Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: TOP những sự thật thú vị về cô nàng Loli Zoe đã hơn 1100 tuổi mà bạn chưa biết

LMHT: TOP những sự thật thú vị về cô nàng Loli Zoe đã hơn 1100 tuổi mà bạn chưa biết

Team XemGame | 20/05/2020 11:03

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Mặc cho sự dễ thương đến từ ngoại hình, Zoe vẫn là một pháp sư bị ghét vì có một bộ kỹ năng ung thư nhất nhì trong LMHT

Trong LMHT, nếu như hầu hết các vị tướng thường được thiết kế với một ngoại hình bắt mắt, hầm hố hay chí ít cũng có đôi chút nguy hiểm thì vẫn còn một vị tướng dù đã hàng trăm tuổi nhưng chỉ sở hữu ngoại hình của một đứa trẻ – Zoe.

Tuy nhiên, mặc cho sự dễ thương đến từ ngoại hình, Zoe vẫn là một pháp sư bị ghét vì có một bộ kỹ năng ung thư nhất nhì trong LMHT, từng gây ức chế đến cùng cực cho biết bao người. Vì vậy, hôm nay hãy cùng với Xemgame.com bọn mình tìm hiểu rõ hơn về Zoe cũng như những sự thật thú vị về cô nàng Loli ung thư nhất trong LMHT nhé!

Thông Tin Cơ Bản Về Zoe

Zoe – vị tướng thứ 139 được ra mắt vào ngày 21/11/2017 ở Phiên bản 7.23. Người đảm nhiệm cho việc thiết kế bộ kỹ năng không ai khác chính là cha đẻ của đấng Yasuo – CertainlyT. Zoe được lồng tiếng bởi Erica Lindbeck, người cũng lồng tiếng cho Taliyah và Morgana. Cô là Thượng Nhân kế nhiệm của Thực Thể thăng hoa trên đỉnh núi Targon có tên là Myisha (một thượng nhân Hoàng Hôn từng đối đầu với bè lũ Darkin và có công lớn trong việc kết thúc cuộc chiến này.)

Mặc dù có một ngoại hình cùng tính cách cho đến giọng nói của một cô nhóc 13 tuổi thế nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Zoe đã “thọ” 1030 – 1100 tuổi. Cô cũng là vị tướng “thọ” nhất nhì trong LMHT khi có thể sánh ngang hàng với “thú cưng của cô” Rồng Vũ Trụ Aurelion Sol trong LMHT. Ngoài ra cái tên của Zoe trong tiếng Hy Lạp cũng mang lớp ý nghĩa “Life” (Sự sống), đối nghịch với “Death” (Cái chết). 

Những Nét Tiêu Biểu Trong Cốt Truyện của Zoe

Là hiện thân của sự tinh quái, trí tưởng tượng, và thay đổi, Zoe nắm giữ vai trò sứ giả vũ trụ của Targon, truyền bá những sự kiện trọng đại có thể thay đổi thế giới. Chỉ riêng sự hiện diện của cô thôi đã đủ bẻ cong thực tại, đôi khi gây ra những biến cố vô tình. Khi còn là một cô bé, Zoe đã được Thượng Nhân Hoàng Hôn chọn làm hiện thân tiếp theo của mình. Zoe vốn dĩ là là một cô gái ngây thơ, cô nàng sẽ phản ứng hết sức tự nhiên và hành động hết sức bình thường với những sự thay đổi.

Chính vì sự vô tư lự và nghịch ngợm của mình, cô đã gây ấn tượng với Thượng Nhân Hoàng Hôn và được ngài trao cho sức mạnh. Mặc dù có một nguồn sức mạnh mang lại cho cô ta khả năng thao túng thực tại và du hành đến các chiều không gian khác nhau, Zoe vẫn không quan tâm gì khác ngoài sự vui thú, cũng như hành động để có thể thỏa tính tò mò của chính mình. Chính nhờ sức mạnh được may mắn trao tặng của mình, Zoe vẫn giữ được hình hài của một đứa trẻ sau hàng ngàn năm du hành trên khắp các vũ trụ sau đó trở về Runeterra.

Mối quan hệ của Zoe với các vị tướng khác

Là sứ giả của đỉnh Targon, cô nắm rõ tất cả những Thượng Nhân, vật chủ và hiện thân của họ. Cô còn được coi là một cầu nối giữa những thực thể ngoài vũ trụ khi có mối liên hệ với rất nhiều vị tướng trong LMHT. Đầu tiên chính là Aurelion Sol – bạn thân của Zoe nhưng hắn không tin cô cho lắm. Trên thực tế, Zoe là hy vọng tốt nhất giải thoát được cho Aurelion Sol sau khi hắn bị những người Targon lợi dụng. Cô cũng có mối liên hệ với Thượng Nhân Chiến Tranh Pantheon khi chính Zoe đã bảo vệ Aurelion Sol khỏi cơn thịnh nộ của vị tướng này.

Không những vậy, tiền kiếp của Zoe – Thượng nhân Hoàng Hôn Myisha và các Thượng nhân Targon khác đã cho người phàm công cụ để giam cầm những Darkin còn lại. Do đó, những Darkin được giải thoát và hiện đang tự do, đặc biệt là Aatrox , căm ghét hầu hết mọi Thượng nhân và hiện thân của chúng, đáng chú ý nhất là Thượng nhân Hoàng Hôn Zoe.

Ngoài ra, Zoe dù là một “bà lão nghìn tuổi” thế nhưng cô lại thực sự thích Ezreal, vì vậy cô cũng xem Lux – một cô gái 18 tuổi chính là tình địch lớn nhất của mình.

Những nét thú vị đối với Zoe

Với một tiểu sử đậm chất pha trò của mình, Zoe gần như được sinh ra với vô số những nét thú vị bẩm sinh đi kèm. Đầu tiên chính là những điểm thú vị trong hoạt ảnh của vị tướng này. Khi chui ra khỏi vòng tròn thứ hai của kỹ năng Vòng Xuyên Thấu (R), Zoe sẽ liếm một que kem, que kem này cũng xuất hiện ở hoạt ảnh ctrl+1. Zoe cũng có nhiều hoạt ảnh đi bộ luân phiên khác nhau, nhưng người chơi cũng có thể chuyển đổi tới hoạt ảnh khác tức thời bằng cách sử dụng tổ hợp phím (Ctrl + 5).

Trong quá trình phát triển, Zoe được gọi bằng cái tên Mirror Mage (Pháp sư phản chiếu). Cô là vị tướng thứ hai xuất thân từ Hội kín Lunari, người đầu tiên chính là Vầng Trăng Ai Oán Diana. Ở thời điểm ra mắt, quả bóng bay của kỹ năng Bong bóng ngủ (E) sinh ra ở cả hai căn cứ Summoner’s Rift vào đầu trò chơi. Không những thế khi di chuyển, Zoe có thể tự do di chuyển mái tóc dài bất bình thường của mình nhờ Phép Thuật.

Ngoài ra, Zoe cũng là vị tướng đầu tiên trong LMHT bị người chơi ghét đến nỗi chung tay  thu thập đủ chữ ký để có thể xóa tên vị tướng này. Đây là vị tướng đầu tiên xảy ra trường hợp như trên, thế nhưng may mắn thay Zoe vẫn được Riot giữ lại và giảm sức mạnh để lấy lại sự cân bằng mà thôi.

Có thể bạn muốn xem: Top 8 vị tướng chẳng cần vũ khí nhưng cũng đủ bá đạo trong LMHT

Điểm Nhấn trong những bộ trang phục của Zoe

Zoe được lấy cảm hứng từ nhiều Kẻ Lừa Gạt trong thế giới thần thoại. Vai trò của cô giống với Hermes thời tiền Hy Lạp và những thiên thần của người Semit. Cô là vị tướng “heterochromic” đầu tiên (Không tính Lulu Độc Ác) có hai màu khác nhau, khi mắt phải của cô màu tím còn mắt trái thì màu xanh da trời.

Ở trang phục mặc định, Zoe mang theo một viên đá mặt trăng, một chiếc chuông của Bard và một chiếc chìa khóa của Fiddlestick. Cô ấy cũng có một túi nhỏ màu tím bên cạnh các đồ trang sức khác, nó rất khó nhận thấy trong ảnh bìa, nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy trong mô hình in-game.

Ngoài trang phục mặc định, Zoe còn có 3 trang phục khác đều thuộc hàng Sử Thi trở lên. Đầu tiên chính là Zoe Thần Đồng Công Nghệ, đây là trang phục được ra mắt đi kèm với Zoe mặc định trong LMHT.

Bối cảnh ảnh bìa của cô được lấy cảm hứng từ Splatoon và Blade Runner 2049. Ngoại hình của cô được lấy cảm hứng từ The classic Splatoon girl. Cô cũng có một số điểm tương đồng với Futaba Sakura trong Persona 5, người cũng được lồng tiếng bởi Erica Lindbeck.

Cũng giống như Zoe Mặc Định và những trang phục khác, cô nàng cũng có 2 màu mắt riêng biệt với hai màu xanh lá và xanh dương. Bong bóng của Kỹ năng W – Kẻ Trộm Phép có nhiều loại biểu tượng cảm xúc được dùng trong các ứng dụng nhắn tin vô cùng quen thuộc. Trong khi đó, Bóng bay từ kỹ năng W mà quân lính cầm trên tay cũng mang biểu tượng của Tệp tin rỗng trong Windows.

Khi kỹ năng Bong Bóng Ngủ được đặt, nó sẽ đọc “.EXE”, đây là phần mở rộng chương trình thực thi trên Microsoft Windows. Kẻ địch bị trúng bóng ngủ sẽ có hoạt ảnh tương tự như Màn hình xanh khi chập nguồn của máy tính. Không những thế, Sau khi chết, một screencap xuất hiện trên cơ thể của Zoe. Nó cho thấy nguyên nhân chết của cô do Nghịch Sao (Q).

Đến với Zoe Tiệc Bể Bơi, đây là trang phục có sự xuất hiện của Nami, Cua kỳ cục, Beemo, Lulu Tiệc Bể Bơi, Miss Fortune Tiệc Bể Bơi và Ziggs Tiệc Bể Bơi. Mắt của Zoe trong trang phục này cũng cũng có 2 màu riêng biệt bao gồm xanh lá và tím. Đây cũng là trang phục được ra mắt vào đúng thời điểm sinh nhật 6 tuổi của LMHT Việt Nam.

Và cuối cùng chính là Zoe Vệ Binh Tinh Tú, đây là trang phục có sự xuất hiện của Xayah và Rakan Vệ Binh Tinh Tú. Linh vật của Zoe trong trang phục này chính là Bạch Tuộc Ran, linh hồn quen thuộc của Zoe, đóng vai trò là Bong Bóng Ngủ đồng thời là Ngôi sao của Kỹ năng Q –Nghịch Sao. Ran cũng đóng vai trò là yo-yo của Zoe trong một số hoạt cảnh đi bộ. Trang phục này cũng có 2 màu mắt riêng biệt là xanh dương và tím sẫm.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày