Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Top 8 trang phục đắt xắt ra miếng nhưng lại bị chê thậm tệ trong LMHT

Top 8 trang phục đắt xắt ra miếng nhưng lại bị chê thậm tệ trong LMHT

Team XemGame | 13/10/2020 16:56

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!


LMHT không chỉ thành công với các vị tướng cực chất mà các trang phục của chúng cũng góp phần không nhỏ tạo nên danh tiếng cũng như mang lại hầu bao khổng lồ cho Riot Games.

Thế nhưng do tần suất ra trang phục quá nhiều trong 1 năm, Riot đang dần biến những trang phục cộp mác Hàng Hiệu, Huyền Thoại hay Thần Thoại được định giá trên trời trở thành một trò cười vì sự lố lăng về màu sắc hay tầm thường về mặt thiết kế. Vậy hôm nay hãy cùng Xemgame.com bọn mình tìm hiểu top 8 trang phục dù đắt xắt ra miếng nhưng lại bị chê thậm tệ trong LMHT nhé!

Darius Hiểm Họa Không Gian

Cái tên đầu tiên xuất hiện trong bản danh sách và cũng là một trang phục gây thất vọng nhất của Darius trong năm 2017. Mặc dù để công bằng mà nói năm 2017 là thời điểm công nghệ chưa quá phát triển cũng như cách thiết kế của Riot cũng chưa được làm mới như hiện tại, thế nhưng Darius Hiểm Họa Không Gian bằng một cách nào đó lại là một skin bị đánh giá ở mức quá cao.

Darius Hiểm Họa Không Gian dù vẫn giữ được thần thái bạo tàn của một vị đại tướng Noxus qua ánh mắt cũng như hình nền. Thêm vào đó là một chút hiệu ứng từ Xuất Huyết được làm khác đi giống như hình Đĩa Mặt Trời của Azir và đó là tất cả những gì mà một trang phục có giá 10 Viên Đá Quý mang lại.

Một trang phục chỉ xứng đáng ở mức Sử Thi, hay còn gọi vui là “Đa Sắc Nâu Darius” nhưng lại có mức định giá trên trời khiến cho Darius Hiểm Họa Không Gian trở thành trang phục ít được người chơi quy đổi nhất trong cửa hàng Hextech. Không những thế, nếu như so với trang phục chỉ ở mức Huyền Thoại Darius Lang Vương được ra mắt sau đó một năm, chúng ta sẽ càng thấy được sự hời hợt trong việc định giá cho những trang phục Thần Thoại của Riot khi trang phục này gần như lấn át toàn bộ Darius Hiểm Họa Không Gian trong 2017.

Irelia Siêu Phẩm Hàng Hiệu

Vào năm 2019, Vũ Trụ trang phục tiếp tục đón thêm những thành viên mới với phe những kẻ bị ruồng bỏ của thành phố Siêu Phẩm với Irelia, Pyke, Jinx và Akali. Đây đều là những vị tướng rất được yêu thích và Riot đã cho thấy sự đầu tư khi làm hẳn một video clip và Garena sử dụng chính Warwick Siêu Phẩm như một món quà sinh nhật.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Riot công bố trang phục Hàng Hiệu. Trong những đợt ra mắt trang phục gần đây, dòng sản phẩm Hàng Hiệu luôn được đề cập tới. Và lần này Riot Games lại tiếp tục thói quen của mình với Siêu Phẩm: Irelia Hàng Hiệu.

Vẫn là một màu vàng quen thuộc và lại một lần nữa trang phục Hàng Hiệu bị cộng đồng chê tơi tả. Họ cho rằng Riot Games lại tiếp tục lạm dụng 2 từ Hàng Hiệu để ra mắt trang phục thay vì bán gói Đa Sắc thông thường. Irelia Siêu Phẩm thực sự là một trang phục đẹp và bản thân Irelia cũng trở nên quá đồng điệu với tông màu Hồng chủ đạo.

Thế nhưng nhìn vào trang phục Hàng Hiệu, nó không có điểm khác biệt nào so với Irelia Siêu Phẩm về chi tiết hay hiệu ứng. Không những thế nhà thiết kế còn tự làm mất đi màu hồng đặc trưng của Irelia Siêu Phẩm, điều này đã trực tiếp khiến cho người chơi trở nên không quá mặn mà để bỏ thêm 100 điểm hàng hiệu chỉ để đổi lấy một Đa Sắc còn xấu hơn màu sắc mặc định.

Vayne Tân Niên Hàng Hiệu

Theo thông lệ hàng năm, vũ trụ trang phục tết sẽ được NPH thiết kế để chào đón năm mới. Thế nhưng 2019 lại là một năm đánh dấu một nốt trầm khi sau dòng trang phục Tân Niên 2019 họ đã dừng hẳn dòng trang phục này trong các năm sau đó. Mặc dù công bằng mà nói 3 trang phục tết với hình ảnh chú lợn dễ thương là điều khiến người chơi thích thú.

Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ nhà sản xuất đã tiện tay thiết kế bộ trang phục Hàng Hiệu của Vayne và hầu như nó trông chẳng khác gì gói Đa Sắc Hoàng Kim cả. Dù cố gắng phủ lên vẻ ngoài lấp lánh cùng những thay đổi về Splash Art cũng như bộ kỹ năng nhưng nó chẳng thể giúp Vayne đẹp hơn phiên bản cũ.

Mọi chuyện còn đi xa hơn khi cộng đồng LMHT trên thế giới cũng như tại Việt Nam đã phản ứng rất gắt gao về trang phục này. Trên Reddit, đã có ít nhất 2 topic lọt vào top với gần 1.000 bình luận để bàn về sự lợi dụng và “xúc phạm” game thủ với 2 từ Hàng Hiệu. Một lần nữa cụm từ Hàng Hiệu lại bị Riot Games lợi dụng không thương tiếc và chính việc ra quá nhiều trang phục hàng hiệu đã khiến game thủ quay lưng với dòng trang phục từng được đặt rất nhiều kỳ vọng này.

Aatrox Huyết Nguyệt

Được lấy cảm hứng từ một dòng trang phục đã cực kỳ thành công từ trước đó mang tên Huyết Nguyệt, trong phiên bản 9.1 chúng ta đã chứng kiến sự ra mắt của những thành viên mới của nhóm trang phục Huyết Nguyệt bao gồm Pyke, Aatrox và Sivir. Đáng chú ý trong số này có sự xuất hiện của Aatrox Huyết Nguyệt với một hình nền bao ngầu, gây ấn tượng cực mạnh và được đón chờ rất nhiều bởi các game thủ trong và ngoài nước. 

Thế nhưng kể từ khi skin này ra mắt, nó đã vấp phải rất nhiều sự chỉ trích của game thủ vì Aatrox Huyết Nguyệt ingame lại là minh chứng cho việc “mua hàng trên mạng và thực tế nghiệt ngã”. Có ý kiến cho rằng Huyết Nguyệt là một bộ trang phục đậm chất cổ trang, giờ đây lại thêm hiệu ứng long lanh lấp lánh trông xấu thảm hại. Đã vậy, Aatrox hoàn toàn không phù hợp với thiết kế theo kiểu màu mè như vậy khi hình dáng và đôi cánh trở nên điệu đà cách điệu một cách thái quá.

Không những thế, Aatrox Huyết Nguyệt Hàng Hiệu cũng bị ném đá tơi tả khi nó vẫn là một Đa Sắc Hoàng Kim. Thậm chí Riot đã phải tự tay sửa lại thiết kế với đôi cánh của Aatrox Huyết Nguyệt cùng những chi tiết khác khi nó trở thành một meme chế trên các phương tiện truyền thông trong suốt thời điểm đó.

Dòng Skin Vệ Binh Tinh Tú Pyjama

Dòng Skin Vệ Binh Tinh Tú là một dòng skin lâu đời và rất được yêu thích bởi tính thẩm mỹ cao và được thiết kế rất bài bản với một cốt truyện có mối liên kết với nhau. Thế nhưng, Riot lại bắt đầu một dự án “nhái lại chính mình” khi đem những nhân vật Vệ Binh Tinh Tú đi ngủ. Đây là một nước đi vào lòng đất mà không game thủ nào lường trước được và ngay lập tức, Riot đã bị nhận hậu quả khi lượng lớn đả kích và dislike về trailer của nhưng bộ trang phục này từ phía cộng đồng LMHT thế giới.

Lý do có thể đến từ việc người chơi cho rằng những trang phục này đã và đang làm mất đi độ tuyệt hảo của những bộ trang phục Vệ Binh Tinh Tú trước đó, mà gần như những bộ trang phục này không có thay đổi gì về hiệu ứng kỹ năng mà chỉ có khoác lên mình bộ đồ ngủ bên ngoài trang phục Vệ Binh Tinh Tú mà lại được bán với cái giá quá cao như vậy. Có lẽ từ sau ý tưởng khá điên rồ của các vệ binh Pyjama, Riot đã học được một bài học nhớ và gần như dừng lại việc tự đạo nhái và cosplay chính mình trong những năm tiếp theo.

Thresh Vũ Khí Tối Thượng

Được ra mắt ngay sau đợt debut của nhóm nhạc True Damage, Thresh tiếp tục cho thấy tiềm năng trở thành con cưng thế hệ mới khi liên tục được lựa chọn để ra mắt trang phục trong nhiều năm trở lại đây với dòng vũ trụ Vũ Khí Tối Thượng. Tuy nhiên những phản ứng của người hâm mộ về trang phục này có lẽ không được tốt cho lắm.

Theo đánh giá chủ quan của người chơi, Thresh có phần không đẹp mắt hơn so với những người đi trước dù phần lồng đèn cũng như biến về của trang phục này đã được thêm vào những hiệu ứng công nghệ khá bắt mắt. Nhiều người cho rằng trang phục Thresh Vũ Khí Tối Thượng  có phần tạo hình như được lấy ý tưởng từ Azir ở hầu hết các chi tiết về thân hình.

Thậm chí những phần xiềng xích trên đầu của Thresh cũng được thay thế bằng những dải ruy băng đơn điệu, khiến sự đáng sợ của Thresh dường như biến mất hoàn toàn. Có lẽ Thresh sẽ phù hợp hơn với những dòng trang phục như Siêu Phẩm hay Cận Vệ Thép sẽ phù hợp hơn khi hắn sẽ vừa dung hòa được yếu tố công nghệ và sự tàn bạo sẵn có của mình.

Anivia Sương Đen

Một trong những mức giá khó hiểu nhất trong các skin đã từng tồn tại chính là Anivia Sương Đen. Nếu như bạn là một người chơi Anivia nhiều sẽ có không ít người đồng ý rằng ngay cả chính những skin Sử Thi như Anivia hay đặc biệt là Anivia Tiên Hạc Giấy sẽ chắc chắn có chung quan điểm Riot có vẻ đang bị loạn trong cách đánh giá cũng như định giá một trang phục. 

Anivia Sương Đen gần như chỉ thay đổi một chút về mặt thiết kế so với Anivia Mặc Định và mang một màu sắc rất giống với màu chân băng của Freljord. Đó là tất cả những gì Anivia Sương Đen mang lại trong khi nhìn vào trang phục Sử Thi Tiên Hạc Giấy chúng ta sẽ lập tức nhận thấy được sự khác biệt về màu sắc thiết kế cũng như hiệu ứng bộ kỹ năng được thực hiện rất công phu. Có lẽ điều bào chữa duy nhất cho mức định giá 290 Rp này đến từ việc Anivia Sương Đen đã được thiết kế từ những năm 2013 mà thôi.

Leblanc Quán Quân

Đến với trang phục CKTG năm nay chúng ta vinh dự được chào đón sự xuất hiện của Leblanc Quán Quân. Nếu như trong vài năm trước dòng skin quán quân với những Kha’zix hay Riven đã tạo được chỗ đứng trong người hâm mộ thì Leblanc Quán Quân năm nay lại không đạt được kỳ vọng.

Có thể bạn muốn xem thêm: Top 10 mẫu tướng mà game thủ LMHT muốn hóa thân vào nhất

Phải thừa nhận rằng người thiết kế Leblanc đã làm quá tốt trong việc đem tới một hiệu ứng biến về dạng sân khấu cực bắt mắt với hình ảnh chiếc cúp CKTG được làm nổi bật. Thế nhưng điểm trừ lớn nhất nằm ở chỗ được thêm vào quá nhiều với những chi tiết áo choàng tàng hình hay những vòng cổ khiến cho Leblanc Quán Quân không còn giữ được sự nguyên bản vốn có. Bên cạnh đó, mái tóc trứ danh của Leblanc cũng bị cắt mái khiến cho vẻ thướt tha của cô vơi đi ít nhiều. Tuy nhiên tựu chung lại đây vẫn là một trang phục không quá tồi với một mức giá từ 250RP trở lên để có thể sở hữu.

Vậy theo bạn còn trang phục nào trong LMHT đắt nhưng bị chê thậm tệ nữa không? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2607 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày