Trang chủ » Chuyện làng game » Cộng đồng Anime » Manga lại một lần nữa khiến mọi người phát sốc

Cộng đồng Anime / Manga lại một lần nữa khiến mọi người phát sốc

Team XemGame | 11/04/2016 13:45

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Yêu thích và đam mê một thứ gì đó thì hoàn toàn không phải là hành động đáng lên án của những người hâm mộ Anime / Manga. Nhưng mù quáng đến mức không nhìn ra gì thì thật sự đáng trách.

Mấy ngày qua, khắp các diễn đàn anime/manga rộ lên những tranh cãi quyết liệt xung quanh một bài báo có tựa đề: Lo ngại phim hoạt hình “bẩn” đầu độc trẻ thơ, của tác giả có bút danh Ngọc Mai. Nội cung bài viết của tác giả này là vấn đề những bộ anime đang được chiếu trên giờ vàng hiện nay trên một số kênh truyền hình mang nhiều hình ảnh khá “người lớn”, thậm chí một số phim còn có những chi tiết dung tục. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhận thức không mấy tích cực đối với trẻ em.

Ngay sau khi đọc được bào báo này, fan của anime, manga đã đùng đùng nổi giận. Họ kéo nhau share bài báo lên các diễn đàn, kêu gọi “đồng minh” tẩy chay tác giả. Chưa hết, họ còn kéo vào tận “nhà” của một nữ phóng viên, mà họ nghĩ chính là “thủ phạm” để chửi bới, mạt sát bằng nhiều ngôn ngữ hết sức thô bạo.

Điều đáng nói, nạn nhân của trò ném đá tập thể này lại không phải là tác giả bài viết, mà là một phóng viên của Đài truyền hình Việt nam, MC quen thuộc của chương trình dự báo thời tiết, có cái tên gần giống là Mai Ngọc.

animeban_11_4_1.PNG (680×355)

MC thời tiết Mai Ngọc đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân giải thích cô không phải là tác giả bài báo bên dưới

Theo phóng viên này, ngay sau khi bài báo được đăng, facebook của chị bỗng trán ngập những bình luận chửi bới, xúc phạm. Chị không hiểu chuyện gì xảy ra. Có lẽ, MC thời tiết xinh đẹp này đã phải một phen sốc nặng vì tai họa như từ trên trời giáng xuống. Chỉ trong vòng vài tiếng chị đã phải nhận cơn mưa gạch đá với những ngôn từ cực kỳ thô thiển đối với những người như chị.

Ngay lập tức, Mai Ngọc đã phải đăng một đoạn trạng thái trên facebook để đính chính lại vấn đề:

“Xin chào các bạn fan của phim anime
Mình vừa nhận được rất nhiều Inbox cũng như coment của các bạn
Các bạn hết sức Bình Tĩnh- Tác giả bài báo là bạn Ngọc Mai/ Báo Văn hoá Pháp luật
Còn mình là Mai Ngọc và là Biên tập viên- Đài Truyền hình Việt Nam
Các bạn đọc khi phản hồi, toà soạn cũng như người viết sẽ có trách nhiệm trả lời
Các bạn hãy gửi email vào địa chỉ của toà soạn để nhận câu trả lời từ tác giả Ngọc Mai”

animeban_11_4_3.PNG (414×282)

Thậm chí sau khi đính chính thông tin, bên cạnh những lời xin lỗi, nhiều fan tiếp tục “đe dọa”, yêu cầu Mai Ngọc phải cho họ facebook của tác giả bài viết thì mới… không bị ăn chửi nữa.

Ngay sau status của Mai Ngọc, rất nhiều fan của anime đã coment xinh lỗi chị. Nhiều người là fan của anime cũng cảm thấy phẫn nộ trước thói ném đá hội đồng, mù quáng chạy theo đám đông và sự quá khích mà nhiều “đồng minh” của họ đang vướng phải. Không ít người không giữ nổi cảm giác xấu hổ và thất vọng. Họ tin rằng, anime bị xã hội e dè cũng chính bởi một phần những fan quá khích này mà ra. Hơn nữa, bài báo mà tác giả Ngọc mai viết cũng hoàn toàn không có ý chỉ trích hay lên án anime, mà chỉ đặt ra vấn đề là: một số anime không phù hợp cho lứa tuổi thiếu nhi mà thôi. Vậy mà bất kể, chỉ cần đụng đến anime ở khía cạnh không khen, là ngay lập tức họ đã nhảy vào mạt sát tác giả.

animeban_11_4_2.PNG (680×850)Phóng viên, MC thời tiết Mai Ngọc

Thực tế, dù MC Mai Ngọc đã lên tiếng đính chính, và nhận được nhiều lời xin lỗi, nhưng một số người cực đoan vẫn đòi chị phải cho họ facebook của tác giải Ngọc Mai kia. Nếu Mai Ngọc cho biết thông tin cá nhân của Ngọc Mai thì sẽ “không bị ăn chửi nữa”. Đến lúc này thì ngay cả người ngoài cuộc bình tĩnh nhất cũng phải lắc đầu trước sự quá khích của những fan này.

Quả thực, ai cũng có chút bức xúc khi ai đó đụng chạm đến sở thích của mình. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta nên học cách suy xét kỹ vấn đề trước khi lên án người khác; Nên học cách đối diện thẳng với vấn đề rằng đôi khi những thứ chúng ta thích mà nhiều người khác lại ghét; Nhưng trước hết chúng ta nên học bài học đơn giản nhất là trước khi chỉ trích hay mạt sát người khác, cần phải đảm bảo rằng không phán xét oan sai cho bất kỳ ai, vì dù bị oan sai, người bị chửi mắng cũng bị tổn thương như chính mình gây ra sự việc và thậm chí ảnh hưởng đến cả danh tiếng, sự nghiệp của họ.

Nguồn : IGN

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày