Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: TOP 9 vị tướng không thể sống nổi nếu thiếu chiêu cuối

LMHT: TOP 9 vị tướng không thể sống nổi nếu thiếu chiêu cuối

Team XemGame | 15/12/2020 14:15

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong LMHT có không ít vị tướng coi chiêu cuối là mạng sống và là thứ định hình cả bộ kỹ năng, nếu thiếu nó thì chắc chắn sẽ phế toàn tập.

Đối với các vị tướng LMHT, kỹ năng là thứ vô cùng quan trọng khi nó chính là công cụ để định hình lối chơi của một vị tướng. Tuy có không ít những vị tướng không có chiêu cuối vẫn có thể sống tốt thế nhưng ngược lại cũng có rất nhiều những vị tướng coi chiêu cuối là mạng sống và là thứ định hình cả bộ kỹ năng. Vậy hôm nay hãy cùng Xemgame.com bọn mình tìm hiểu top những vị tướng coi chiêu cuối là chân lý và sẽ trở nên cực phế khi mất chúng.

Malphite

Cái tên đầu tiên chắc hẳn là cái tên dễ đoán nhất và xuất hiện ngay trong đầu của mỗi người khi nhắc về chiêu cuối. Điều này rất dễ hiểu vì Malphite từ lâu đã là một trong những vị tướng sở hữu chiêu cuối xịn nhất trong LMHT. Chỉ cần một cú Không Thể Cản Phá trúng từ 3 thành viên trở lên, Malphite đã tạo được tiền đề cho một pha wombo combo và gần như một tay đem về chiến thắng cho pha giao tranh đó.

Mất đi chiêu cuối, Malphite với chất tướng đã kém cơ động sẽ càng thêm tù tội nặng nề. Với việc không có những chiêu thức dạng lướt, Malphite chỉ có thể đứng từ xa và cấu rỉa đối phương bằng những pha cấu rỉa khá ít tác dụng trong giai đoạn sau. Hắn cũng sẽ trở thành một bao cát di động để test sát thương mà không có bất kỳ sự đe dọa nào đến đối phương. Chính vì lẽ đó, Không thể cản phá có lẽ vẫn là không thể thay thế trong LMHT.

Cho’Gath

Nếu như Malphite vẫn còn có thể trở thành bao cát di động khi còn khả năng tăng giáp từ W và nội tại, thì Cho’Gaththậm chí còn không thể trở thành một tanker nếu mất đi chiêu cuối. Như các bạn đã biết, Cho’gath là một thuần đỡ đòn nổi tiếng bởi lượng máu cùng kích thước khủng nhất bản đồ mà không một vị tướng nào của LMHT có thể so bì. Ngoài khả năng gây một lượng lớn sát thương chuẩn, Cho’Gath còn được nhận hàng trăm máu tối đa vĩnh viễn và có thể tích stack vô hạn khi tiêu diệt tướng địch.

Cộng thêm với những trang bị tăng cường khả năng phòng thủ, chất tướng của Cho’gath sẽ trở nên cực kỳ cứng cáp với hàng tấn máu cùng giáp không thể xuyên thủng. Thế nhưng nếu mất đi chiêu cuối, Cho’gath sẽ chỉ có thể lên những trang bị tăng chống chịu với một lượng máu không quá ấn tượng và rất dễ bị bắt nạt ở giai đoạn về sau, khi bộ chiêu thức của vị tướng này là không quá đặc sắc.

Dr.Mundo

Trong LMHT, số lượng tướng tương tác bộ kỹ năng của mình với phần trăm máu của bản thân là rất ít. Bù đắp cho điều đó Riot cũng không quên trả lại những kỹ năng có khả năng hồi lại phần máu đã mất thậm chí là nhiều hơn như Q của Vladimir. Dr. Mundo cũng không phải là ngoại lệ, cả Q và W hai chiêu thức gây sát thương chính của Mundo đều lấy đi của hắn một lượng máu và thậm chí W còn tiêu hao phần trăm máu của Mundo theo thời gian.

Nếu như không có chiêu cuối Máu Điên có khả năng hồi máu mạnh mẽ, Mundo sẽ rất dễ đuối từ cả giao tranh lẫn giai đoạn đi đường khi không chỉ nhận sát thương từ đối thủ mà còn tự đốt máu của bản thân theo thời gian. Vì vậy mặc dù, chiêu Q cũng hoàn trả cho Mundo một lượng máu nhỏ, thế nhưng nó vẫn không thấm tháp gì so với Máu Điên của tên cuồng nhân xứ Zaun này. 

Tryndamere

Là một vị tướng đại diện cho những gương mặt cộm cán tạo ra LMHT. Tryndamere cũng sở hữu một chiêu cuối cực xịn mang tên Từ chối Tử Thần khi chiêu thức này gần như bỏ qua mọi hiệu ứng khống chế bất lợi và hầu hết không có chiêu thức nào trong Liên Minh có thể ngăn cản Tryn kích hoạt được nó. Chính nhờ sức mạnh phụ thuộc phần lớn vào chiêu cuối  mà Tryndamere được mệnh danh là ông hoàng 5 giây trong LMHT.

Điều này có vẻ khá dễ hiểu khi mà Tryndamere trong giao tranh sẽ gần như mất đi 50% sức mạnh nếu không có chiêu cuối trong tay. Cho dù bạn có lên bao nhiêu phần trăm hút máu đi chăng nữa thì Từ Chối Tử Thần vẫn không thể so bì khi không những giúp hắn bất tử để băm bổ vào đội hình mà còn giúp hắn có đầy thanh nộ và tăng tỉ lệ chí mạng vốn là thế mạnh của mình. 

Shaco

Một trong những vị tướng đi rừng bị ghét nhất trong LMHT và cũng sở hữu khả năng hack não hơn cả Tề Thiên Đại Thánh không ai khác ngoài tên Hề Quỷ Shaco. Đúng với tên gọi của mình, Shaco có thể khiến cho người chơi phải mất đi tốc biến hoặc tất cả những chiêu thức quan trọng chỉ bằng một cái bóng giả của chiêu cuối. Đặc biệt hơn nữa, Phân Thân của Shaco là chiêu thức duy nhất mà một vị tướng có thể điều khiển chiếc bóng của chính mình theo một cách tự nhiên nhất khi có thể thoải mái di chuyển theo điều khiển của người chơi.

Mặc dù chính Shaco cũng có những chiêu thức cơ động có khả năng kết liễu mục tiêu tốt như Lừa Gạt hay Dao Độc. Thế nhưng tất nhiên chiêu cuối vẫn là thứ gì đó không thể thay thế đặc biệt là trong giao tranh, khi luợng máu của một sát thủ luôn phải luồn lách vào sâu trong đội hình địch giống như Shaco là khá khiêm tốn để có thể sống sót nếu không có chiêu cuối để đánh lạc hướng đối phương.

Có thể bạn muốn xem: Top 8 vị tướng là thế hệ mới của mỗi vùng đất trong LMHT

Pyke

Là một vị tướng có lối chơi phụ thuộc phần lớn vào chiêu cuối và cũng là cái tên sát thủ đầu tiên đảm nhận vai trò hỗ trợ cho xạ thủ. Pyke đã có những ngày tháng hết sức tươi đẹp trong cả môi trường xếp hạng lẫn chuyên nghiệp ở tất cả các vai trò trừ xạ thủ. Với khả năng kết liễu mục tiêu và chia tiền thưởng cho đồng đội, Pyke có thể trở nên giàu sụ ở giai đoạn giữa trận với lượng trang bị vượt trội nhờ vào lượng tiền KS của mình. Không những thế không giống những sát thủ khác như Zed phải căn chỉnh phi tiêu hay Akali phải có bom khói mới có thể tự tin lao vào, Pyke chỉ cần chờ cho con mồi thấp máu và kết liễu chính xác là hoàn thành nhiệm vụ.

Vì vậy dễ thấy lối chơi của Pyke phụ thuộc hầu hết vào khả năng dùng chính xác chiêu cuối còn hơn cả khả năng kéo trúng của hắn ta. Chính vì thế nếu như mất đi chiêu cuối của mình, Pyke thậm chí sẽ mất đi sự đáng sợ của một sát thủ và cũng không thể trở thành một vị tướng đỡ đòn như Blitzcrank hay Nautilus khi hắn không thể tăng máu tối đa từ mọi nguồn trong trò chơi.

Fiddlesticks

Fiddlesticks là một vị tướng phụ thuộc vào chiêu cuối rất nhiều, điều này là không thể bàn cãi dù trước hay sau khi được làm lại. Kể cả khi lối chơi Fiddlestick siêu tank siêu thấm hút lên ngôi thì chiêu cuối của Fiddlesticks vẫn là một thứ gì đó không thể thay thế khi trở thành một công cụ giúp cho chất tướng như Fiddlesticks có thể lao vào giữa đội hình địch và gây sát thương kèm hiệu ứng tốt nhất.

Nếu để so sánh, Bão Quạ của hắn còn quan trọng ngang ngửa với Không Thể Cản Phá của Malphite khi cả 2 vị tướng này đều thiếu công cụ để tiếp cận giao tranh nếu như chỉ có những kỹ năng của mình. Vì vậy, sẽ thật khó nếu tước đoạt đi Bão Quạ và đó cũng chính là lý do chiêu thức này vẫn được giữ nguyên sau khi vị tướng này được làm lại.

Ivern

Là vị tướng đi rừng độc dị và lạ nhất trong LMHT và cũng là vị tướng đi rừng ít sát thương nhất trong trò chơi. Ivern – Thụ Thần Thân Thiện đúng như tên gọi thân thiện đến nỗi không sở hữu quá nhiều chiêu thức gây sát thương lên đối thủ. Cả 3 chiêu thức ở giai đoạn đầu của Ivern đều là những chiêu thức mang tính hỗ trợ cho đồng đội nhiều hơn với khả năng trói chân, buff giáp hay tạo bụi cỏ.

Lên đến cấp 6, Ivern mới có thể triệu hồi thành công người đá Daisy của mình để giúp sức. Không giống như Tibber của Annie có thể có hoặc không trong giao tranh, sức mạnh của Ivern gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Daisy. Người đá này sẽ vừa gây sát thương vừa che chắn sát thương cho Ivern cũng như hất tung mục tiêu giúp đồng đội combo dễ dàng hơn. Nếu không có Daisy, khả năng giao tranh của Ivern gần như bằng không và khiến vị tướng này chỉ có thể đi loanh quanh và cho thấy ưu điểm dọn rừng nhanh của mình mà thôi.

Các vị tướng hóa hình

Những cái tên cuối cùng thế nhưng lại là một phần rất quan trọng trong LMHT chính là những vị tướng hóa hình và biến dạng. Với những vị tướng như Shyvana, Jayce, Elise, Nidalee chiêu cuối luôn là công cụ được trao cho ngay từ khi trận đấu bắt đầu. Điều này đã phần nào cho thấy được tầm quan trọng của chiêu cuối đến với lối chơi chung của nhóm tướng này.

Không có các chiêu thức để chuyển dạng, các vị tướng hóa hình sẽ vô cùng thiệt thòi khi bộ combo sẽ giảm hiệu quả đi một nửa. Không những vậy, một lối chơi của các vị tướng như Shyvana sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng khi không thể thực hiện những pha E Hơi Thở Rồng Thiêng nếu lên đồ theo hướng SMPT. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ thấy những vị tướng hóa hình cần chiêu cuối và không thể sống thiếu nó đến mức nào trong LMHT.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày