Trang chủ » Giải Trí » Lần đầu tiên công chiếu dưới bản điện ảnh, Bộ Tứ Dị Giới: Thế Giới Song Song có gì đáng xem?

Lần đầu tiên công chiếu dưới bản điện ảnh, Bộ Tứ Dị Giới: Thế Giới Song Song có gì đáng xem?

Team XemGame | 20/09/2022 10:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bộ Tứ Dị Giới: Thế Giới Song Song là bản điện ảnh được tạo ra sau khi hai bộ anime cùng tên của Nhật Bản được chiếu vào năm 2019 và 2020.

Bộ Tứ Dị Giới: Thế Giới Song Song cũng là phiên bản điện ảnh đầu tiên sẽ được phát hành rộng rãi trên toàn thế giới sau sự thành công của 2 phần phim nhiều tập cùng tên. Phim sẽ có sự tham gia lồng tiếng của nhiều tên tuổi nổi tiếng như: Aoi Yoki, Jun Fukushima, Kaito Ishikawa, Rie Takahashi, Saori Hayami, Satoshi Hino, Sora Amamiya.

Phim kể về căn nguyên tạo nên sự giao thoa giữa nhóm các nhân vật chính của Bộ Tứ Dị Giới đến từ sáu loạt light novel nổi tiếng gồm KonoSuba, Overlord, Re:Zero − Starting Life In Another World, và Saga Of Tanya The Evil thông qua việc xuất hiện của một nút bấm ma thuật, và tất cả bọn họ đã cùng đồng loạt ấn nút để rồi bị di chuyển tới một thế giới mới thông qua một hố sâu xuất hiện bất ngờ ở trong lớp học. 

Từ đó, một Isekai hoàn toàn mới với câu chuyện mới được mở ra trong bối cảnh cuộc sống tại trường trung học. Không lâu sau, nhóm kết nạp thêm các thành viên chính từ The Rising Of The Shield Hero và Cautious Hero: The Hero Is Overpowered But Overly Cautious. 

Thế giới mới này đang được cai trị bởi một con golem mất kiểm soát và nhóm học sinh trung học (các nhân vật chính) đã chạm trán với một nữ yêu tinh có tính cách tương tự Megumin, một người đàn ông cầm gậy có vẻ như quen biết với Subaru và một người phụ nữ mặc trang phục giống Tanya. Tất cả bọn họ sẽ phải làm mọi cách để có thể trở lại thế giới thực tại của mình.

Bộ Tứ Dị Giới: Thế Giới Song Song được viết và đạo diễn bởi Ashina Minoru, với thiết kế nhân vật là Takehara Minoru và Studio Puyukai đảm nhiệm phần hoạt họa. Bộ anime được phát sóng vào ngày 9 tháng 4 năm 2019 tới ngày 1 tháng 4 năm 2020 với số lượng tập phim là 24. 

Khi chính thức lên sóng, Bộ Tứ Dị Giới đã nhận được rất nhiều sự yêu thích từ đông đảo fan otaku. Để tiếp nối sự yêu thích ấy, Ashina Minoru đã cho ra đời bản điện ảnh của bộ anime này và công chiếu trên toàn thế giới trong năm 2022. Tới 16 tháng 9 năm 2022, Bộ Tứ Dị Giới: Thế Giới Song Song đã chính thức được lên sóng tại Việt Nam. 

Thông qua trailer, ta có thể thấy Bộ Tứ Dị Giới: Thế Giới Song Song sẽ có một cốt truyện gây cấn và kịch tích cùng những phân cảnh chiến đấu cực căng thẳng, nhưng bộ phim  lại được vẽ dưới dạng chibi cùng với màu sắc tươi sáng như hai phần anime trước của nó khiến bộ phim trở nên dễ thương hơn, mang lại cho người xem cảm giác thật sự giải trí với độ “cute” mà các nhân vật mang lại cũng như những bài hát hay do Kawada Ruka sáng tác. 

Tuy có những ưu điểm là thế, nhưng cái gì cũng sẽ có hai mặt của nó và Bộ Tứ Dị Giới: Thế Giới Song Song cũng vậy. Bởi vì được vẽ dưới dạng chibi nên bộ phim sẽ bị mất đi một phần gây cấn và kịch tính mà cốt truyện muốn truyền tải cũng như những phân cảnh chiến đấu đều được đơn giản hóa đi, khiến các phân cảnh được cho là “mát nhãn” nhất đối với các bộ thuộc thể loại hành động chiến đấu này bị xem là “giả trân” trong Bộ Tứ Dị Giới: Thế Giới Song Song. 

Có thể bạn muốn xem thêm: Nóng bỏng mắt với bộ ảnh cosplay Akali Thỏ Ngọc đầy quyến rũ

Những con quái vật hay kẻ ác trong bộ phim này cũng không có gì gọi là đáng sợ hay uy nghiêm mà những nhân vật phản diện khác thường toát ra. Mà ngược lại người ta còn cảm thấy chúng rất dễ thương bởi đã được chibi hóa. Chính điều này khiến bộ phim càng bị giảm đi độ sợ hãi và kịch tích, trái ngược với cốt truyện được viết ra. Điều này khiến mình cảm thấy bộ phim này phù hợp với khán giả nhí hơn là người lớn. 

Ấy vậy mà, Bộ Tứ Dị Giới: Thế Giới Song Song lại được gắn mác dành cho người trên 13 tuổi bởi nội dung phim không phù hợp với trẻ nhỏ. Điều này sẽ khiến phim trở nên “kén” người coi hơn bởi xu hướng và gu phim của giới trẻ bây giờ là kịch tích cùng những cảnh hành động mát mắt và ghê rợn hơn nhưng Bộ Tứ Dị Giới: Thế Giới Song Song lại không đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu đó.

Ngoài ra, việc hoàn toàn sử dụng 3D CGI cho bộ phim khiến cảm xúc trên khuôn mặt của các nhân vật cũng bị gượng gạo và “giả trân” không kém gì những phân cảnh chiến đấu của Bộ Tứ Dị Giới: Thế Giới Song Song. Khiến người xem có cảm giác giống như bản thân họ đang lạc vào một thế giới game hơn là đang ngồi trong rạp xem phim, khi mà bối cảnh lẫn cảm xúc của các nhân vật được thể hiện quá 3D nhưng lại dưới dạng chibi.     

Tuy có nhiều điểm yếu như vậy, nhưng Bộ Tứ Dị Giới: Thế Giới Song Song vẫn là bộ phim/anime mang tính giải trí cao dành cho người xem bởi sự dễ thương của các nhân vật khi bị chibi hóa cũng như những bản nhạc hay do bộ phim đem lại. Nếu bạn không quá khắt khe và muốn tìm một bộ phim có tính giải trí thì Bộ Tứ Dị Giới: Thế Giới Song Song sẽ là một lựa chọn không tồi. 

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày