Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Những tướng sẽ khiến bạn “hoa mắt chóng mặt” trong chế độ URF

LMHT: Những tướng sẽ khiến bạn “hoa mắt chóng mặt” trong chế độ URF

Team XemGame | 04/03/2017 11:40

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Những vị tướng sở hữu bộ kỹ năng biến ảo khôn lường dưới đây thật sự sẽ khiến bạn hoa mắt chóng mặt trong chế độ URF.

Một trong những cái vui của U.R.F là ai cũng có thể trở thành các Faker, Peanut tha hồ hack não đối thủ (tất nhiên là nếu họ có não) với những màn highlight tuyệt đỉnh thiên biến vạn hóa mãn nhãn vô cùng. Và sau đây, là danh sách những vị tướng sẽ khiến bạn mắt chữ O mồm chữ A nhất, khi thi đấu tại chế độ U.R.F

Kha’Zix

xemgame-4-3-1100-3.jpg (932×620)

Vị tướng đầu tiên trong danh sách là Kha’Zix. Khi chơi ở chế độ bình thường, có lẽ phải đợi đến cấp 11, Kha’Zix mới có thể khiến người ta đập bàn phá phím khi sử dụng hàng loạt các chiêu thức của mình trong giao tranh. Nhưng ở U.R.F thì không cần, với thời gian hồi chiêu giảm đến 80%, thì chỉ cần ở những cấp độ đầu tiên thôi, Kha’Zix cũng đã có thể bay nhảy múa lượn như “chim” khiến đối phương không biết đường nào mà lần rồi.

Chú muỗi đáng yêu nhất Liên Minh là đây chứ đâu

Katarina

xemgame-4-3-1100-4.jpg (1215×717)

Nhiều người chơi cho rằng Katarina không phải là một vị tướng phù hợp cho U.R.F. Tuy nhiên đâu phải như vậy, Katarina tại U.R.F cũng rất thú vị đó chứ, với kỹ năng E hồi chiêu cực thấp, giờ Katarina không cần phải nhảy vào những lưỡi gươm của mình mới có thể gây ra loạn trí não cho đối thủ. Bạn sẽ không thể biết cô nàng này tiếp theo sẽ làm gì, lao vào tự sát hay cho bạn lên bảng. Nếu bạn vẫn không tin Katarina trong U.R.F vô cùng thú vị thì hãy theo dõi clip dưới đây.

Pants are Dragon không feed? Thế giới đảo điên mất rồi

LeBlanc

xemgame-4-3-1100-5.jpg (1273×672)

LeBlanc là vị tướng tiếp theo trong danh sách, mặc dù ở chế độ thông thường, LeBlanc đã là một “ảo thuật gia” tài ba với những pha biến ảo khôn lường rồi, tuy nhiên khi vào chế độ U.R.F, khả năng này gần như được nhân gấp bội, bạn không chỉ có khả năng hack não đối phương, mà thậm chí còn có thể hack não chính bản thân và đồng đội mình cùng lúc khi hack não đối phương (hack não ception?). Rất nhiều người chơi sử dụng LeBlanc trong chế độ U.R.F cũng không hiểu mình đang làm gì với vị tướng này nữa, nhưng nếu với một bộ óc logic và một đôi tay “nhanh nhẹn”, chắc chắn bạn sẽ có những giây phút tuyệt vời với vị tướng này.

Hả…???

Lee Sin

xemgame-4-3-1100-6.jpg (715×500)

Tại vị trí thứ 2 chúng ta có Lee Sin. Phải nói đây là một vị tướng rất khó chơi và có khả năng bay nhảy như thần. Sóng âm vào một người, Hộ Thể vào con mắt khác, sút người thứ 3, rồi sử dụng Vô Ảnh Cước vào mục tiêu ban đầu. Hoặc Insec, hoặc vân vân… Lee Sin có thể thiên biến vạn hóa với bộ kĩ năng của mình, còn thiên biến vạn hóa đến đâu thì còn tùy thuộc vào kĩ năng của người sử dụng. Tuy nhiên hãy tin một điều, nếu một Lee Sin bậc thầy được thả vào U.R.F, thì bạn sẽ không thể không ngớt lời khen những pha thi đấu mãn nhãn của anh ta.

Hãy xem một Thách Đấu có thể làm gì với Lee Sin ở U.R.F

Zed

xemgame-4-3-1100-7.jpg (1024×585)

Cuối cùng chúng ta có Zed, khỏi phải nói nhiều về độ ảo của vị tướng này. Với Zed, bạn hoàn toàn có thể hack não đối thủ cùng lúc đó hack não chính bản thân mình trong khi đồng đội của bạn đang bị LeBlanc bên kia chiến tuyến hack não vì không hiểu LeBlanc đó đang định hack não họ hay hack não chính bản thân ả hay hack não đồng đội của ả hay chỉ đơn giản là không biết sử dụng LeBlanc.

Vạn lời nói sẽ không có giá trị bằng một lần được chứng kiến, vì vậy chúng ta hãy cùng xem Zed, ảo thế nào, trong U.R.F qua đoạn video dưới đây.

https://www.youtube.com/watch?v=9itqzw2pOgU

Tôi cá là mấy ông trong này cũng không hiểu họ đang làm gì đâu

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày