm đi đôi chút chỉ số kháng phép. 

Thế nhưng nỗi buồn của vị tướng này lại là niềm vui của vị tướng khác, Ryze cũng như Gnar đều được tăng sức mạnh. Nếu như Ryze chỉ được Riot tăng nhẹ một chút chỉ số cơ bản như kháng phép hay sát thương vật lý gốc thì Gnar lại được Riot buff đến tận 20% tốc độ đánh ở mọi cấp với chiêu E. Đây được coi là một buff hết sức giá trị cho vị tướng này và khiến hắn ngày càng trở nên khó chịu hơn trong giai đoạn đi đường đặc biệt với những vị tướng tay ngắn. 

2 Xạ Thủ hot tiếp tục bị nerf

Aphelios tiếp tục là vị tướng được gọi tên ở phiên bản này dù anh đã bị nerf không ít trong các phiên bản trước đó. Lần này Riot đã tập trung chỉnh sửa vào khẩu súng Crescendum khi vũ khí này sẽ không còn stack phi tiêu khi tấn công lên quái rừng. Ngoài ra, anh chàng còn bị Riot giảm mạnh lượng sát thương với chiêu cuối khi sát thương cộng thêm của chiêu thức này sẽ giảm từ 50% xuống 20% và sát thương vật lý mỗi cấp giảm còn 2 đơn vị. Cùng cảnh ngộ với anh, Nữ Giáo Phục Hận Kalista cũng bị giảm một chút sát thương vật lý mỗi cấp từ 4 xuống còn 3.5.

Đây được coi là một đợt nerf triệt tiêu hẳn đường sống của Aphelios khi sát thương chiêu cuối của anh tiếp tục bị giảm quá nhiều. Chắc chắn rằng trong khoản thời gian sắp tới vị xạ thủ ánh trăng này sẽ dần mất đi vị thế của mình trong đấu trường công lý nhường chỗ cho các xạ thủ khác tỏa sáng.

Trong khi đó với Lucian và Kog’maw, hai vị tướng này tiếp tục được tăng sức mạnh với những buff dù nhỏ nhưng vô cùng giá trị. Đầu tiên chính là Kog’maw, Chú Sâu Bướm này được tăng tăng sát thương phép cộng thêm ở chiêu Q và R giúp cho những pha trao đổi chiêu thức cũng như lối chơi Kog’maw sức mạnh phép thuật sẽ được người chơi cân nhắc sử dụng trong thời gian tới.

Trong khi đó, với Anh Da Đen Lucian, chiêu Q sẽ được tăng thêm một chút độ dài từ 900 lên 1000 khoảng cách khiến cho vị tướng này có thể cấu rỉa từ xa một cách an toàn hơn.

Yuumi bị nerf thảm

Bên cạnh việc giảm sức mạnh đến mức bóp nghẹt vị xạ thủ ánh trăng Aphelios, nàng mèo Yuumi cũng tiếp tục bị Riot nerf thảm khi bị “đánh thuế” lượng mana để sử dụng E tăng động từ từ 100 – 160 => 40 – 60 + 15% mana tối đa của Yuumi.

Với chỉ một động thái giảm sức mạnh nhưng vô cùng chí mạng đến từ phía Riot, Yuumi gần như hóa thành một vị tướng ăn bám vô dụng đúng nghĩa khi chỉ có thể sử dụng Tăng Động với số lần nhất định chứ không còn hồi phục một cách vô tội vạ như trước.

Tăng sức mạnh lớp tướng Rừng

Tin vui dành cho các game thủ đi rừng khi 3 vị tướng Rừng là Nocturne, Nunu và VI lại được Riot buff những chiêu thức quan trọng. Đầu tiên chính là chị đại VI sẽ được giảm hồi chiêu với Q từ 12/11/10/9/8 ⇒ 12/10.5/9/7.5/6 giây.

Trong khi đó với Nocturne, Nội tại khi tấn công lên quái giờ đây cũng sẽ giảm hồi chiêu 2s giống như gây sát thương lên tướng địch giúp cho hắn có thể sống sót tốt hơn và dọn rừng nhanh hơn.

Và cuối cùng là Nunu, Cậu bé Người Tuyết sẽ được tăng sát thương phép cộng thêm với Q Nuốt chửng từ 0.5 => 0.65, hồi máu tăng theo phép từ 0.7 => 1.0. Ngoài ra, lớp giáp ảo khi Nunu sử dụng R cũng được thay đổi từ 0.3/0.4/0.5 máu cộng thêm ⇒ 0.3/0.4/0.5 máu cộng thêm + 1.5 sức mạnh pháp thuật.

Ngọc Chinh Phục bị nerf

Điểm ngọc bổ trợ này chắc chắn là thứ khiến cho Riot Games đau đầu nhất trong vài năm qua khi nó quá mất cân bằng. Ở bản 10.13 thì họ sẽ đẩy lượng cộng dồn tối đa của ngọc này lên con số 12, đi cùng với đó là lượng sức mạnh thích ứng mỗi cộng dồn sẽ giảm và khi đạt tối đa cộng dồn thì chỉ số này sẽ tương đương với ngọc cũ tức là từ 2-5 (cấp độ 1-18) ⇒ 1.7-4.2 (cấp độ 1-18). Tóm lại thì Riot muốn tướng dùng Chinh Phục thực sự là những kẻ chiến đấu lâu dài, thay vì lạm dụng bởi sát thủ như hiện tại.

Đây là nerf không quá lớn mà ngọc Chinh Phục phải nhận, với việc các tướng cận chiến khi đánh thường sẽ tích 2 cộng dồn thì update này chỉ tương đương với việc thêm một đòn đánh mà thôi. Đây cũng là một nerf gián tiếp vào những tướng đánh xa nhưng dùng ngọc Chinh Phục bởi tốc độ tích cộng dồn của chúng chậm hơn nhiều so với tướng cận chiến.

Trong khi đó, với Ngọc Hộ Vệ sau khi được buff trong bản 10.12 và nhận thấy có quá nhiều người sử dụng, Riot đã hoàn trả lại những thay đổi về lại ban đầu và giảm lượng khiên nhận được từ 80 – 200 => 70 – 150.

Có thể bạn muốn xem: ĐTCL: TOP 7 thay đổi cực khủng mà bạn không nên bỏ qua ở phiên bản 10.13

Vũ Điệu Tử Thần bị “sờ gáy”

Được làm lại công thức cách đây ít lâu, Vũ Điệu Tử Thần đã ngay lập tức trở thành món đồ cực kì mạnh cho hầu hết tướng gây sát thương vật lý bởi khả năng hồi phục quá kinh dị của nó. Item này vốn được thiết kế cho Đấu Sĩ, tuy nhiên nó dần trở thành “kim bài miễn tử” của các tướng Xạ Thủ, trong khi đó nhóm tướng vốn phải cực kì dễ chết và thật khéo léo khi chọn vị trí.

Để giảm thiểu tình trạng Xạ Thủ quá khó chết như hiện tại, Riot Games sẽ ra tay giảm lượng sát thương dồn chuyển thành sát thương theo thời gian từ 20% xuống 10% cho những tướng tay dài. Thay đổi này sẽ khiến những người chọn sử dụng món đồ này trở nên mạo hiểm hơn trước đây, thay vì sống dai một cách bất thường nhờ lượng hồi phục cực kì lớn của Vũ Điệu Tử Thần.

Bữa tiệc bể bơi chính thức bắt đầu

Mùa hè đến cũng là lúc LMHT tung ra nhóm trang phục Tiệc Bể Bơi vô cùng hấp dẫn để dành tặng các game thủ. Các vị tướng may mắn sỡ hữu trang phục Tiệc Bể Bơi năm nay bao gồm: Taliyah, Heimerdinger, Jarvan IV, Orianna và Syndra. Còn chờ gì nữa hãy cùng hòa mình vào dòng nước mát lạnh để xua đi cái nóng oi bức của mùa hè ngay nào.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2607 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày