Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Xuất hiện tin đồn có tuyển thủ bán độ, tân binh VCS lên tiếng đính chính

Xuất hiện tin đồn có tuyển thủ bán độ, tân binh VCS lên tiếng đính chính

Team XemGame | 03/02/2024 9:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Đội tuyển tân binh VCS 2024 Mùa Xuân, Rainbow Warrior đã lên tiếng về những tin đồn không hay liên quan đến tuyển thủ Nguyễn “Spot” Phan Đình Khôi.

RW vừa có thông báo chính thức về việc người Đi Rừng Spot cũng như những thành viên khác không thuộc diện điều tra nghi vấn về vi phạm về điều lệ thi đấu của giải đấu VCS nói riêng và Riot Games nói chung.

https://www.youtube.com/watch?v=jg-0sQr1Qbs

Theo đó, tân binh VCS 2024 Mùa Xuân mong muốn cộng đồng đừng lan truyền tin không đúng cũng như thổi phồng các thông tin sai lệch để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự cũng như đời sống cá nhân của tuyển thủ.

Tin đồn có tuyển thủ dính dáng tiêu cực khiến cộng đồng fan VCS hoang mang

Bài đính chính này bắt nguồn từ việc một fanpage đăng tin “tuyển thủ tên S*** đang bị Riot điều tra hành vi bán độ”. Dựa vào đó, cộng đồng fan VCS đã đồn đoán hàng loạt cái tên, trong đó có Spot. Và trong trận đấu mới đây giữa Rainbow Warriors gặp Team Secret, người Đi Rừng này thi đấu thực sự không tốt, từ đó khiến cho những sự chỉ trích càng nhiều hơn.

Có thể bạn muốn xem thêm: Một số mẹo nhỏ để tối ưu combo Smolder trong meta hiện tại

Tuy nhiên, RW đã nhanh chóng đính chính để giải tỏa sức ép cho Spot. Trong khi đó cộng đồng fan tiếp tục chuyển qua suy đoán những cái tên khác. Tất nhiên mọi chuyện hiện chỉ dừng lại ở mức tin đồn với độ xác thực chưa cao. Còn nhớ ở mùa giải trước, từ khi thông tin điều tra hé lộ cho đến khi BTC lên tiếng về trường hợp của SBTC Esports cũng là một thời gian khá dài.

RW nhanh chóng khẳng định sự trong sạch

Mãi khi gần cuối mùa giải, BTC mới đình chỉ SBTC Esports thi đấu và hủy bỏ kết quả vì vi phạm nghiêm trọng các quy định và điều lệ. Theo đó, SBTC Esports không còn được phép tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan tới giải đấu VCS trong tương lai, áp dụng từ việc tham gia, sở hữu đội tuyển cho tới chuyển nhượng suất thi đấu.

Ngoài ra, 5 tuyển thủ gồm Trần “Nper” Đình Tuấn, Đỗ “DNK” Ngọc Khải, Nguyễn “Penguin” Đăng Khoa, Lê “Dia1” Phú Quý, Lê “Vinboiz” Trần Quang Vinh cũng đã bị cấm thi đấu trên toàn bộ hệ thống giải đấu của Riot trong vòng 36 tháng kể từ sau giải VCS 2023 Hoàng Hôn.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày