Trang chủ » eSports » Đấu Trường Chân Lý » ĐTCL 14.7b : Hướng dẫn bài Đấu Sĩ Quý Nhân reroll khi có Ấn Đấu Sĩ sớm

ĐTCL 14.7b : Hướng dẫn bài Đấu Sĩ Quý Nhân reroll khi có Ấn Đấu Sĩ sớm

Team XemGame | 11/04/2024 16:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Mốc 8 Đấu Sĩ đã có khả năng công thủ toàn diện, và dường như chúng còn được nâng tầm lên bằng những Quý Nhân trong đội hình.

Trong phiên bản 14.7b hiện tại, thì ngoài những bài meta như Hiền Giả/Long Vương +5 vàng hay Mặc Ảnh Kai’Sa thì còn đó vẫn nhiều bài dị, độc mà chỉ xây dựng được khi bạn có 1 số điều kiện nhất định. Tuy không thể leo rank vù vù như các bài meta được nhưng nó vẫn có một sức mạnh nhất định, giúp bạn vào top ổn thỏa mà không phải suy nghĩ quá nhiều vì sợ tranh bài, giữ tướng….

Vậy thì hôm nay hãy cùng Xemgame đi vào tìm hiểu một trong những đội hình như vậy, đó chính là đội hình Đấu Sĩ Quý Nhân với 1 Ấn Đấu Sĩ từ sớm.

Theo đó, bên cạnh việc là một Tộc tanker thường được sử dụng thì mốc 8 Đấu Sĩ của Tộc này còn có thêm hiệu ứng gây thêm sát thương trên đòn đánh dựa trên lượng máu tối đa của mình. Biến đây thành một mốc kích hệ có khả năng tấn công khá mạnh, bên cạnh việc trâu máu sẵn có.

Các Phúc Tinh đều khá hữu dụng

Và trong số Đấu Sĩ thì chúng ta có Riven – một vị tướng có hệ Phúc Tinh với các mốc 2-3-4 dễ kích và hiệu ứng hồi lại máu cho tướng đang yếu máu nhất của mình (giống Kiếm Súng) cũng như tăng thêm chỉ số giáp/kháng phép. Vậy nên với việc các hiệu ứng bổ trợ nhau ổn đến vậy, không có lý do gì mà chúng ta không ghép cặp chúng lại với nhau cả.

Lưu ý là đội hình Đấu Sĩ Quý Nhân chỉ hoạt động được với 1 Ấn Đấu Sĩ từ sớm, nên trong vòng chọn Lõi/ cổng dịch chuyển đầu nếu có Ấn Đấu Sĩ thì hãy thử ngay nhé.

Ở 5 cấp đầu, chúng ta cứ flex và dùng bất kỳ thứ gì game cho để giữ máu. Do có khá nhiều các Đấu Sĩ thấp vàng nên bạn có thể có cho mình một dàn tank được nâng cấp rất sớm

Một đội hình thường được ưa chuộng là Sử Gia + Đấu Sĩ

Ở cấp 6 ->7, thì chúng ta mục tiêu sẽ là 6 Đấu Sĩ sớm hoặc 4 Đấu Sĩ + Sử Gia + kích Tộc/Hệ điền vào chỗ trống. Mục tiêu quan trọng là tìm Soraka càng sớm càng tốt :

Ở 2 cấp 6-7 chúng ta sẽ bắt Soraka và Riven để 3 sao chúng càng nhanh càng tốt, vì chúng chính là điều kiện thắng chủ yếu của đội hình này. Sau khi có xong thì up 8->9 để đủ slot cho 8 Đấu Sĩ như sau :

Cấp 8
Cấp 9 với 8 Đấu Sĩ

Hoặc cấp 9 với 5 vàng cũng không tệ :

có Ấn Phúc Tinh thì cho Hwei vì vị tướng này cũng có hiệu ứng hồi máu khá mạnh

Về trang bị thì Soraka sẽ là Shojin + 2 món AP (đặc biệt cần Quyền Trượng Thiên Thần vì các Đấu Sĩ sẽ câu kéo khá nhiều thời gian), Galio/Sylas sẽ là các món đồ tank bình thường, Riven sẽ là các trang bị Đấu Sĩ còn Rakan sẽ là Ấn Đấu Sĩ + các món AP.

Có thể bạn muốn xem thêm : ĐTCL 14.7b: Hướng dẫn con bài Pháp Sư – Sứ Thanh Hoa

Về Lõi thì chúng ta có thoải mái chọn Ấn + Đấu Sĩ, Long Vương, Hiền Giả hay Thiên Cung tùy ý vì chúng đều dễ kích. Còn lại là những Lõi tương tác cùng chỉ số máu như Tăng Trưởng Mạnh, Đánh Nhừ Tử, Thân Hình Lực Lưỡng…

Đây là một bài đánh để vào top 4, chỉ nên thử qua khi bạn có Lõi + 1 Đấu Sĩ đầu tiên hay có những lõi tương tác cùng máu như đã nói ở trên. Tất nhiên về late thì chúng vẫn phải chịu thua trước các đội hình 5 vàng, nên cũng đừng trông mong gì sẽ luôn top 1 cùng đội hình này.

Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý

▪ Đánh giá: 7.2 sao (6726 lượt)

▪ HĐH: Đa nền tảng

▪ Thể loại: Auto Chess

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày