Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Top 9 ý tưởng LMHT điên rồ nếu bạn trở thành nhân viên cấp cao của Riot Games

Top 9 ý tưởng LMHT điên rồ nếu bạn trở thành nhân viên cấp cao của Riot Games

Team XemGame | 24/11/2021 14:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Cộng đồng LMHT đã có những sáng kiến khá thú vị để thay đổi LMHT nểu trở thành một nhân viên trong đội ngũ của Riot.

Người chơi LMHT luôn nổi tiếng với sự sáng tạo và trí thông minh trong rất nhiều tình huống. Bằng chứng chính là việc đội ngũ cân bằng game luôn phải làm việc không ngừng để đưa ra những bản nerf khi các lối chơi dị nào đó nhen nhóm xuất hiện.  

Tuy nhiên đây vẫn chỉ là những người chơi và họ không thể can thiệp vào việc đưa ra ý tưởng vận hành trò chơi. Mới đây, một vài game thủ cũng có những ý tưởng điên rồ nhưng vô cùng thú vị góp phần vào việc đổi mới LMHT được rất nhiều người chơi đồng tình. 

Tạo một siêu máy chủ của những nhà vô địch

Rank hay chế độ xếp hạng là một chế độ chơi vô cùng khắc nghiệt nơi mọi người đều mong muốn giành chiến thắng trước đối thủ của mình. Bất kể là ai cũng đều không muốn là người thua cuộc chính vì lẽ đó xếp hạng luôn lấy đi rất nhiều thời gian của người chơi để có thể leo lên những bậc xếp hạng mà mình mong muốn. 

Mặc dù càng lên cao mức độ khốc liệt sẽ càng tăng nhưng nếu có một rank chỉ tập hợp top những người chơi xếp hạng cao nhất trong tất cả các server thì đây chắc hẳn sẽ là một nơi cực kỳ đáng mong chờ. Dù hiện tại rank Hàn cũng đã được coi là một nơi tương tự khi mà hầu hết các thành viên của các đội tuyển chuyên nghiệp đều tụ hội thế nhưng vẫn còn có những bất cập nhất định. Thế nên nếu Riot đủ sức tạo ra một đấu trường chỉ dành cho những người vô địch, đây sẽ là một siêu máy chủ rất đáng mong chờ trong trò chơi thu hút được cực nhiều sự chú ý. 

Xoá Yasuo 

Một trong những ý tưởng bất khả thi nhất thế nhưng ý tưởng xoá Yasuo lại là một ý tưởng được nhiều người bầu chọn nhất. Thế mới nói dù có được yêu ghét ra sao hay có bao nhiêu tướng mới được ra mắt, Yasuo vẫn luôn là một vị tướng nổi tiếng nhất trong LMHT và luôn được nhắc đến dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Xét về động cơ có lẽ người chơi trên toàn thế giới không ai là không một lần ăn ngập hành đến từ quốc tướng Yasuo, hay bất lực nhìn Yasuo team mình dẹo dặt lao vào giao tranh bằng R và bị hạ gục một các cực kỳ dễ dàng. Tuy vậy việc xóa một vị tướng có thể chỉ khiến bạn đỡ ức chế trong một khoảng thời gian nhưng rồi nỗi nhớ nhung anh chàng kiếm sĩ siêu lãng tử này sẽ khiến bạn hối hận bởi dù thế nào đi nữa thì Yasuo cũng là ký ức tuổi thơ của rất nhiều người chơi LMHT. Đồng thời đây cũng là lý do mà không ít game thủ gắn bó với LMHT cho đến tận thời điểm hiện tại. 

Ngưng làm tướng mới và chuyển qua làm phim 

Một tương lai không xa của Riot khi mọi game thủ đều ủng hộ việc ra mắt thêm phim mới cho LMHT. Có thể thấy dù tác phẩm mới nhất về cuộc chiến giữa Viego và Runeterra không được quá nhiều lời phê bình tích cực thế nhưng nhìn lại cả một chặng đường làm các cinematic của Riot, chúng ta phải thừa nhận rằng họ đã thực sự thành công khi tạo dựng nên một vũ trụ đồ sộ của riêng mình với chỉ những vùng đất trong Runeterra. 

Giờ đây khi vũ trụ cũng như cốt truyện của các tuyến nhân vật đã được mở rộng thì Riot hoàn toàn có thể ngưng hoặc làm chậm tiến trình ra mắt tướng mới và tập trung khai thác những trận chiến tiếp theo với một thời lượng dài hơi hơn. Với hàng tá cốt truyện có chiều sâu của hàng trăm vị tướng khác nhau, chưa tính những vũ trụ skin, Riot không chỉ có thể tạo ra những thước phim về những biệt đội báo thù mà còn khuấy động một cuộc chiến đa vũ trụ như những gì Marvel đã làm với phase 2. Mong rằng với sự thành công của Arcane, Riot sẽ nghiêm túc xem xét về vấn đề này trong tương lai không xa. 

Thêm phép bổ trợ mới  

Có thể nói LMHT đã phát triển được hơn 10 năm với số lượng tướng mới luôn không ngừng tăng lên theo các năm. Trang bị cũng như rồng cũng không nằm ngoại lệ khi giờ đây chúng đã trở nên cực kỳ đa dạng về số lượng và mỗi thứ có một công dụng riêng. Thế nhưng có một thứ lại từ từ thu hẹp chính là phép bổ trợ khi quay đi quẩn lại người chơi vẫn chỉ có bấy nhiêu lựa chọn trong trận đấu của mình. 

Điều này có thể lý giải bằng việc nếu có thêm những phép bổ trợ mới thì biến số trong trận đấu sẽ càng trở nên khó lường và đôi khi sẽ gây thêm rất nhiều áp lực cho đội ngũ cân bằng game. Thế nhưng, phải thừa nhận nếu có thêm dù chỉ một phép bổ trợ mới thôi cũng khiến cho mùa giải trở nên vô cùng thú vị với một biến số mới trong trận đấu và giải đấu. 

Khoá nick trẻ trâu trong 1 server 

Cùng với việc đem những người chơi rank cao nhất trong server được hoạt động trong một siêu máy chủ thì hành động ngược lại dành cho những game thủ toxic cũng rất được người chơi ủng hộ. Có thể nói thì vấn nạn gặp trẻ trâu trong trận đấu hay những người chơi toxic vẫn luôn là một vấn nạn nhức nhối và khiến cho số lượng người chơi giảm dần vì quá chán nản. 

Không những vậy, việc những hành động cấm chat all cũng cho thấy hệ thống tố cáo không thực sự hoạt động hiệu quả mà chỉ tồn tại cho có. Chính vì lẽ đó, người chơi luôn mong muốn Riot có thể chung tay cho người chơi đạt được 3 lần tố cáo liên tiếp hay có những hành vi phá game, afk thường xuyên có thể “ra đảo” theo đúng nghĩa đen và mở những đợt ân xá để có thể quay lại server chính thống. Việc này mặc dù khó thế nhưng chắc chắn sẽ đẩy lùi được vấn nạn của trẻ trâu lộng hành quá nhiều trong trò chơi. 

Ra thêm nhiều map sự kiện 

Nếu như là những người chơi lâu năm thì chắc chắn có lẽ các map sự kiện đã là một trong những món ăn tình thần được coi là kỷ niệm khi Riot luôn liên tục ra mắt khi có một dòng skin mới muốn ra mắt. Thế nhưng trong những năm gần đây, việc ra mắt ĐTCL kèm với đó là các tướng mới ra liên tục đã gần như vắt kiệt nguồn nhân lực của đội ngũ.  

Vì vậy dù được người chơi ủng hộ và tha thiết cầu mong thì Riot vẫn không làm thêm những map sự kiện như trước mà thay vào đó là những chế độ chơi khá nhẵn mặt. Chính vì lẽ đó, có khá nhiều người chơi bày tỏ quan điểm rằng nếu họ là một nhân viên cấp cao thì các map sự kiện oanh liệt một thời sẽ được mở lại dù đây không phải nguồn thu chính của nhà phát hành. 

Có thể bạn muốn xem thêm: LMHT: Doinb tiết lộ Uzi chuẩn bị tái xuất, kết hợp cùng Crisp ở BLG

Nâng vòng 1 của Jinx 

Có thể nói dù được coi là cô nàng lép nhất LMHT thế nhưng Jinx vẫn luôn là một cái gì đó rất thu hút dù tất cả vòng 1 của các vị tướng khác đều trong tình trạng điện nước đầy đủ. Việc này có lẽ vì tính cách cũng như khuôn mặt rất ngổ ngáo của một cô gái như Jinx luôn có một cái gì đó rất cuốn hút. 

Vì thế nhiều người chỉ mong rằng cô nàng sẽ có một vòng 1 đồ sộ hơn để trở thành một hình mẫu hoàn hảo như Ahri hay Miss Fortune. Thế nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước và không dễ để thay đổi ngoại hình của một vị tướng đặc biệt khi hình tượng hotgirl hai lưng của Jinx đã khiến cho cô trở thành một nữ nhân đặc biệt trong một dàn hậu cung với đầy đủ các “tâm hồn to tròn” của LMHT. 

Thêm tính năng kết hôn 

Tính năng kết hôn có lẽ đã quá quen thuộc trong các tựa game nhập vai hay game nhảy nhót nơi các loại “cẩu lương” được ban phát thông qua đám cưới cũng như các hành động thân mật. Trong LMHT dù tồn tại rất rất nhiều cặp đôi quen nhau trong game và thành đôi trong cuộc sống ngoài đời thế nhưng Riot vẫn không và sẽ không thêm tính năng này dù người chơi có đồng tình hay không.  

Bởi một tựa game đặt nặng tính chiến thuật cũng như là một dòng game được hướng đến cho phái nam là chính thì tính năng kết hôn sẽ không thực sự được để tâm và cũng không tác động đến trận đấu. Vì vậy dù là một ý tưởng rất thú vị và đã được các tựa game khác biến thành hiện thực từ rất lâu thế nhưng ý tưởng này vẫn rất khó có thể trở thành sự thật trong LMHT trong tương lai. 

Thêm góc nhìn thứ nhất 

Góc nhìn thứ nhất hay còn gọi là FPS đã không còn là một điều gì quá xa lạ bởi người chơi đã quá quen thuộc với những tựa game như PUBG hay mới đây nhất là Valorant đã định hình thói quen người chơi với góc nhìn thứ nhất. Mặc dù tựa game LMHT luôn là một nơi đề cao tính chiến thuật và góc nhìn rộng chính là chân lý để có những pha xử lý cũng như bao quát bản đồ.  

Thế nhưng nếu có thể được thì việc thêm những góc nhìn mới như góc nhìn thứ nhất hay góc nhìn thứ 3 sẽ càng làm cho game có những trải nghiệm thú vị hơn. Đây cũng được coi là một xu hướng chung của tương lai khi gã khổng lồ Facebook đã bắt đầu quan tâm đến việc xây dựng một vũ trụ với góc nhìn thứ nhất thì việc LMHT thêm góc nhìn trong một số map khám phá nhất định sẽ tăng trải nghiệm người chơi rất nhiều. 

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày