Trang chủ » Chuyện làng game » Cựu tuyển thủ VCS gây tranh cãi vì phong cách stream “Thầy Giáo Ba 2.0”

Cựu tuyển thủ VCS gây tranh cãi vì phong cách stream “Thầy Giáo Ba 2.0”

Team XemGame | 28/12/2023 14:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Sau một thời gian nghỉ thi đấu và làm streamer, cựu tuyển thủ Team Whales – Killerqueen đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng fan LMHT Việt Nam.

Trong khi VCS 2024 vẫn chưa khởi tranh và có nhiều thông tin mới, fan LMHT Việt Nam đang bàn tàn xôn xao về một streamer mới nổi. Đây không phải là một cái tên quá xa lạ bởi tuyển thủ này từng thi đấu chuyên nghiệp nhiều mùa ở VCS, Killerqueen.

https://www.youtube.com/watch?v=ZiL2iC9HrCM

Sau hơn 2 năm thi đấu chuyên nghiệp từ Luxury Esports cho tới Team Whales, Killerqueen bất ngờ tạm nghỉ thi đấu và chuyển sang làm streamer. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi tuyển thủ này còn khá trẻ và có tiềm năng cao. Trong những mùa giải vừa qua, người Đi Rừng này cũng để lại nhiều dấu ấn với lối chơi táo bạo, đầy kỹ năng, đúng phong cách của một tài năng trẻ.

Killerqueen ngày càng nhận được nhiều sự chú ý trên stream

Thế nhưng đến khi VCS 2023 Hoàng Hôn khởi tranh, TW chiêu mộ BeanJ và Killerqueen chính thức tạm ngừng thi đấu. Tuyển thủ này chuyển qua stream game thường xuyên hơn và nhanh chóng để lại nhiều ấn tượng.

Có thể bạn muốn xem thêm: Fan quốc tế thán phục khả năng chơi LMHT bằng chân của một game thủ Việt Nam

Ngoài những màn hướng dẫn Đi Rừng đầy kiến thức trên rank Hàn, phần giao tiếp của “streamer mới nhú” này cũng được chú ý đặc biệt. Theo đó, Killerqueen được đánh giá là giống “Thầy Giáo Ba” đời đầu khi thoải mái sử dụng những từ ngữ “tục” và thậm chí là nội dung “nặng nề” trên stream.

Cách giao tiếp của Killerqueen gây tranh cãi vì quá tục

Tất nhiên, điều này cũng thu hút được không ít fan nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt khi game thủ và streamer ngày càng được chú ý hơn thì những trường hợp cá biệt như này dễ khiến cộng đồng hiểu sai về bản chất của nghề. Việc Killerqueen tạo điểm nhấn cho kênh stream của mình là cần thiết nhưng nhiều người cho rằng cựu tuyển thủ này cần tiết chế để có hướng phát triển hợp lý hơn.

Trước đây, Thầy Giáo Ba cũng từng thoải mái sử dụng ngôn từ trên stream, nhưng từ khi tên tuổi anh được biết đến nhiều hơn, thậm chí xuất hiện trên sóng truyền hình, thì những lần mất kiểm soát ngôn từ cũng dần bớt đi. Do đó, đây là điều mà Killerqueen cần tham khảo nếu muốn tiếp tục làm streamer hay thậm chí là có ý định trở lại thi đấu chuyên nghiệp.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày