Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Tuyển thủ LMHT Hàn Quốc thẳng thừng từ chối bắt tay với kẻ ‘phân biệt chủng tộc’

Tuyển thủ LMHT Hàn Quốc thẳng thừng từ chối bắt tay với kẻ ‘phân biệt chủng tộc’

Team XemGame | 22/03/2016 22:27

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Chuyện là tuyển thủ Seraph đến từ Hàn Quốc cũng có hành động từ chối bắt tay Svenskeren hòng thể hiện sự phản đối với những người kỳ thị chủng tộc.

Một chuyện không hay ho đã xảy ra tại giải đấu S4 game Liên Minh Huyền Thoại toàn thế giới khi tuyển thủ Svenskeren của team TSM đã từng thể hiện thái độ kỳ thị chủng tộc người Trung Quốc. Điều này đã khiến anh gặp phải sự trừng phạt từ ban tổ chức, đồng thời tuyển thủ Seraph đến từ Hàn Quốc cũng có hành động từ chối bắt tay Svenskeren hòng thể hiện sự phản đối với những người kỳ thị chủng tộc.

Chắc hẳn cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) thế giới vẫn chưa quên được việc tuyển thủ Svenskeren lãnh án phạt cấm thi đấu 3 trận tại giải CKTG 2014 và phải nộp phạt 2.300 USD. Nguyên nhân là vào ngày 15/09/2014, người đi rừng của đội tuyển SK Garming đã đổi tên của mình trên một diễn đàn Liên Minh Huyền Thoại thành “Taipeichingchong” – trong đó cụm từ “chingchong” mang ý nghĩa xúc phạm và phân biệt chủng tộc người Trung Quốc. ​

xemgame_game_thu_lmht_chuye_nnghiep_tu_choi_bat_tay_nhau_1.jpg (1249×612)

Và mới đây, trong giải đấu LCS tuần trước, khi kết thúc trận đấu giữa TSM và Renegades, Seraph của đội Renegades đã từ chối bắt tay với Svenskeren (tuyển thủ của TSM), khiến rất nhiều người hâm mộ chú ý. Trong các giải đấu chuyên nghiệp, khi kết thúc trận đấu thì việc hai đội bắt tay đã trở thành một truyền thống. Mặc dù vậy trong vài năm trở lại đây, có khá nhiều tuyển thủ từ chối nghĩa cử này vì những lý do cá nhân.

[poll id=”500″]

Bản thân Seraph đã nói rõ lý do từ chối bắt tay của mình trên trang web ở Hàn Quốc. Sau một giải đấu ở Bắc Mỹ vào 2014, anh luôn gặp phải tình trạng kỳ thị chủng tộc tại các máy chủ ở Mỹ, và vấn đề nghiêm trọng này vẫn không hề được cải thiện đến tận bây giờ. Riêng Svenskeren đã từng có hành vi kỳ thị chủng tộc tại giải đấu S4 trước đó, vì vậy Seraph đã từ chối bắt tay với Svenskeren. Seraph tiết lộ giữa anh và Svenskeren không hề có ân oán cá nhân.

Seraph đến từ đội tuyển Najin của Hàn Quốc, sau đó gia nhập CLG vào năm 2014 và là tuyển thủ mạnh nhất của server Hàn Quốc và Mỹ. Do Renegades luôn trong tình trạng “đội sổ” ở đáy bảng xếp hạng, nên Seraph đã gia nhập Renegades và giúp đội mình chiến thắng TSM. Seraph cho biết đây là cơ hội tốt để anh ta tỏ rõ thái độ phản đối sự kỳ thị chủng tộc.

Theo Gamenoob

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày