Trang chủ » Chuyện làng game » Ca khúc chủ đề ấn tượng của 5 bộ phim hoạt hình được đề cử Oscar 2015

Ca khúc chủ đề ấn tượng của 5 bộ phim hoạt hình được đề cử Oscar 2015

Team XemGame | 20/01/2015 9:50

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Immortals – Fall Out Boy (Big Hero 6)

Fall Out Boy là một ban nhạc rock đến từ Wilmette, tiểu bang Illinois, Mỹ, được thành lập vào tháng 9 năm 2001. Nhóm nhạc hiện tại gồm 4 thành viên chính là Patrick Stump (hát chính, chơi guitar và sáng tác nhạc), Pete Wentz (hát đệm và phổ lời bài hát), Joe Trohman (chơi guitar bass) và Andy Hurley (chơi trống). Nhóm chủ yếu chơi thể loại pop punk, emo, alternative,rap rock. Từ năm 2003-2013, ban nhạc đã phát hành sáu album phòng thu và 2 album trực tiếp. Fall Out Boy được xếp hạng thứ 93 trong số những nghệ sĩ xuất sắc nhất (từ năm 2000 đến 2010) do Billboard bầu chọn.

Big-Hero-6-Movie-Reviews1

Nổi danh qua ca khúc My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up), được dùng làm nhạc nền cho bộ phim Percy Jackson & the Olympians và sau đó là trình diễn mở màn tại The Victoria’s Secret Fashion Show 2013 cùng Taylor Swift. Fall Out Boy lại tiếp tục làm các fan hâm mộ đứng ngồi không yên khi ra mắt ca khúc chủ đề cho bộ phim hoạt hình rất có khả năng sẽ giành giải Oscar năm nay, Immortals.

The Boxtrolls Song – Dario Marianelli (The Boxtroll)

boxtroll3

Nhạc sĩ người Ý, Dario Marianelli không phải là cái tên được nhiều bạn trẻ biết đến, cho đến khi ông sáng tác toàn bộ soundtrack trong bộ phim hoạt hình stop-motion The Boxtrolls (Hội Quái Hộp), phim là một câu chuyện ngụ ngôn hài hước diễn ra ở Cheesebridge, một thị trấn sang trọng thời Victoria. Người dân nơi đó chỉ quan tâm đến sự giàu sang phú quý và những lọai phô mai hảo hạng nhất. Người dân Cheesebridge kháo nhau rằng bên dưới những con đường lát đá xinh xắn là nơi ở của các Boxtrolls, những con quái vật hàng đêm bò ra khỏi ống cống để lấy trộm 2 thứ quý giá nhất của dân làng: con cái và phô mai…

Where No One Goes – Jónsi (How to train your dragon 2)

Cuộc phiêu lưu của Hiccup và Toothless đã khép lại, tuy nhiên cuộc chiến giành tượng vàng Oscar 2015 cho bộ phim hoạt hình hay nhất cũng chỉ vừa được bắt đầu. Bất chấp một vài nhược điểm khiến cho How to Train Your Dragon 2 chưa thể tạo ra được nhiều cảm xúc mạnh như phần một, bộ phim vẫn là một tác phẩm hoạt hình có chất lượng cao nếu như so với nhiều đối thủ khác cùng thể loại.

June 20th, 2014 @ 02:38:26

Cũng trong tập phim mới, Hiccup không còn là một cậu bé ngây ngô và vụng về nữa. Giờ cậu đã trưởng thành, mạnh mẽ và quyết đoán hơn trước rất nhiều. Kẻ thù lần này mà Hiccup phải đối mặt là Drago, một nhân vật độc ác với âm mưu thống trị tất cả các bộ lạc. Nhiệm vụ của các nhà làm phim là phải tạo ra được một cốt truyện sâu sắc, thậm chí là căng thẳng để chiều lòng khán giả lớn tuổi, vừa thu hút khán giả nhí qua những tình tiết hài hước và tạo hình ngộ nghĩnh, đặc biệt là từ các chú rồng. Thành công trong phần lớn thời lượng bộ phim, nhưng How to Train Your Dragon 2 lại hơi đuối khi về cuối. Mâu thuẫn giữa Hiccup và Drago được giải quyết có phần chóng vánh, trong khi trước đó Drago được miêu tả là một kẻ đại ác và cực kỳ khó nhằn.

Song of the Sea – Nolwenn Leroy (Song of the Sea)

Nếu xét về mức độ phổ biến, có lẽ bộ phim của đạo diễn Tomm Moore có lẽ là cái tên ít được nhắc đến nhất trong danh sách 5 bộ phim được đề cử trong nằm 2015. Bộ phim Song of the Sea kể về Saoirse là một đứa trẻ là người cuối cùng của Selkies, phụ nữ trong truyền thuyết Ireland và Scotland. Cô trốn thoát khỏi nhà bà ngoại để hành trình đến các sinh vật biển và cổ tích bị mắc kẹt trong thế giới hiện đại.

OSCARS-songofsea

Tuy nhiên bất chấp việc danh tiếng của mình kém hơn các đối thủ cạnh tranh, bài hát chủ đề Song of the Sea vẫn đem lại cho người nghe một cảm giác vô cùng du dương và tha thiết. Được biết, ca khúc được sáng tác bởi Bruno Coulais – một nhà soạn nhạc đương đại nhạc cổ điển có hơn 10 năm kinh nghiệm trong sản xuất âm nhạc, nhận được 4 giải thưởng Cesar của Pháp và trình diễn bởi Nolwenn Leroy.

The Tale Of Princess Kaguya

Toàn bộ âm nhạc trong The Tale Of Princess Kaguya đều được soạn thảo thông qua bàn tay tài hoa của Joe Hisaishi, một nhạc sĩ và đạo diễn nổi tiếng với hơn 100 phim và album solo kể từ năm 1981. Trong khi sở hữu một phong cách khác biệt âm thanh, âm nhạc Hisaishi đã được biết đến và kết hợp các thể loại khác nhau, bao gồm tối giản , âm nhạc điện tử , cổ điển châu Âu , và Nhật Bản cổ điển … Sở hữu một phong cách nghệ thuật đặc biệt trong âm nhạc, Hisaishi được biết đến với công chúng bằng những tác phẩm mang sự kết hợp chặt chẽ của nhiều thể loại khác nhau.

Princess-Kaguya-Royalty

Các tác phẩm vừa mang hơi thở của minimalist (một thể loại nhạc thử nghiệm), vừa mang phong cách của nhạc điện tử, nhạc cổ điển châu Âu và âm nhạc dân gian Nhật Bản. Tên tuổi của Joe Hisaishi bắt đầu được nhiều người biết đến sau những tác phẩm anime của họa sĩ phim hoạt hình Miyazaki Hayao. Joe đã viết nhạc cho tất cả các bộ phim của Miyazaki bao gồm Ponyo on the Cliff by the Sea (2008), Vùng đất linh hồn (2001), Lâu đài của Howl (2004), Công chúa sói Mononoke (1997), Hàng xóm của tôi là Totoro (1988), và Nausicaä của Thung lũng gió (1984). Ngoài ra ông còn viết nhạc cho nhà sản xuất phim Takeshi Kitano với các bộ phim Dolls (2002), Kikujiro (1999), Hana-bi (1997), Kids Return (1996), Sonatine (1993).

Tải về toàn bộ album của Joe Hisaishi tại đây.

>>5 bộ phim hoạt hình lọt vào đề cử giải Oscar 2015 đều có doanh thu khủng

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày