Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Buff nhẹ ít chỉ số, tướng 200 năm Aphelios đang có màn trở lại hoành tráng cùng bảng ngọc mới

LMHT: Buff nhẹ ít chỉ số, tướng 200 năm Aphelios đang có màn trở lại hoành tráng cùng bảng ngọc mới

Team XemGame | 19/09/2020 9:44

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Aphelios vẫn là một thế lực để các game thủ có trình độ cao tận dụng trong rank, chỉ với 1 ít buff đơn giản thì hắn ta đang trở lại vô cùng mạnh mẽ.

Aphelios có thể nói là nạn nhân mới nhất của các game thủ chuyên nghiệp vì họ sử dụng vị tướng này quá tốt và khiến cho Riot Games buộc phải nerf nặng. Điều này làm tỉ lệ thắng của Aphelios ở rank đơn vốn đã không cao lại còn giảm mạnh trong vài phiên bản vừa qua. Thậm chí vị tướng này cũng không còn được ưa chuộng ở giai đoạn playoffs mùa hè của các giải đấu lớn.

Aphelios đang là tướng mạnh nhất sau bản 10.19, hứa hẹn sẽ quay trở lại với meta CKTG 2020 - Ảnh 1.
Aphelios được buff SMCK mỗi cấp từ 2.0 lên 2.4 ở phiên bản 10.19

Có lẽ Riot nhận ra mình nerf hơi quá tay với vị tướng này nên ở bản 10.19, họ đã ra buff cho Aphelios thêm SMCK công kích mỗi cấp. Chỉnh sửa này ngay lập tức đã khiến cho tỉ lệ thắng của Aphelios tăng vọt, đặc biệt là ở mức rank cao. Theo U.gg thống kê thì ở bản 10.18, Aphelios chỉ có 46,18% tỉ lệ thắng ở rank Thách Đấu, con số sau cập nhật 10.19 đó là 52,53%.

Aphelios đang là tướng mạnh nhất sau bản 10.19, hứa hẹn sẽ quay trở lại với meta CKTG 2020 - Ảnh 2.
Tỉ lệ thắng của Aphelios tăng quá mạnh ở rank Thách Đấu khi chuyển từ bản 10.18 sang 10.19

Điều đầu tiên khiến cho Aphelios mạnh lên như vậy nằm ở chuyện các game thủ đã thay đổi cách lấy ngọc bổ trợ cho vị tướng này và nó tỏ ra vô cùng hiệu quả. Ở bản trước, phần lớn game thủ đều sử dụng ngọc Chinh Phục, tuy nhiên độ hiệu quả của nó với tướng đánh xa khá là tệ. Vì vậy mà winrate của Aphelios rơi xuống ngưỡng rất thấp.

Sang tới bản 10.19, người ta chuyển sang sử dụng ngọc Nhịp Độ Chết Người và ngay lập tức tỏ ra hiệu quả với chỉ số winrate tăng mạnh. Hơn nữa, game thủ cũng nhận ra Hiện Diện Trí Tuệ không hề hợp với vị tướng này vì sát thương của Aphelios tới từ đòn đánh thường là chính. Thay vào đó thì lượng khiên nhận thêm từ ngọc Hồi Máu Phụ Trội mang tới sự an toàn lớn hơn cho vị tướng này.

Aphelios đang là tướng mạnh nhất sau bản 10.19, hứa hẹn sẽ quay trở lại với meta CKTG 2020 - Ảnh 3.
Bảng ngọc Aphelios của phiên bản 10.18 không quá hiệu quả
Aphelios đang là tướng mạnh nhất sau bản 10.19, hứa hẹn sẽ quay trở lại với meta CKTG 2020 - Ảnh 4.
Bảng ngọc Nhịp Độ Chết Người tỏ ra hiệu quả hơn hẳn cho Aphelios

Cái khó nhất đối với game thủ khi chơi Aphelios là việc kiểm soát dạng súng của mình, sử dụng kỹ năng của nhân vật này một cách hợp lý. Với những người chơi trình độ cao như Thách Đấu hay tuyển thủ chuyên nghiệp, sức mạnh của Aphelios có thể được phát huy tối đa với chỉ một vài buff nhỏ như ở bản 10.19 vừa rồi.

Có thể bạn muốn xem thêm : Take Over – Bản hùng ca về những huyền thoại dựng xây nên lịch sử LMHT

Aphelios đang là tướng mạnh nhất sau bản 10.19, hứa hẹn sẽ quay trở lại với meta CKTG 2020 - Ảnh 5.
Aphelios rất mạnh trong tay những tuyển thủ chuyên nghiệp

Điều này là dấu hiệu cho sự trở lại của Aphelios ở CKTG 2020 bởi đây không phải là tướng quá yếu hay bị outmeta. Chẳng qua ở những phiên bản vừa rồi, bộ ba Caitlyn, Ashe và Jhin quá mạnh nên được ưu tiên lựa chọn. Với trình độ cao của những Xạ Thủ tại CKTG 2020, họ hoàn toàn có thể làm chủ vị tướng này, thậm chí là gánh team với Aphelios.

Với những chuyển biến tích cực kể trên ở môi trường rank đơn, việc Aphelios trở lại và khuấy đảo CKTG 2020 hoàn toàn là có thể.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày