Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: TOP 8 vị tướng đang rất cần một đợt làm lại nếu không muốn trở thành “đồ cổ”

LMHT: TOP 8 vị tướng đang rất cần một đợt làm lại nếu không muốn trở thành “đồ cổ”

Team XemGame | 20/12/2019 15:41

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong LMHT hiện tại đang có rất nhiều tướng với bộ kỹ năng quá cũ kỹ cần được “phẫu thuật thẩm mỹ” ngay và luôn nếu không sẽ trở thành đồ cổ mất thôi.

Những lần làm lại bộ kĩ năng của các vị tướng như Akali, AAtrox hay mới đây nhất là Pantheon khiến cho những vị tướng này gần như được sống lại thời hoàng kim và trở thành Hot-pick trong một khoảng thời gian dài. Hôm nay hãy cùng Xemgame.com bon mình tìm hiểu những vị tướng đang cần sự giúp đỡ đến từ Riot vì bộ kĩ năng đã quá cũ kĩ và rất cần một đợt comeback hoành tráng trong tương lai. Trong danh sách này sẽ không có những cái tên như Fiddlestick, Volibear hay Shyvana vì Riot Games đã có kế hoạch làm lại chúng trong tương lai gần.

Rammus

Đứng đầu danh sách những vị tướng đang cần gấp một đợt chỉnh sửa chính là Tê Tê Gai Rammus. Mặc dù ở phiên bản 9.10, vị tướng này đã sở hữu tỉ lệ thắng và tỉ lệ cấm chọn cực cao thế nhưng bộ kĩ năng của tên Tê Tê này gần như đã quá lỗi thời và không có bất kì chỉnh sửa nào ngoài update hình ảnh kể từ khi ra mắt. 

Lối chơi quá đơn điệu của Rammus cũng như sự ù lì, cục mịch của vị tướng này đang khiến hắn mất dần vị thế của mình trên Đấu Trường Công Lý. Về cơ bản, Rammus vẫn nổi tiếng là một vị tướng cực kì dễ chơi và làm quen, thế nhưng sự dễ chơi và chỉ chăm chăm lao vào giao tranh sau đó bật tất cả các nút khiến cho cả những game thủ rank thấp cũng không còn quá mặn mà với vị tướng này. Lối thoát dành cho Rammus hiện tại sẽ chỉ có một, đó là Rework theo hướng một vị tướng ăn cỏ với việc thay đổi 3 kĩ năng Q, E, R. Việc giữ lại chiêu W – Vỏ Gai là cần thiết vì đây chính là một trong điểm nổi bật cần được bảo tồn của Rammus trong trò chơi. 

Singed

Đã qua rồi cái thời mà những vị tướng còn ngây thơ đuổi theo tên Bác Học Điên này khi hắn rải độc từ mùa 3 – những thời điểm đầu của LMHT. Người chơi giờ đây không còn lao theo hắn một cách điên dại nữa, thêm vào đó việc những vị tướng cơ động với hàng loạt các công cụ tiếp cận như Choáng, Hất Tung và Trói Chân đủ khiến cho hắn chết đứng ngay khi combat chỉ vừa có dấu hiệu bắt đầu.

Việc quá phụ thuộc vào chiêu Q để gây sát thương khi không có bất kì công cụ nào để tiếp cận cũng là một điểm trừ của vị tướng này. Đây cũng là một nhược điểm chí tử khiến cho gã ta không còn được bén mảng ở các giải đấu lớn, nhỏ và chỉ nhen nhóm xuất hiện lại ở xếp hạng trong tay một vài người chơi boy one champ. Điều cần làm nhất ngay lúc này là Riot nên điều chỉnh sao cho lối chơi của Singed không còn dễ đoán và bắt bài như trước. Bên cạnh đó, để cạnh tranh với những ngôi sao đường trên như Mordekaiser hay Renekton hiện tại, Riot cần cho hắn một thứ gì đó thật khác biệt giống như điều mà nhà phát hành đã làm với Pantheon.

Zilean

Cái tên tiếp theo chính là người giám hộ thời gian Zilean – một vị tướng đã quá cũ kỹ và lỗi thời trong LMHT. Xuất hiện từ mùa 5, Zilean được xem như một trong những vị tướng mới lạ thời điểm đó khi cho phép tích trữ kinh nghiệm và buff cho một vị tướng chủ lực. Không những vậy, chiêu cuối của gã râu trắng này còn là một trong những công cụ chống sát thủ tốt nhất, khi có thể giúp đồng đội hoặc chính mình hồi sinh khi vừa nằm xuống.

Thế nhưng thời gian dần trôi qua và lớp tướng sát thủ giờ đã không còn thống trị ở đường giữa như bọn chúng đã từng. Zilean với chất tướng quá phụ thuộc vào sát thương của Q không còn đất diễn vì tất cả những vị tướng đường giữa hiện tại đều là những ông vua bay nhảy được Riot trang bị những chiêu thức cơ động đến tận răng. Và một chiêu cuối hồi sinh của mình không làm cho Zilean cùng đồng đội ở đường giữa và đường dưới an toàn chút nào dù có đứng trong trụ đi chăng nữa.

Tất cả những điểm mạnh còn lại của lão ta chỉ còn nằm ở việc phòng thủ tốt khi về late và có thể giúp những người chơi chủ lực đạt được cấp độ cao hơn. Vả lại trong đợt đại trùng tu hoạt ảnh bộ kỹ năng, Zilean lại một lần nữa vắng mặt vì thế ông già lớn tuổi nhất của LMHT cần được ưu ái để có một ngoại hình cũng như bộ kĩ năng tươi sáng hơn.

Udyr

Có số phận may mắn hơn Zilean một chút đó là Udyr khi vị tướng này đã thoát kiếp con ghẻ của LMHT sau hơn vài năm không có bất kỳ skin mới nào. Ngoài ra vị tướng này còn được tinh chỉnh ở bản 9.13 về việc có thể dồn điểm vào 3 kĩ năng chính khi có thêm ô cấp 6 và được tăng khi đạt cấp 16. Mặc dù những thay đổi này nhắm vào Udyr là một thay đổi tích cực, khi giúp hắn ta có thể linh hoạt trong việc thay đổi lối chơi, tuy nhiên điểm yếu cổ hữu của tên võ sư này thì vẫn còn nguyên.

Thứ nhất khả năng solo tay đôi cực mạnh, thế nhưng vào combat lại phế toàn tập khi tỏ ra tù tội trong các bước di chuyển và tiếp cận mục tiêu. Mặc dù được buff nhẹ lượng tốc độ di chuyển bản 9.13 thế nhưng ngoại trừ tốc biến để dồn cứng mục tiêu, thì không ai đứng yên cho tên này lao vào cả. Thứ hai chính là chiêu thức khống chế hiện tại của các vị tướng mới và cũ đều đầy đủ, điều này càng khiến cho chất tướng tù tội như Udyr trở thành phế phẩm nếu như bị chôn chân ngay khi combat nổ ra. 

Nếu muốn hồi sinh Udyr trở lại trong xếp hạng, ít nhất  Riot cần cho hắn ta một chiêu cuối giống như Olaf để hắn có thể tự tin tay đôi hoặc kèm một chủ lực nào đó. Nếu không dù có ra thêm một skin Huyền Thoại thì cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới tên võ sư này cả.

VI

Có thể bạn chưa biết, Vi là một trong những vị tướng sơ khai từ thời 2013 – thời điểm mà LMHT vừa du nhập vào Việt Nam và sự thay đổi của cô trong khoảng 6 năm trời ròng rã chính là nội tại phá giáp W của mình. Cô nàng cảnh sát trưởng này vẫn chưa có một đợt chỉnh sửa bộ chiêu thức nào kể từ khi đó trong khi những hậu bối của cô như Irelia hay AAtrox gần như đã lên thớt và được đại phẫu rất rất nhiều lần.

Hiện tại cô nàng này vẫn là một trong những vị tướng có độ cơ động cũng như khống chế khá ổn nhưng với một LMHT đầy tính mới mẻ cũng như các combo ảo diệu của những vị tướng khác nhau, Vi bỗng trở nên lọt thỏm và chẳng một ai thèm ngó ngàng tới. Lần gần nhất cô nàng cảnh binh này xuất hiện là trong trận đấu với Phong Vũ Buffalo 2018 và mặc dù gây được bất ngờ, lối chơi của cô nàng này nhanh chóng bị khắc chế ngay sau đó. VI hiện tại không chỉ cần một cuộc đại phẫu về kỹ năng mà cần một cuộc phẫu thuật về mặt hình ảnh vì ngoại hình hiện tại của VI chẳng khác gì một tên đàn ông nhuộm tóc màu hồng cả.

Annie, Anivia

Cũng giống như trường hợp của VI, đây là hai vị tướng đã quá lâu chưa được Riot đụng tới cũng như chỉnh sửa về bộ kĩ năng. Cả 2 đều gặp những vấn đề chung của những pháp sư cũ đó là quá tù cũng như thiếu độ cơ động. Gần như không có một chiêu thức nào để trốn chạy khỏi những vị tướng lao vào giao tranh có độ cơ động cao. Annie cũng như Anivia đều chỉ có cách sử dụng choáng để có thể ngăn chặn đối phương. Thế nhưng đây cũng lại là nhược điểm khi Annie phải dùng 4 lần kĩ năng mới có thể tích một cú choáng, còn Anivia lại chỉ sở hữu một quả cầu băng có tốc độ bay rất chậm rất dễ counter. 

Ngoài ra, sát thương của cả Anivia lẫn Annie đều phụ thuộc quá nhiều vào chiêu cuối trong khi chính chiêu thức của họ lại không hề hiệu quả. Anivia có thể tạo một cơn bão tuyết thế nhưng tầm thi triển lại quá ngắn khiến cô luôn trong tình thế nguy hiểm. Tương tự như Annie khi cô nàng này sẽ không thể tiếp cận mục tiêu để tung một chú gấu Tibbers đúng mục tiêu mà không đặt mình vào tình thế nguy hiểm phải đối mặt với cả 5 tên vai u thịt bắp team địch. Ngoài sự lỗi thời về bộ kĩ năng cả 2 cũng sở hữu ngoại hình cũng như cốt truyện không mấy hấp dẫn với các fan hâm mộ. Vì tất cả những điều trên 2 vị tướng của chúng ta rất cần Riot rộng lòng để có thể trở thành những hot-pick như các hậu bối Irelia hay AAtrox đã được tận hưởng.

Kog’maw

Về cơ bản thì Kog’maw vẫn còn khá khẩm hơn rất nhiều so với các tướng ở phiên bản trên vì tên Sâu Bướm này đã trải qua thời hoàng kim của mình cách đây 2 phiên bản. Ở mùa 7, mùa của những xạ thủ chí mạng Kog’maw đã có một thời đại hoàng kim khi luôn là xạ thủ top đầu. 

Thế nhưng hiện tại lại có phần phũ phàng khi tên Hư Không này lại là một xạ thủ khá lỗi thời trong số các xạ thủ chí mạng hiện tại. Ngưỡng sức mạnh đến quá trễ, cũng như việc bộ chiêu thức không gây được sát thương nhiều ở giai đoạn đầu khiến cho Kog’maw dần tụt lại khỏi Đấu Trường Công Lý. Thêm vào đó, Kog’maw là một trong những xạ thủ dựa rất nhiều vào hỗ trợ của mình và cũng thuộc dạng những vị tướng khá tù ở thời điểm hiện tại. 

Với sự nổi lên của các thế lực xạ thủ có độ cơ động khả năng trốn chạy cao và sát thương lớn, chú sâu bướm của chúng ta nhanh chóng trở nên bị lép vế và chẳng khác gì một miếng mồi ngon để rừng, những tên sát thủ đường giữa dòm ngó. Cũng chính vì những đặc điểm trên, hiện tại Kog’maw đang dẫn đầu từ dưới lên về tỉ lệ thắng cũng như tỉ lệ chọn cho vị trí đường dưới và rất cần một sự cứu vớt đến từ Riot.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày