Trang chủ » Chuyện làng game » Thân thế 12 thành viên của tổ chức Akatsuki khét tiếng trong Naruto

Thân thế 12 thành viên của tổ chức Akatsuki khét tiếng trong Naruto

Team XemGame | 13/07/2017 16:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Như các bạn đã biết thì Akatsuki là tổ chức hùng mạnh cũng như khét tiếng nhất trong Naruto, quy tụ rất nhiều nhân vật tầm cỡ. Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình tìm hiểu thân thế của 12 thành viên tở chức Akatsuki trong Naruto.

Akatsuki-1.jpg (700×394)

1. Yahiko

Akatsuki-2.jpg (700×394)

Yahiko là người sáng lập ra tổ chức Akatsuki trong thời điểm Đại Chiến Ninja lần thứ 3. Ban đầu, tổ chức này tập trung những ninja làng Mưa với mục tiêu đem lại nền hòa bình cho ngôi làng của mình – nơi là chiến trường chính của cuộc đại chiến.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của tổ chức ngày một lớn khiến Hanzō – một ninja huyền thoại thủ lĩnh làng Mưa lo ngại nên hắn đã cùng Danzō – lãnh đạo đội ANBU của làng Lá bắt cóc Konan và dàn xếp buộc Yahiko đi tới cái chết. Điều này đã dẫn tới việc chủ trương của Akatsuki đi theo một con đường hoàn toàn ngược lại.

2. Nagato Uzumaki (Pain)

Akatsuki-3.png (700×394)

Sau khi Yahiko chết, Pain trở thành người đứng đầu Akatsuki sở hữu nhẫn màu ghi với chữ Kanji là “rei” và đeo nó ở ngón cái bàn tay phải. Pain có xuất thân từ làng Mưa và sở hữu huyết kế giới hạn Rinnegan (Luân Hồi Nhãn).

Nhờ Rinegan, Pain học được tất cả các thuật của 6 nguyên tố và hắn có 6 cơ thể với những năng lực riêng gồm Thiên Đạo, Tu La Đạo, Súc Sinh Đạo, Địa Ngục Đạo, Nhân Gian Đạo và Ngã Quỷ Đạo. Ngoài ra còn có Ngoại Đạo với khả năng hồi sinh người chết. Nhưng cuối cùng, Pain vẫn bị Naruto giết chết trong trận chiến tấn công làng Lá.

3. Konan

Akatsuki-4.jpg (704×396)

Konan giống Nagato cũng là một trong 3 đứa trẻ mồ côi ở làng Mưa đã được Jiraiya thu nhận làm đệ tử và truyền dạy Ninjutsu. Trong hàng ngũ Akatsuki, Konan có vai trò là thiên sứ, giúp Pain truyền các thông điệp cho thuộc hạ. Cô sở hữu chiếc nhẫn màu trắng tuyết với chữ Byaku/haku tượng trưng cho Bạch Hổ đeo ở ngón cái bàn tay phải.

Konan có sở thích và tài năng ở nghệ thuật gấp giấy Origami nên tất nhiên năng lực của cô là điều khiển giấy. Sau khi Pain chết, Konan đã rời khỏi Akatsuki nên đã bị Tobi hạ sát nhằm tiêu diệt kẻ phản bội cũng như để lấy con mắt Rinnegan của Nagato.

4. Tobi

Akatsuki-5.jpg (700×602)

Mặc dù gia nhập Akatsuki sau khi Sasori chết nhưng Tobi mới chính là thủ lĩnh thật sự của Akatsuki, kẻ đứng sau Pain xúi dục mọi việc. Tobi thực sự là Uchiha Obito, bạn cũ của Kakashi. Obito được cho là đã chết trong lúc làm nhiệm vụ nhưng đã được Uchiha Madara cứu, đem về mật thất chữa trị.

Trong thời gian ở cùng Madara, Obito luôn muốn quay về làng nhưng sau khi thấy Kakashi ra tay giết chết “gấu” Rin, “chàng dại gái” đã theo Madara, thực hiện mưu đồ hồi sinh Thập vĩ.

5. Itachi Uchiha

Akatsuki-6.jpg (700×525)

Itachi là một nhân tài của tộc Uchiha có thể đánh thức Sharingan (Tả Luân Nhãn) từ năm 8 tuổi và là một trong những ninja giỏi nhất làng Lá lúc bấy giờ. Sau khi xuống tay sát hại cả gia tộc Uchiha vào năm 14 tuổi, Itachi gia nhập Akatsuki và sở hữu chiếc nhẫn màu đỏ máu có chữ GA tượng trưng cho Chu tước đeo ở ngón áp út bàn tay phải.

Itachi cũng từng làm cho Orochimaru mất cả 2 tay và phải rời nhóm vì hắn muốn có đôi mắt của anh. Cuối cùng Itachi đã chết một cách mãn nguyện dưới tay đứa em trai mình yêu quý nhất, đồng thời giúp Sasuke đánh thức được Magenkyou Sharingan của riêng mình.

6. Kisame Hoshigaki

Akatsuki-7.jpg (700×393)

Kisame là một trong Thất kiếm của làng Sương Mù với cây kiếm Samehada có thể hút chakra của đối thủ để truyền lại cho hắn. Thế nên, Kisame còn có biệt danh là Vĩ thú 0 đuôi, sở hữu chiếc nhẫn màu vàng có chữ Minami tượng trưng cho Cá và đeo nó ở ngón áp út tay trái.

Về sau, hắn đã tự sát khi bị Naruto với năng lực mới sau khi khống chế được Charka của Cửu Vĩ phát hiện đang ẩn mình trong thanh Samehada và bị Guy bắt giữ.

7. Kakuzu

Akatsuki-8.jpg (700×396)

Kakuzu là một kẻ rất hám tiền và danh lợi xuất thân từ làng Thác nước, mang chiếc nhẫn màu xanh lá với chữ hoku ở ngón giữa tay trái. Cơ thể Kakuzu được kết nối với nhau bằng những sợi chỉ kì lạ nên hắn có 5 mạng sống với 5 quả tim, mỗi quả gồm chứa các yếu tố Thủy (nguyên tố gốc của Kakuzu), Hỏa, Lôi, Phong và Thổ.

Lần lượt, trái tim Thổ bị Kakashi phá hủy còn trái tim Thủy thì bị Hidan vô tình làm phá hủy tiếp. Rồi hắn lại bị Naruto lừa với ảnh phân thân và dùng Shuriken Rasengan tiêu hủy 2 quả tim Phong và Hỏa. Cuối cùng Kakashi kết liễu hắn bằng Chidori

8. Hidan

Akatsuki-9.jpg (700×464)

Hidan xuất thân từ làng Cỏ – một làng rất yêu chuộng hòa bình. Tuy nhiên, Hidan lại theo đạo thờ cúng một vị thần tội lỗi, hiếu chiến tên Jashin với những tín đồ cuồng sát và ưa thích sự hỗn loạn nên càng lớn hắn càng đi theo con đường bạo lực.

Vũ khí của Hidan là một cây lưỡi hái lớn có 3 lưỡi màu đỏ, phần dưới cán nối vào tay bằng 1 sợi dây thừng. Hidan đeo chiếc nhẫn màu tím nhạt có chữ hoku trên ngón trỏ tay trái. Sau này, hắn chết vì bị Shikamaru chôn vùi sâu dưới lòng đất để trả thù cho thầy Asuma.

9. Deidara

Akatsuki-10.jpg (640×360)

Deidara là thành viên trẻ nhất gia nhập Akatsuki sau khi rời bỏ làng Đá vì hắn nghĩ trong làng không ai hiểu về nghệ thuật nổ bom. Hắn đeo chiếc nhẫn màu xanh ngọc có chữ Ao ở ngón trỏ tay phải.

Khi được giao nhiệm vụ tiêu diệt Sasuke, hắn đã bị cậu đánh tơi tả và trong phút quẫn trí vì kiệt sức, Deidara tự biến mình thành 1 trái bom để tự sát với mục đích cùng chết với Sasuke. Nhưng Sasuke đã thoát chết trong gang tấc, còn Deidara thì tan xác.

10. Sasori

Akatsuki-11.jpg (640×452)

Sasori là bậc thầy điều khiển, chế tạo rối của làng Cát. Cũng chính Sasori là kẻ đã giết Kazekage đệ tam của làng Cát, biến ông thành 1 trong những con rối trong bộ sưu tập của mình và gia nhập Akatsuki vào năm 15 tuổi. Sasori đeo chiếc nhẫn màu tím sẫm có chữ Gyoku ở ngón cái bên tay trái.

Đặc biệt, Sasori cũng tự biến mình thành hình nhân, trừ 1 khoảng nhỏ bên ngực trái gọi là tim nên dù 20 năm sau hắn vẫn không hề già đi. Trong lúc giao đấu với bà Chiyo và Sakura, Sasori đã chết khi bị 2 con rối bố và mẹ đâm vào tim.

11. Zetsu

Akatsuki-12.jpg (640×360)

Zetsu là thành viên duy nhất không có đồng đội và hoạt động riêng biệt trong tổ chức Akatsuki. Dù hoạt động một mình thì Zetsu cũng không khác gì 2 người hoạt động chung vậy vì cơ thể cơ thể của Zetsu được chia thành 2 phần trắng và đen, độc lập với nhau về suy nghĩ.

Có thể nói, Zetsu là một thành viên Akatsuki bí ẩn nhất, đeo nhẫn màu xanh lá có chữ Kai ở ngón út tay phải. Hắn là 1 quái vật có khả năng phân thân, hợp nhất thân thể với thực vật, hút – truyền chakra, giả dạng người khác,…

12. Orochimaru

Akatsuki-13.jpg (640×361)

Orochimaru từng là 1 trong 3 Sanin huyền thoại của làng Lá, nhưng hắn đã rời bỏ làng và gia nhập tổ chức tội phạm Akatsuki. Hắn đeo nhẫn màu tím sẫm có chữ Sora trên ngón út bên tay trái. Đến khi Itachi gia nhập, Orochimaru đã rời bỏ tổ chức thành lập làng Âm Thanh vì không thể chấp nhận được chuyện Itachi mạnh hơn mình nhờ có Sharingan.

Đó cũng là lí do vì sao Orochimaru muốn có cơ thể của Sasuke để đạt được Sharingan nhưng cuối cùng lại bị chính Sasuke giết. Tuy nhiên, khi Sasuke đấu với Itachi, Chakra của Orochimaru trong người Sasuke bùng phát đã biến Sasuke thành 1 con rắn 8 đầu 8 đuôi rồi bị Itachi dùng thanh kiếm totsuka phong ấn linh hồn.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày