Một drama liên quan đến cáo buộc “đá stream” của một nữ streamer Hàn bất ngờ khiến cộng đồng PUBG Việt Nam tranh cãi dữ dội.
Một giải đấu vốn được tổ chức với mục đích giao lưu giữa các tuyển thủ PUBG châu Á bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau một sự cố liên quan đến livestream. Nhân vật chính trong drama lần này là hai tuyển thủ Việt Nam Himass và TanVuu, cùng nữ streamer người Hàn Quốc Soopi của Gen.G.
Theo những thông tin được chia sẻ, Himass và TanVuu bị cáo buộc theo dõi livestream của Soopi trong lúc thi đấu để nắm bắt vị trí cũng như thông tin về trận đấu. Trong cộng đồng PUBG, đây là hành vi thường được gọi là “stream sniping” hay “đá stream” và vốn được xem là vấn đề nghiêm trọng nếu xảy ra trong các trận đấu cạnh tranh.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng Việt Nam phản ứng mạnh lại nằm ở cách sự việc được giải quyết : hai tuyển thủ sau đó bị loại khỏi giải, đồng thời bị thu hồi tư cách PUBG Vietnam Partner. Quyết định này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội.
Nhiều game thủ đặt câu hỏi về việc liệu quy định cấm theo dõi livestream đã được ban tổ chức thông báo rõ ràng ngay từ đầu hay chưa. Đáng chú ý, phía Himass và TanVuu cho biết họ từng hỏi về vấn đề này và hiểu rằng việc theo dõi stream được cho phép trong bối cảnh giải đấu chỉ mang tính chất giao lưu và không đặt nặng khía cạnh cạnh tranh.

Drama càng trở nên phức tạp khi xuất hiện những hình ảnh cho thấy Soopi cũng từng mở livestream của giải trong thời gian sự kiện diễn ra. Thông tin này lập tức khiến cộng đồng PUBG Việt Nam đặt câu hỏi về việc quy định có được áp dụng thống nhất cho tất cả các bên hay không.

Rất nhiều tuyển thủ, streamer và người hâm mộ PUBG Việt Nam đã lên tiếng bênh vực Himass và TanVuu. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng nếu ban tổ chức nhận thấy quy định chưa đủ rõ ràng thì việc đưa ra án phạt nặng đối với tuyển thủ cần được giải thích cụ thể hơn.
Có thể bạn muốn xem thêm : Endless Legend 2 chính thức ra mắt bản 1.0, sự thay thế hoàn hảo cho Civilization 7
Sau khi tranh cãi bùng nổ, phía PUBG cũng thừa nhận những bất cập trong khâu tổ chức : giải đấu không bắt buộc áp dụng độ trễ livestream, trong khi bộ luật ban đầu chưa mô tả đầy đủ các tình huống liên quan đến việc theo dõi stream. Cuối cùng, ngày thi đấu thứ ba của PUBG ASIA STARS bị hủy và tiền thưởng được chia cho các đội.

Từ một drama giữa các tuyển thủ, câu chuyện giờ đây đã trở thành vấn đề lớn hơn đối với cộng đồng PUBG: luật thi đấu cần rõ ràng đến đâu và ban tổ chức phải chịu trách nhiệm thế nào khi chính quy định của mình còn tồn tại khoảng trống? Đây chắc chắn sẽ là bài học đáng chú ý cho những giải đấu giao lưu quốc tế trong tương lai.