Trang chủ » Chuyện làng game » 10 điều không thể tin nổi tại danh sách đề cử Oscar 2018

10 điều không thể tin nổi tại danh sách đề cử Oscar 2018

Team XemGame | 24/01/2018 12:27

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Danh sách đề cử Oscar năm nay được nhận xét là “ai cũng có phần” nhưng lại không thực sự có bước tiến bùng nổ và khiến giới phê bình hài lòng.

Đang nhận được sự ủng hộ của viện hàn lâm là tác phẩm The Shape of Water của đạo diễn Guillermo del Totoro. Với 13 đề cử, bộ phim hiện đang giành ưu thế lớn trên đường đua Oscar và là tác phẩm chỉ kém kỷ lục 14 đề cử của All About Eve (1950), Titanic (1997) và La La Land (2016) trong lịch sử. Nhưng cũng cần lưu ý, La La Land năm ngoái lại thất bại tại hạng mục quan trọng nhất là Phim xuất sắc. Liệu chuyện tình giữa cô gái câm và thủy quái có phá được tiền lệ này?

Hãy cùng điểm nhanh qua tình hình Oscar năm nay:

1. Oscar năm nay bị nhận xét là quá an toàn khi danh sách đề cử xuất hiện đủ các thành viên lão làng, phụ nữ và da màu.

2. Meryl Streep nghiễm nhiên có một đề cử Nữ chính xuất sắc, và đây là đề cử lần thứ 21 trong sự nghiệp của bà. Các fan luôn đùa rằng, dường như sự có mặt của bà trong Oscar đã trở thành “thông lệ”.

3. Blade Runner lọt khỏi danh sách Phim truyện xuất sắc. Trong khi Call Me By Your Name vắng mặt tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc, một hạng mục quan trọng không kém lại nghiễm nhiên nằm trong bảng vàng này, cạnh tranh cùng 6 phim khác là Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

4. Wonder Woman không nhận được bất kì đề cử nào dù thành công vang dội tại phòng vé và từng được Hiệp hội Sản xuất Mỹ (PGA) trao đề cử Phim truyện xuất sắc

5. Tuy nhiên, Logan lại ẵm ngay một đề cử Kịch bản xuất sắc.

6. Sự xuất hiện của Timothée Chalamet (Call Me by Your Name) và Daniel Kaluuya (Get Out) quá chênh lệch với các lão làng cùng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc là Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Gary Oldman (Darkest Hour), Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq). Tuy lợi thế năm nay đang nghiêng về nam diễn viên Gary Oldman rất nhiều vì màn trình diễn xuất thần của ông, nhưng sự xuất hiện Daniel Kaluuya vẫn bị cho là tước đi cơ hội của những ứng viên xứng đáng hơn.

7. James Franco vắng mặt tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc sau cáo buộc tấn công tình dục từ 5 phụ nữ.

Loạt cáo buộc tình dục dấy lên sau khi James Franco chiến thắng Qủa Cầu Vàng 2018 đã khiến viện hàn lâm quay lưng với màn trình diễn xuất thần của anh trong Disaster Artist

8. Greta Gerwig trở thành nữ đạo diễn thứ 5 trong lịch sử từng được Viện hàn lâm vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc với tác phẩm Lady Bird – cũng là tác phẩm đầu tay của cô. Liệu cô có trở thành nữ đạo diễn thứ 2 được gọi tên chiến thắng ở hạng mục này (sau Kathryn Bigelow vào năm 2010)?

9. Lần đề cử Oscar thứ 14 của nhà quay phim huyền thoại Roger Deakins với Blade Runner 2049.

Nếu 13 là con số xui xẻo thì mong đến lần thứ 14 nhà quay phim này sẽ thành công. Nhà quay phim người Anh này là “phù thủy hình ảnh” đứng sau những góc quay ám ảnh của The Shawshank Redemption, Skyfall, Fargo, 1984,… và Blade Runner 2049 năm nay là kiệt tác tiếp theo của ông. Với việc Blade Runner 2049 không có mặt tại hai hạng mục quan trọng là Phim truyện xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc (dù Denis Villeneuve xứng đáng là một trong những đạo diễn tài năng nhất thời điểm hiện tại), các fan đang hy vọng chiến thắng của Blade Runner ở 5 hạng mục còn lại là Hòa âm xuất sắc, Dàn dựng âm thanh xuất sắc Hiệu ứng thị giác xuất sắc, Quay phim xuất sắc và Thiết kế sản xuất xuất sắc.

10. Lần đầu tiên Chirstopher Nolan được đề cử Oscar ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Và tác phẩm vinh danh nhà làm phim người Anh này là bom tấn chiến tranh Dunkirk. Dunkirk xuất sắc nhận 7 đề cử danh giá khác bao gồm Phim điện ảnh xuất sắc.

Tổng hợp

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày