Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Deft “ghen tị” với các tuyển thủ tham dự ASIAD, muốn quay ngược thời gian để làm một việc

Deft “ghen tị” với các tuyển thủ tham dự ASIAD, muốn quay ngược thời gian để làm một việc

Team XemGame | 08/10/2023 9:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong bài phỏng vấn gần đây, Deft chia sẻ bản thân ghen tị với các tuyển thủ tham dự ASIAD và điều muốn làm nếu bản thân được trở lại quá khứ.

Deft đã dành được chức vô địch CKTG tại mùa giải 2022 sau hành trình rất dài và bùng nổ. Kịch bản quen thuộc đang tiếp tục được lặp lại trong mùa giải 2023 khi Deft gia nhập DK và cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Tuy nhiên một lần nữa, Deft và đồng đội đã thức tỉnh đúng lúc tại vòng loại khu vực và dành tấm vé cuối cùng của LCK góp mặt tại CKTG 2023. Deft đã có bài phỏng vấn chia sẻ về bản thân và những sự kiện trong thời điểm off-season.

https://www.youtube.com/watch?v=gfcfJApVdwQ

Bạn đã xem ASIAD chưa?

Chà, có những trận đấu tôi đã theo dõi trên sóng trực tiếp nhưng đã không theo dõi trận chung kết với Đài Bắc Trung Hoa. Thành thật mà nói thì tôi thực sự muốn họ dành được HCV nhưng đồng thời cũng có một cảm giác hơi khó chịu khi theo dõi. Tôi cũng là một con người nên bản thân cảm thấy hơi ghen tị một chút.

Tôi đã cố gắng nhìn điều đó từ một góc độ lành mạnh và gửi đến họ những lời chúc mùng chân thành. Một cảm giác hơi buồn vui lẫn lộn.

Điều đó có giống như việc “nếu được tham dự có lẽ tôi cũng có thể được miễn nghĩa vụ quân sự”?

Tôi nghĩ rằng toàn bộ thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự rất đáng quý. Tôi đã vô địch thế giới và đạt được mọi thứ nhưng chiến thắng khi đại diện cho quốc giá của bạn lại là một cấp độ hoàn toàn khác. Kể cả không được miễn NVQS, tôi vẫn cảm thấy ghen tị khi họ có thể đứng trên sân khấu đó. 

Giai đoạn off-season tương đối dài cũng sắp sửa kết thúc. Bạn còn dự định nào chưa thực hiện hay không?

Thực ra tôi không dành nhiều thời gian cho những điều xung quanh lắm. Tôi vừa mới nghỉ ngơi và dành một chút thời gian cho việc livestream. Cũng có những buổi gặp gỡ như với các thành viên của DRX 2022, sau đó còn đi ăn tối với BHL cũ của KT Rolster và cả Score nữa… Vài ngay trước, Hirai, Supreme và Rascal, 4 người chúng tôi thời còn ở Kingzone cũng đã tụ tập cùng nhau. Thời gian dù chủ yếu trong giai đoạn off-season tôi dùng để luyện tập và sau đó là gặp một vài người bạn cũ.

Có câu chuyện thú vị nào với những người bạn cũ bạn muốn chia sẻ không?

Thực ra, chúng tôi gần như không nói về cuộc sống hàng ngày của mình. Chúng tôi thường bàn luận về ngày xưa, quá khứ hay về LMHT hiện tại. Chủ yếu về những chủ đề đó.

Tôi muốn tìm hiểu về một chủ đề khác. Phần lớn các tuyển thủ chuyên nghiệp đều bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình tương đối sớm. Thậm chí ở thời điểm mới chỉ 15, 16 tuổi. Tôi thực sự không rõ về việc một tuyển thủ trẻ dành toàn thời gian cho sự nghiệp thi đấu của mình ở độ tuổi trẻ như vậy. Quan điểm của bạn về chủ đề này như thế nào, bạn cũng đã bắt đầu thi đấu ở độ tuổi rất trẻ?

Tôi nghĩ rằng tất cả đàn ông đều có cuộc sống riêng của họ. Mọi người đều cho rằng cuộc sống của mình khó khăn hơn người khác một chút. Tôi cũng vậy, tôi nghĩ rằng “có lẽ mình gặp khó khăn hơn người khác khi bắt đầu cạnh tranh khi còn trẻ như vậy”. Nhưng ở thời đại phát triển như hiện tại, mọi người đều đang cạnh tranh trong lĩnh vực riêng của họ, không chỉ có các game thủ chuyên nghiệp. Nhưng ít nhất chúng ta là những người may mắn khi được cạnh tranh với người khác trong lĩnh vực mà chúng ta yêu thích. Theo một cách nào đó, tôi nghĩ đó là một sự may mắn hơn là khó khăn vì đã bắt đầu sớm.

Nhưng cũng có những tuyển thủ, HLV sau khi giải nghệ đã nói rằng họ có cảm giác trống rỗng sau khi dừng lại. Họ sẽ không được trải nghiệm một cuộc sống “bình thường” như việc đi học trung học, có những mối quan hệ và kỉ niệm hay trở thành sinh viên như 99% dân số của chúng ta. Bạn nghĩ bản thân có quan tâm về vấn đề đó không, cảm giác của bạn như thế nào?

Bạn chỉ sống một lần và có một cơ hội trong mỗi thời điểm mà thôi. Cũng như những người khác sẽ không bao giờ trải qua những gì tôi đã trải qua khi trở thành game thủ và ngược lại. Tôi cũng sẽ không thể trở lại là một người bình thường trong quá trình đi học và tìm kiếm công việc của mình. Cuộc sống là vậy và tôi nghĩ bản thân chấp nhận điều đó khi trở thành một game thủ.

Vậy nếu được quay ngược thời gian, bạn có quyết định trở thành game thủ chuyên nghiệp một lần nữa hay không?

Có, tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục lựa chọn con đường này. Cho đến hiện tại tôi không nghĩ bản thân sẽ làm điều gì để thay đổi quyết định này. Nên dù có thể quay ngược thời gian, tôi vẫn sẽ chọn trở thành game thủ chuyên nghiệp. Nhưng tôi vẫn tự hỏi rằng liệu bản thân có thể vui vẻ hơn với đồng đội của mình không. Tôi không có nhiều điều để hối tiếc trong các trận đấu mà chỉ tiếc rằng mình mình đã có thể vui vẻ hơn và trò chuyện nhiều hơn với các đồng đội của mình. Nên nếu được thì tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian bên các đồng đội của mình nhiều hơn một chút.

Xem thêm: Bạn đã sở hữu những trang phục có thiết kế được đánh giá cao nhất LMHT?

Bạn hối hận nhất về thời điểm nào?

EDG, SSB hay KT hay HLE, trong tất cả các đội này, với tôi họ như thể gia đình vậy. Tuy nhiên, tôi không thể xây dựng được nhiều kỉ niệm với họ ngoại trừ trong các trận đấu. Đó là sự hồi tiếc lớn nhất của tôi. Nếu có cơ hội quay ngược thời gian, tôi muốn thay đổi những thứ nhỏ như ăn uống, tập luyện và trò chuyện với họ nhiều hơn.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2639 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày