Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: TOP những sự thật thú vị về Kai’Sa mà có thể bạn chưa từng nghe qua

LMHT: TOP những sự thật thú vị về Kai’Sa mà có thể bạn chưa từng nghe qua

Team XemGame | 26/05/2020 16:53

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Xạ Thủ được đánh giá là hoàn hảo bậc nhất trong LMHT đồng thời cũng là một trong số ít vị tướng có thể giữ được phong độ rất lâu ở lớp tướng nhiều biến động nhất LMHT không ai khác chính là Kai’Sa.

Không những thế, cô nàng Xạ Thủ ra mắt vào mùa 8 là một trong những vị tướng ưa thích của best ADC Việt Nam Slayder. Vì thế, hôm nay hãy cùng Xemgame.com bọn mình tìm hiểu top những điều thú vị về Kai’Sa mà có thể bạn chưa biết trong LMHT.

Thông tin cơ bản về Kai’Sa

Kai’Sa là vị tướng thuộc thế hệ sau vừa ra mắt tại máy chủ Việt Nam ngày 7-3-2018. Là vị tướng thứ 140/148 trong LMHT hiện nay. Mặc dù sinh sau đẻ muộn, Kai’Sa vẫn được xếp vào hàng “con cưng” trong LMHT, khi được cập nhật trang phục rất thường xuyên kể từ khi ra mắt. Là vị tướng đầu tiên trình làng trong năm 2018, Kai’Sa hiện nay mới chỉ từ 22 đến 23 tuổi tính theo cốt truyện và thời gian ra mắt.

Ngoài ra, Kai’Sa cũng là vị tướng có mối quan hệ cha con huyết thống đầu tiên trong LMHT khi cô chính là con gái ruột của Kassadin. Thế nhưng đáng tiếc thay, Hư Không đã biến đổi họ đến mức cả 2 không nhận ra nhau và hiện tại cả 2 đều chỉ có thể cảm nhận mơ hồ về sự hiện diện của đối phương. 

Những nét tiêu biểu trong cốt truyện Kai’Sa

Kai’Sa là một cô bé bình thường xuất thân từ Shurima, năm cô nàng 10 tuổi, Hư Không đã nuốt chửng ngôi làng của cô, giết chết gia đình, bạn bè cô. Bị Hư Không bắt đi khi tuổi đời còn rất nhỏ, Kai’Sa đã sống sót một cách diệu kỳ nhờ vào ý chí kiên cường và bền bỉ. Khi chiến đấu để sinh tồn, cô đã giết 1 sinh vật hư không để tự vệ, và chính lớp da phi tự nhiên của con bọ đã chết kia dính chặt lấy Kai’Sa.

Không còn cách nào khác và trong một tình huống nguy cấp, Kai’Sa đã dùng lớp vỏ kia để tự vệ và lâu dần nó trở thành lớp da thứ 2 của cô giúp cô từ một con mồi trở thành một kẻ đi săn đáng gờm, nhưng với một số người, nó đã thành điềm báo cho một tương lai họ thà không sống để chứng kiến.

Giờ đây, Kai’Sa sống giữa thế giới và Hư Không. Cô chiến đấu để ngăn Hư Không nuốt chửng Shurima và Runeterra và tìm đường trở về. Thế nhưng, dù chiến đấu bảo vệ thế giới và ngôi làng nhưng mọi người vẫn xem cô là quái vật, trở thành một nỗi ám ảnh ngay trên chính quê hương của mình – vùng đất chết Icathia.

Lời thoại và tương tác thú vị của Kai’Sa

Về phần lời thoại, Kai’Sa là vị tướng nữ duy nhất có một tông giọng đặc trưng của nam với độ trầm, khàn đặc, không những thế với hầu hết câu thoại, âm thanh mà Kai’Sa phát ra đều có sự hiện diện của lớp vỏ cộng sinh. Thoại khi được chọn: “Are you the hunter… or the prey?” (Tạm dịch: Ngươi là thợ săn… hay là con mồi?). Thoại khi bị cấm: “You wouldn’t last a day in the void.” (Tạm dịch: Ngươi không sống nổi/trụ nổi một ngày trong hư không đâu).

Bên cạnh đó mặc dù bị kẹt ở Hư Không suốt nhiều năm trời và Kai’Sa đã không lạ gì với các sinh vật ghê tởm mà vùng không gian bí ẩn này đã sản sinh ra. Thế nhưng, trong lời thoại của mình, cô ta chỉ có tương tác đặc biệt với Kha’Zix và Kog’Maw, còn các sinh vật Hư Không còn lại thì giống nhau.

Thoại đối với Kha’Zix : ” I know your tricks “, tạm dịch “Ta đã biết các mánh khóe của ngươi”. Điều này chứng tỏ có thể Kai’Sa đã từng chiến đấu với Bọ Ngựa Hư Không trước đây khi hắn “lạc trôi” sang Runeterra và gây thù kết oán với Rengar. Ngược lại với Kha’Zix, dù ở Hư Không suốt nhiều năm, có vẻ như Kai’Sa vẫn chưa nhìn thấy một sinh vật nào giống Kog’Maw cả.

Cô ta khá ngạc nhiên và kinh tởm khi nhìn thấy Kog’Maw và phải thốt lên rằng “What are you?” tạm dịch Người là thứ quái gì vậy. Điều này làm dấy lên một nghi ngờ về nguồn gốc của Kog’Maw, liệu nó có phải là một sinh vật Hư Không thuần chủng hay không? Ngoài ra cô nàng còn liên tục có cảm giác nhận ra huyết thống khi đối đầu với Kassadin bằng những câu nói như “Father, Could it be the truth,…”

Những nét độc đáo của Kai’Sa trong quá trình xuất hiện

Tuy chỉ là một vị tướng xuất hiện trong vỏn vẹn hơn 2 năm trở lại đây, thế nhưng kể từ khi ra mắt Kai’Sa đã nổi lên thành một xạ thủ hàng đầu nhờ lượng sát thương dồn lớn và khả năng gây đột biến rất cao. Cùng với Xayah, cả 2 đã trở thành những xạ thủ hot pick hàng đầu cả trong rank lẫn các giải đấu chuyên nghiệp trên thế giới. Tạo ra meta xạ thủ Kai’Sa – Xayah tại CKTG 2019. Không những thế, ngay cả trong một meta hỗn loạn khi các vị tướng như Xạ Thủ bị thay thế bằng những tướng như Yasuo, Irelia, … Kai’Sa vẫn luôn là sự lựa chọn xạ thủ truyền thống duy nhất còn sót lại tại CKTG năm 2018.

Ngược về quá khứ, ý tưởng ban đầu để thiết kế nên Kai’Sa được nghĩ ra bởi Larry “TheBravoRay” Ray. Ban đầu, Kai’Sa được dựng nên theo ý tưởng như một thành viên từ đội Thanh Trừng của Lucian nhưng bị tha hóa trong đám quái vật và rồi biến thành kẻ săn mồi tàn nhẫn. Vỏ bọc cộng sinh của Kai’Sa cũng được lấy cảm hứng từ rất nhiều bộ truyện tranh và trò chơi điện tử, đặc biệt là Sarah Kerrigan trong Starcraft và Ryuku Matoi trong Kill la Kill. Ngoài ra, Kai’Sa là xạ thủ thuần duy nhất trong trò chơi có kĩ năng theo dạng tiến hóa đồng thời là xạ thủ duy nhất tính tới thời điểm hiện tại có khả năng tự tạo giáp cho bản thân.

Như đã nói ở trên, Kai’Sa và Kassadin có mối quan hệ cha con. Mặc dù cả 2 chỉ có thể nhận ra nhau theo một cách rất mơ hồ nhưng đối với Kassadin và Kai’Sa, họ vẫn luôn coi Malzahar là kẻ đã hủy hoại gia đình, đồng thời là một mối nguy hại khủng khiếp dành cho Runeterra. Trước đây, Malzahar vẫn có thể chạy thoát được sự săn đuổi của Kassadin, nhưng khi Kai’Sa trở về từ Hư Không với một hình dạng mới… đó sẽ là một câu chuyện khác. 

Có thể bạn chưa biết: TOP 8 nhân vật đặc biệt được phong thánh của nền LMHT Việt Nam

Điểm nhấn trong các trang phục của Kai’Sa

Như đã nói ở phần đầu của bài viết, Kai’Sa cũng được xếp vào hàng con cưng khi cô có một ngoại hình mặc định hết sức quyến rũ và được chăm chút rất tỉ mỉ trên từng đường nét dù đa phần các sinh vật đến từ Hư Không đều gắn với các hình ảnh khá thô và kém bắt mắt. Chính bộ trang phục mặc định này của Kai’Sa cũng đã khiến cô được xuất hiện trong MV Warriors, với phân cảnh một mình chiến đấu với Lũ Bọ Hư Không Siêu ngầu và hoành tráng.

Với trang phục K/DA Kai’Sa, cô hóa thân là thành viên của nhóm nhạc K/DA – nhóm nhạc K-POP huyền thoại trong LMHT cho đến ngoài đời với vai trò nhảy chính. Cô có biệt danh là Bokkie, chiều cao 169.6 cm, cung Song ngư. Kai’Sa được lồng tiếng bởi nữ ca sĩ người Mỹ Jaira Burns và đặc biệt cô còn có cho chính bản thân rất nhiều điều thú vị như một nữ idol thực thụ như thành thạo tiếng Trung, Hàn, Anh, Nam Phi, đam mê ca hát và nấu nướng, v.v..

K/DA Kai’Sa Hàng hiệu là skin Hàng hiệu đầu tiên của nhóm nhạc K/DA và cũng là trang phục đầu tiên được gán mác Hàng Hiệu trong LMHT.

Đến với iG Kai’Sa tôn vinh Kai’Sa của JackeyLove tại CKTG 2018. Kai’Sa là vị tướng thứ 4 trong lịch sử ra mắt trong năm và được chọn để làm trang phục vô địch CKTG ngay trong năm đó. Sau Jhin năm 2016 và bộ đôi Xayah – Rakan năm 2017. Cô cũng chính là nữ xạ thủ duy nhất hiện nay ngoài Xayah có trang phục đôi với Rakan.

Ngoài ra với việc ra mắt trang phục Kai’Sa Giả Lập, cô gần như đã thổi bay tất cả đối thủ để trở thành vị tướng có thời gian trung bình phát hành skin mới nhanh nhất: 95 ngày. Cô cũng là vị tướng đầu tiên có trang phục Đa Sắc ngay thời điểm ra mắt.

Bên cạnh đó trong teaser skin Miss Fortune Nữ thần không gian, Kai’Sa Thiên Sứ cũng đang bị truy nã với số tiền cực lớn : 860.364.000. Tuy vậy mức tiền truy nã của Miss Fortune lại lớn hơn gấp nhiều lần khi lên đến hơn 33 tỷ 680 triệu, quả là một con số quá ấn tượng giữa hai đứa con cưng của Riot. 

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày