Trang chủ » Chuyện làng game » Đừng bỏ lỡ 17 chi tiết này nếu bạn theo dõi Transformers: The Last Knight

Đừng bỏ lỡ 17 chi tiết này nếu bạn theo dõi Transformers: The Last Knight

Team XemGame | 26/06/2017 11:15

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Cùng điểm qua những tình tiết thú vị của phần 5 Transformers: The Last Knight có thể bạn đã bỏ lỡ khi theo dõi bộ phim này. Như các bạn đã biết trong mỗi bộ phim của mình Michael Bay luôn khéo léo cài cắm những tình tiết để dành tặng riêng cho fan cũng như tạo điểm nhấn cho mỗi bộ phim của mình.

1. Truyền thuyết về Vua Arthur

xemgame-26-6-1018-1.jpg (660×330)

Theo “Biên niên sử của Michael Bay”, sự hùng mạnh của Hội Hiệp sĩ Bàn tròn có được là nhờ sự góp sức của các Transformers cổ đại. Trong đó, các bảo vật như quyền trượng của Merlin và kiếm Excalibur thực ra đều là vũ khí công nghệ cao của người ngoài hành tinh. Khá thú vị là cách đây một tháng, khán giả đã được chứng kiến một phiên bản khác của Vua Arthur trong King Arthur: Legend of the Sword.

2. Diễn viên vào vai Merlin

xemgame-26-6-1018-2.jpg (660×330)

Tài tử vào vai thầy phù thủy vĩ đại chính là Stanley Stucci, cũng chính là người đã vào vai ông giám đốc lầy lội của công ty KSI trong phần bốn Transformers: Age of Extinction. Vậy nên nói ông này là hậu duệ của Merlin có khi còn đáng tin hơn là một cô nàng giáo sư Oxford nóng bỏng.

3. Bumblebee – Tân thủ lĩnh của phe Autobot

xemgame-26-6-1018-3.jpg (660×330)

Trước sự vắng mặt của Optimus Prime, Bumblebee đã thay thế “sư phụ” trong vai trò người bảo vệ Trái đất, song các Autobot còn lại không có vẻ gì là chịu phục tùng anh chàng. Trong các ấn phẩm trước đây về Transformers, Optimus không ít lần giao quyền thủ lĩnh cho Bumblebee, và anh luôn nhận được sự hoan nghênh từ các đồng đội.

4. Sự trở lại của các nhân vật từ phần trước

xemgame-26-6-1018-4.jpg (660×348)

Trong Transformers: The Last Knight, một tổ chức mang tên TFI đã được thành lập nhằm ngăn chặn mối hiểm họa mà các Transformers gây ra. Là “hậu duệ” của tổ chức NEST trong ba phần phim đầu tiên, nên các nhân vật như chỉ huy Lennox (Josh Duhamel), tướng Morshower (Glenn Morshower) cũng trở lại.

xemgame-26-6-1018-5.jpg (656×279)

Seymour Simmons (John Turturro), tay cựu đặc vụ ngớ ngẩn của Sector Seven giờ đây đã nghỉ dưỡng” tại Cuba. Nhân vật có nhiều lần cung cấp thông tin cho Sir Edmund Burton (Anthony Hopkins) thông qua điện thoại.

xemgame-26-6-1018-6.jpg (660×440)

Một bức ảnh của Shia Labeouf trong vai Sam Witwicky cũng xuất hiện trong phòng khách của nhà Burton, gợi nhắc rằng cậu chàng từng là nhân vật chính trong ba phần phim đầu tiên.

xemgame-26-6-1018-7.jpg (660×440)

Đồng thời, nữ diễn viên Nicola Peltz tuy không thể xuất hiện, nhưng cũng “cameo” giọng nói của cô con gái ruột của Cage Yaeger, hiện đang là sinh viên đại học.

5. Quintessa

xemgame-26-6-1018-8.jpg (660×304)

Tên gọi của “Đấng sáng tạo” đã sinh ra Optimus Prime và 12 Hiệp sĩ Cybertron. Nhân vật vốn lấy cảm hứng từ Quintesson, một chủng loài hành tinh bí ẩn có sự gắn bó mật thiết với lịch sử của các Transformer.

6. Unicron

xemgame-26-6-1018-9.jpg (660×474)

Quintessa tiết lộ với Optimus Prime rằng Trái Đất thực ra là lớp vỏ bọc của Unicron, một thực thể mà chẳng mấy chốc sẽ hút cạn sinh lực của hành tinh Cybertron. Trong loạt đồ chơi gốc, Unicron được mệnh danh là “Thần Hỗn Loạn”, hắn sinh tồn bằng cách nuốt chửng những hành tinh có sự sống. Đây là một transformer cổ xưa có kích thước khổng lồ, với khả năng biến thân thành một hành tinh kim loại. Unicron cũng là một trong những kẻ thù nổi tiếng nhất của Optimus Prime.

Ở đoạn mid-credit, chiếc sừng của Unicron đã lộ diện, ẩn ý rằng hắn sẽ trở lại.

7. Transformers: Prime

xemgame-26-6-1018-10.jpg (660×371)

Tình tiết Unicron là lõi của Trái Đất chỉ mới xuất hiện trong series phim hoạt hình ra mắt năm 2010. Trước đó, Unicron là một hành tinh hoàn toàn độc lập.

8. Các tình tiết gợi nhắc loạt phim Star Wars

Từng học việc cho đạo diễn George Lucas của loạt phim “Chiến tranh giữa các vì sao”, Michael Bay thường tìm cơ hội để tôn vinh tác phẩm để đời của thầy mình.

xemgame-26-6-1018-11.jpg (660×330)

Chi tiết cô bé Izabella (Isabela Moner) có thể nói chuyện với các transformer cũng khiến fan nhớ đến nhân vật Rey trong Star Wars Episode VII: The Force Awakens.

xemgame-26-6-1018-12.jpg (660×339)

Trong một cảnh phim, Cogman bị Cade Yaeger gọi là “hàng nhái của C-3PO”. Điểm chung của cả hai người máy là đều uyên bác, có vẻ ngoài thanh mảnh và… lắm mồm.

xemgame-26-6-1018-13.jpg (660×360)

Chưa dừng lại ở đó, các máy bay không người lái của phe TFI cũng khá giống các TIE Bomber xuất hiện trong loạt phim.

9. Câu nói quen thuộc của Optimus Prime

xemgame-26-6-1018-14.jpg (660×436)

Lời thoại “Ngày hôm nay, một kẻ sẽ ngẩng cao đầu, một kẻ sẽ gục ngã” từng là câu thoại đáng nhớ của Optimus trong phần đầu tiên, nay lại được vị thủ lĩnh của phe Autobot xướng lên lần nữa.

10. Nemesis Prime

xemgame-26-6-1018-15.jpg (660×372)

Sau khi bị “ác hóa” bởi thuật thôi miên của Quintessa, Optimus Prime đã đổi tên mình thành Nemesis Prime. Trong loạt truyện về Transformer, Nemesis thường được biết đến như một nhân vật độc lập và đóng vai trò là bản sao độc ác của Optimus.

11. Các hiệp sĩ Cybertron

xemgame-26-6-1018-16.jpg (660×339)

Hội Hiệp sĩ của hành tinh Cybertron là những transformer lâu đời nhất, từng xuất hiện trong nhiều bộ truyện về các người máy biến hình. Song thay vì là “con” của Quintessa, họ do “Thần ánh sáng” Primus – người anh song sinh của Unicron- sinh ra.

12. Tàu của Lockdown

xemgame-26-6-1018-17.jpg (660×347)

Ở cuối phim, các Hiệp sĩ đã dùng tàu của Lockdown – Nhân vật phản diện của phần Transformers: Age of Extinction để trở về nhà.

13. Phe Decepticon

xemgame-26-6-1018-18.jpg (660×660)

Tạo hình của “biệt đội cảm tử” mà Megatron tuyển mộ trong phần này vốn là các mẫu người máy cũ được tái chế lại, dùng đầu nhân vật này lắp vào thân nhân vật kia và sau đó là đổi màu sơn.

xemgame-26-6-1018-19.jpg (660×396)

Ngoài ra, đầu của Starscream và Shockwave – Hai thành viên nổi tiếng của phe Decepticon – cũng xuất hiện trong một số phân cảnh.

xemgame-26-6-1018-20.jpg (660×413)

Đồng thời, như là một truyền thống, Decepticon Barricade trong lớp ngụy trang xe cảnh sát tiếp tục xuất hiện, rồi lại tiếp tục biến mất ở cảnh cao trào của phim.

14. Crosshairs tiếp tục là “fanboy” của Optimus Prime

xemgame-26-6-1018-21.jpg (660×355)

Ở cảnh cuối cùng khi Optimus buông lời hiệu triệu các Autobot chiến đấu, gã Autobot láu cá Crosshairs tiếp tục tâng bốc sếp mình. Nhân vật cũng từng thể hiện tinh thần “fanboy” trong phần phim trước, khi nhìn nhận hắn rất thích một lãnh đạo như Optimus dù không hiểu anh ta đang nói gì.

15. Kẻ tội đồ thực sự của Cybertron

xemgame-26-6-1018-22.jpg (660×371)

Khi chạm trán Quintessa tại Cybertron, Optimus đã lớn giọng hỏi “Ai là kẻ đã phá hủy hành tinh của ta”, chỉ để sau đó bị “mẹ” tát cho một phát “Không mày phá thì ai phá!”.

Quả thực, kẻ phá gia chi tử không ai khác ngoài Optimus, khi trong Transformers: Dark of the Moon, chính anh là người đã hủy diệt cổng dịch chuyển liên kết Cybertron và Trái Đất, từ đó khiến hành tinh quê nhà của chính mình bị tàn lụi. Nhưng có lẽ chàng người máy đã quên mất điều này…

16. Hot Rod

xemgame-26-6-1018-23.jpg (660×330)

Autobot phò tá Sir Edmund Burton cũng là bạn thời chiến của Bumblebee. Trong truyện tranh, đây là một nhân vật rất quan trọng, từng nhiều lần là ứng viên sáng giá thay thế vị trí lãnh đạo của Optimus Prime. Có lúc, Hot Rod còn được biết đến với tên gọi khác là Rodimus Prime.

17. Headmaster

xemgame-26-6-1018-24.jpg (660×360)

Cogman, theo lời kể của Sir Burton, là một Headmaster. Trong loạt đồ chơi Transformers, đây là tên gọi của những người máy có thể biến hình thành phần đầu của một robot lớn hơn. Song vì vấn đề kinh phí, khán giả đã không được thấy Cogaman biến hình.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày