Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Đá Vạn Năng quá phế, cộng đồng hiến cách để Riot làm lại

LMHT: Đá Vạn Năng quá phế, cộng đồng hiến cách để Riot làm lại

Team XemGame | 21/06/2021 16:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Điểm ngọc Đá Vạn Năng không được ưa chuộng kể từ khi được ra mắt bởi độ hiệu quả mà nó mang lại là không cao.

Cộng đồng game thủ LMHT mới đây đã có dịp bàn tàn về điểm ngọc Đá Vạn Năng khi tỉ lệ người chơi sử dụng nó trong các trận đấu là quá thấp. Theo những trang thống kê, số lần ngọc Đá Vạn Năng xuất hiện trong các trận đấu xếp hạng đơn thậm chí dưới 1%.

Từng một vài lần được các cao thủ mang ra sử dụng ở cả CKTG nhưng đó là những trường hợp hiếm hoi Đá Vạn Năng được tin dùng. Điểm ngọc chính ở nhánh Cảm Hứng này bị hắt hủi bởi tính ngẫu nhiên quá cao. Dù được điều chỉnh lại để cơ chế thông minh hơn nhưng đôi lúc người chơi cũng nhận được các điểm ngọc khá phế.

Trong những bản cập nhật gần đây, Riot nói lên kế hoạch về chỉnh sửa tướng, trang bị, lối chơi nhưng lại không đề cập gì đến Ngọc Bổ Trợ. Vì thế, cộng đồng LMHT đã nghĩ ra cách giúp Riot chỉnh sửa Đá Vạn Năng thông qua bài viết trên Reddit.

Ý kiến hay trên diễn dàn Reddit

Tôi rất thích điểm Đá Vạn Năng từ khi ra mắt và luôn tự hỏi rằng tại sao nó không thể chỉ mang tới ngọc siêu cấp từ nhánh phụ? Thành thật mà nói thì Đá Vạn Năng thường bị coi là điểm ngọc “meme” và được dùng cho vui mà thôi. Nếu thay đổi trên trở thành sự thật thì rất nhiều tướng có thể tận dụng tốt Đá Vạn Năng. Ý tôi là nó cần được thay đổi để trở thành điểm ngọc có thể sử dụng hiệu quả cái đã, việc cân bằng sẽ tính sau

Một vài ví dụ thú vị mà tôi nghĩ ra nếu thay đổi trên thành sự thật.

1. Ezreal – nhánh Chuẩn Xác (cuối cùng thì vị tướng này cũng có một điểm ngọc thích hợp).

2. Maokai Đường trên – nhánh Kiên Định (ngọc Hộ Vệ có thể không được tận dụng).

3. Lee Sin – nhánh Áp Đảo (không thể chờ tới lúc tôi bảo kê đồng đội ở lane).

4. Singed – nhánh Phép Thuật (tôi nghĩ vị tướng này có thể trở nên vô cùng bá đạo).

Có thể bạn muốn xem thêm: LMHT: Phát hiện trận đấu ARAM kỷ lục kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ

SN Bin từng dùng Camille Đá Vạn Năng ở CKTG 2020

Ý tưởng trên từ phía game thủ sẽ giúp cho người chơi có thể kiểm soát được tính ngẫu nhiên của Đá Vạn Năng và đưa ra những tính toán hợp lý. Nếu Đá Vạn Năng mạnh lên và trở thành một ngọc hữu dụng thì game thủ có thể sử dụng tất cả các điểm phụ vô cùng mạnh ở nhánh Cảm Hứng. 

Các thành viên đội thiết kế của Riot rất thường xuyên quan tâm đến ý kiến của người chơi trên Reddit và thỉnh thoảng có phản hồi. Vì thế ý tưởng cải tiến Đá Vạn Năng nói trên có thể sẽ được đội ngũ cân bằng LMHT xem xét trong thời gian tới.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày