Trang chủ » eSports » Đấu Trường Chân Lý » ĐTCL 15.6: Top đội hình mạnh nhất phiên bản mới

ĐTCL 15.6: Top đội hình mạnh nhất phiên bản mới

Team XemGame | 09/10/2025 16:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Hãy cùng Xemgame đến với top đội hình mạnh nhất phiên bản mới 15.6 và có cho mình kiến thức tốt nhất để tối ưu hóa sức mạnh các đội hình nhé

ĐTCL lại thêm một phiên bản nữa và 15.6 sẽ đem tới thay đổi lớn nhằm tăng sức mạnh cho tướng 5 vàng, giảm sức mạnh tộc/hệ và tăng sức mạnh một số chủ lực đang yếu thế. Bên cạnh đó với việc game 2XKO mới ra mắt mà Riot Games đã giới thiệu các Thức Tỉnh mới liên quan đến tựa game này, chúng mang đến ngưỡng sức mạnh và các lối xây dựng đội hình đáng thử qua để leo rank.

Vậy dù đang leo rank Cặp Đôi Hoàn Hảo hay đang leo núi cực khổ với Cảnh Giới Ao Shin, hãy cùng Xemgame đến với top đội hình mạnh nhất phiên bản mới 15.6 và có cho mình kiến thức tốt nhất để tối ưu hóa sức mạnh các đội hình nhé.

Song Đấu reroll

Mở bát trong ngày hôm nay là một đội hình mới mà cũ – Song Đấu reroll với các chủ lực Ashe, Udyr và cả Gangplank đều được trong bản 15.6 vừa rồi. Udyr có hiệu ứng hồi máu được cải thiện sẽ quay trở lại mạnh mẽ cùng Thức Tỉnh Đại Hình, trong khi đó Ashe có sức mạnh công kích cơ bản và sát thương từng mũi tên cao hơn sẽ là lựa chọn carry hàng sau hợp lý nhất, thậm chí ngay cả Gangplank cũng được buff không ít sát thương và chống chịu để thành tướng cầm đồ hay phụ kích hệ sau này.

Với nhiều buff như vậy thì chúng đủ mạnh để khiến đội hình này quay trở lại meta, và tất nhiên chúng ta sẽ chọn lựa lối chơi quen thuộc slowroll ở 7 để Udyr 3 sao và có thêm vài tướng phụ trợ nữa (kiểu Viego hay Gangplank/Kaisa) rồi lên 8 bổ sung thêm Ashe kết thúc game đấu.

Về trang bị thì chúng ta nên cho Udyr Thú Tượng (chủ chốt), các món còn lại có thể là Móng Vuốt, Quyền Năng hoặc Huyết Kiếm. Ashe Cuồng Đao, Vô Cực và món cuối có thể flex giữa Cung Xanh, Kiếm Súng, Kiếm Tử Thần. Còn Sett sẽ là các món tank dôi ra và các tướng Song Đấu khác thì flex.

Janna Cựu Binh

Nếu như phiên bản trước đó Janna với Thức Tỉnh Cựu Binh chỉ nằm ở mức chơi được, vào top 4 ổn thì đến phiên bản 15.6 này thì nó bỗng hóa thần với ngưỡng sức mạnh tăng cường vô cùng mạnh mẽ. Trong bản này thì 2 Sensei là Udyr và Ryze đã được tăng sức mạnh đáng kể ở cả khả năng sát thương và chống chịu, mà Janna Cựu Binh vốn thủ khá ổn định ở giữa game thì người chơi sẽ tiết kiệm được không ít máu để chờ đến cuối game mà vẫn mạnh.

Về form bài thì chúng ta sẽ chơi slow roll ở 6 sau khi có được Janna Thức Tỉnh Cựu Binh (dùng Yasuo tạm cho đến khi có Ryze). Up lên 8 thì chúng ta có bộ Quân Sư + K’Sante với chất lượng tướng tốt đi kèm để phụ hiệu ứng.

Về trang bị thì Janna sẽ có bộ đồ Bùa Xanh, Diệt Khổng Lồ/Mũ Phù Thủy, Găng Bảo Thạch, trong khi Kobuko nếu ra Thức Tỉnh I am Atomic sẽ là 3 Giáp Máu, hoặc nếu không thì là 3 món flex tank. Ryze sẽ cầm những món hiệu ứng hoặc AP dư ra với Quỷ Thư, Bùa Đỏ, Trượng Hư Vô….

Kog’Maw reroll

Kog’Maw không bị nerf trong 15.6, nhưng bù lại thì với việc bể tướng Luyện Quái bị hợp nhất lại chỉ còn 22 phiên bản. Do giờ chỉ còn đủ phiên bản để ít nhất 2 nhà Luyện Quái lên 3 sao được, nên ngay cả khi 1 người đánh Smolder 1 người đánh Kog’Maw thì roll trùng cũng là cả một vấn đề rồi – do vậy hãy buông tay đổi bài từ sớm nếu không muốn cả 2 cùng nhau fast top 8 nữa.

Về form bài với Kog’Maw thì vẫn rất đa dạng với Hộ Vệ, Can Trường và Hạng Nặng, tùy vào bộ tướng rớt ra nhiều ban đầu mà bạn có thể flex thoải mái giữa các form dưới đây :

Phổ biến nhất vẫn là Hạng Nặng

Về trang bị thì Kog’Maw sẽ cầm Cuồng Đao, Quyền Trượng và Shojin, các món Tạo Tác đẹp cho Kog’Maw là Lõi Bình Minh, Đao Chớp và Dao Điện. Hàng trên thì flex tank và tướng carry phụ dùng những món còn lại là được rồi, bên cạnh đó một điều cần nhắc là Kog’Maw có trừ kháng sẵn nên bạn không cần những món tương tự.

Smolder reroll

Smolder được tăng mạnh sát thương trong 15.6 để không quá thua kém người đồng nghiệp Kog’Maw và nhanh chóng thì nó cũng quay trở lại đường đua meta với công thức quen thuộc : 6 Tộc/Hệ Tank + Luyện Quái là được.

Nổi bật trong các dàn chắn đi cùng Smolder thì Dũng Sĩ đang nổi lên với việc Udyr vừa được buff trở lại nhưng đi với Hạng Nặng hay Hộ Vệ, Can Trường cũng đều được, không thành vấn đề gì. Bạn cứ lấy form Kog’Maw ở trên dán Smolder vào thay thế là ra thôi :

Form Dũng Sĩ Smolder mới, tận dụng buff của Ashe và Udyr
Hoặc đi cùng Can Trường – reroll cùng lúc Yasuo

Về trang bị thì Smolder sẽ có thể dùng 1 trang bị mana/tốc đánh như Cuồng Đao/Bùa Xanh/Shojin đi cùng Vô Cực và 1 món trang bị STVL flex còn lại. Hàng trên thì flex tank và tướng carry phụ dùng những món còn lại là được rồi, bên cạnh đó một điều cần nhắc là Smolder có đốt giảm hồi máu sẵn nên bạn không cần lên những món tương tự.

Có thể bạn muốn xem thêm: ĐTCL 15.6: Thay đổi quan trọng của Luyện Quái bạn cần biết

Katarina reroll

Katarina reroll vẫn dùng được hiện tại và có thể nói đây là lối chơi hiệu quả nhất của Học Viện từ 15.5 đến 15.6. Với đội hình Katarina reroll thì chúng ta có khung quen thuộc 7 Học Viện + 1 Ryze, Nanh Nashor là một trang bị mới được làm lại gần đây và cực hợp Katarina khi mang đến không ít hồi năng lượng để cô nàng xoay liên tục nên chúng ta sẽ ưu tiên thay thế nó cho Chùy.

Form Sensei khi có Thức Tỉnh Cựu Binh sẽ khác đi một chút nhưng tỉ lệ thắng sẽ cao hơn, lý do giống Janna Cựu Binh đã nói ở trên.

Về trang bị thì Katarina sẽ là Áo Choàng Bóng Tối, Nanh Nashor, Găng Công Lý, các trang bị Tạo Tác phù hợp là Đao Tím, Lõi Bình Minh, Đồng Hồ Cát. Các vị tướng còn lại có thể flex tùy vào đồ đạc còn lại.

Jinx flex

Jinx không bị nerf thẳng trong 15.6 và còn có thêm một Thức Tỉnh riêng biệt nữa để gia tăng khả năng carry cho chính nó, tuy vậy việc bị nerf gián tiếp từ hiệu ứng Vệ Binh Tú của Jinx và Xayah cũng có ảnh hưởng quan trọng đến tỉ lệ thắng của bài này và khiến nó không phải auto win và bị tranh như trước nữa..

Hiện tại, đội hình Jinx sẽ cắt bớt các Vệ Binh Tinh Tú vô dụng để thêm K’Sante/Kobuko phụ chống chịu và Varus phụ sát thương, trong khi đó Seraphine tiếp tục được buff sát thương ở 15.6 sẽ càng giúp đội hình này mạnh hơn ở late. Tuy vậy thách thức duy nhất là nâng cấp được hết cả đống này mà thôi :

Về trang bị thì Jinx chúng ta sẽ lên thuần sát thương với Vô Cực, Shojin, Diệt trong trường hợp ra Thức Tỉnh mới Siêu Khủng Khiếp, Poppy/K’Sante chia nhau đồ tank và Varus sẽ là Bùa Xanh + Vô Cực + 1 STVL flex.

Akali

Và cuối cùng, đội hình mà để khắc chế các đội hình nhiều tank, ít carry ở trên thì chúng ta sẽ có Akali quen thuộc. Trong bản 15.6 thì Akali bị giảm chỉ 5 sát thương lướt – không có gì nhiều nhặn lắm ảnh hưởng tỉ lệ thắng của nó, thậm chí về late thì đội hình Đao Phủ còn mạnh hơn với những Ryze và Lee Sin được tăng khá nhiều sát thương.

Có lẽ thứ khó khăn nhất khi chơi đội hình này là bộ đồ kén chủ lực dùng tạm ban đầu, và quan trọng nhất là bạn có roll ra được bộ tướng 4 vàng nâng cấp ở cấp 8 để giữ máu hay không.

Về trang bị thì Akali sẽ có 2 Nanh Nashor và Áo Choàng Thủy Ngân hay Áo Choàng Bóng Tối thay thế, Ryze sẽ cầm các món hiệu ứng/AP đằng sau. Trong khi đó Jarvan và K’Sante hay Lee Sin có thể cầm những món dư ra.

Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý

▪ Đánh giá: 7.2 sao (6916 lượt)

▪ HĐH: Đa nền tảng

▪ Thể loại: Auto Chess

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày